Chàng trai đưa sợi rơm Việt lên sàn thương mại điện tử bán sang Mỹ
Thứ 2, 28/09/2026 | 07:53Chàng trai ở Thanh Hóa đã tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, biến những sợi rơm vàng sau mùa gặt thành mồi nhóm lửa thông qua sàn thương mại điện tử xuất khẩu sang Mỹ và châu Âu
Bất động sản công nghiệp phía Nam tăng tốc đón dòng vốn FDI công nghệ cao
Làn sóng đầu tư vào bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và trung tâm dữ liệu đang mở ra cơ hội thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao vào khu vực phía Nam.
Phụ nữ Hà Tĩnh chuyển đổi số, xanh hóa sinh kế từ tài nguyên bản địa
Trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển mình mạnh mẽ và hội nhập sâu rộng, mỗi sản phẩm do phụ nữ khởi nghiệp không chỉ được quan tâm ở khâu sản xuất mà còn được chú trọng câu chuyện văn hóa, nguồn gốc, giá trị bản địa để tiếp cận với khách hàng.
Xuất khẩu hàng Việt Nam vào Hoa Kỳ, thuế chưa phải “cửa ải” đáng lưu tâm nhất?
Theo các chuyên gia, để duy trì hoạt động xuất khẩu bền vững vào thị trường Hoa Kỳ, ngoài thuế, doanh nghiệp cần đồng thời xử lý các yêu cầu về xuất xứ, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn, pháp lý và kiểm soát chuỗi cung ứng.
CEO TikTok Việt Nam nói về cách "tạo cơ hội mua hàng" thay vì chỉ bán nhiều hơn
CEO TikTok Việt Nam cho biết, hiện TikTok không tập trung vào bán nhiều hàng hơn mà tập trung tạo ra nhiều cơ hội mua hàng cho người tiêu dùng.
Muốn thương hiệu Việt đi xa, doanh nghiệp không thể chỉ mạnh ở khâu sản xuất
Theo các chuyên gia, năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo, chất lượng và khả năng tạo niềm tin mới là nền tảng để doanh nghiệp Việt giữ lại giá trị cao hơn trong chuỗi và đưa thương hiệu ra thị trường quốc tế.
Doanh nghiệp Việt trước cơ hội lớn từ dịch chuyển chuỗi cung ứng
Theo các chuyên gia, dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu mở ra cơ hội cho doanh nghiệp Việt, nhưng để tham gia sâu hơn, doanh nghiệp cần nâng năng lực cung ứng, tăng liên kết và hướng tới các công đoạn có giá trị gia tăng cao.
Tổng Giám đốc VIETGO: Không xưởng, không vốn, không tiếng Anh, doanh nghiệp vẫn có thể xuất khẩu
Ông Nguyễn Tuấn Việt - Tổng Giám đốc VIETGO nhận định, doanh nghiệp thương mại không nhất thiết phải sở hữu nhà máy, nguồn vốn lớn hay giỏi tiếng Anh mới có thể tham gia xuất khẩu.
Phó Thủ tướng nêu 4 trọng tâm kết nối thị trường, hạ tầng và chuỗi cung ứng ASEAN - Trung Quốc
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề xuất 4 hướng hợp tác trọng tâm tại lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO), từ đưa Hiệp định ASEAN - Trung Quốc 3.0 vào thực tế đến phát triển hạ tầng, logistics và chuỗi cung ứng khu vực.
Bộ Công Thương khuyến nghị khẩn với doanh nghiệp xuất khẩu cán thép phẳng polyme sang EAEU
Cục Bảo vệ thị trường nội địa thuộc Ủy ban Kinh tế Á - Âu (EEC) chính thức khởi xướng vụ điều tra tự vệ đối với thép cán phẳng có phủ polyme nhập khẩu, mã vụ việc SG-15.
EU siết tên gọi sản phẩm thịt từ năm 2029, doanh nghiệp Việt cần làm gì?
Từ năm 2029, một loạt tên gọi quen thuộc liên quan đến thịt sẽ được EU quản lý chặt hơn, buộc doanh nghiệp thực phẩm xuất khẩu phải sớm rà soát cách đặt tên và ghi nhãn sản phẩm.
Hà Tĩnh kết nối doanh nghiệp, tạo 22.780 cơ hội việc làm cho người lao động
Thị trường lao động Hà Tĩnh đang mở ra hàng chục nghìn cơ hội việc làm ở nhiều ngành nghề, trình độ, với mức lương phù hợp, góp phần quan trọng trong giảm thiểu tình trạng ly hương cho người dân địa phương.
Việt Nam sắp dự CAEXPO 2026 với khu gian hàng có quy mô lớn nhất ASEAN
Với sự tham gia của 120 doanh nghiệp Việt Nam, Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) lần thứ 23, diễn ra từ ngày 17-21/9 tại Nam Ninh (Trung Quốc), được kỳ vọng mở thêm cơ hội kết nối giao thương và đưa hàng Việt tiếp cận sâu hơn thị trường tỷ dân.
Xuất khẩu cá tra sang Anh tăng 23%, nhu cầu thực phẩm tiện lợi mở thêm dư địa
Nhu cầu đối với cá thịt trắng cùng xu hướng ưu tiên thực phẩm tiện lợi đang mở thêm dư địa cho cá tra Việt Nam tại Anh. Trong 7 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này sang Anh tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.
Cá ngừ của Việt Nam được ưa chuộng tại Nga, xuất khẩu tăng 72%
Trong 7 tháng đầu năm 2026, kim ngạch cá ngừ Việt Nam sang Nga tăng 72% so với cùng kỳ năm 2025, đạt mức tăng trưởng cao nhất trong nhóm các thị trường lớn.
Phó Thủ tướng: Bình ổn thị trường, xử lý nghiêm tình trạng tăng giá bất hợp lý
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các bộ, ngành tăng cường kiểm soát lạm phát, bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu trong 4 tháng cuối năm 2026.