Nga tấn công trên nhiều hướng, Ukraine điều quân dự bị để giữ mặt trận
Thứ 4, 08/07/2026 | 15:20Lực lượng Nga tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát tại Kharkiv và Dobropolye, buộc Ukraine phải điều quân dự bị.
Bước đi tiếp theo của chính trị gia cực hữu Marine Le Pen sau phán quyết của tòa phúc thẩm
Bà Marine Le Pen khẳng định bản thân trong sạch và sẽ chứng minh điều đó qua các thủ tục pháp lý kháng cáo lên Tòa án Tối cao Pháp.
Sau sự ngập ngừng ban đầu, quốc gia vùng Baltic “chốt” thỏa thuận drone với Ukraine
Điều này diễn ra trong bối cảnh xung đột kéo dài và các đồng minh châu Âu tìm cách tận dụng tối đa kinh nghiệm chiến trường của Ukraine.
Mỹ mở đợt không kích mới nhằm vào Iran
Quân đội Mỹ đã phát động một loạt cuộc không kích nhằm vào Iran để đáp trả việc Tehran tấn công ba tàu thương mại đang di chuyển qua eo biển Hormuz, theo thông báo của CENTCOM.
Ukraine muốn thay đổi cách đối tác nhìn mình: Không còn chỉ là “bên nhận” và “bên cho”
Đằng sau đó, Ukraine còn muốn thúc đẩy một ý tưởng tham vọng hơn: Xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu tương tự Patriot để đối phó tên lửa đạn đạo.
“Khe cửa hẹp” cho bà Marine Le Pen một lần nữa tranh cử Tổng thống Pháp
Bà Le Pen, người đứng đầu Đảng Tập hợp Quốc gia (NR) cực hữu, gần đây đã ám chỉ rằng bà sẽ không tranh cử nếu phải đeo thiết bị giám sát điện tử.
Iran phóng tên lửa vào tàu thương mại trên eo biển Hormuz
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran được cho là đã phóng ít nhất hai tên lửa nhằm vào các tàu thương mại đang di chuyển qua eo biển Hormuz.
Armenia muốn phát triển quan hệ với Nga, hy vọng có thể giải quyết “các vấn đề nan giải”
Thủ tướng Nikol Pashinyan khẳng định Armenia cam kết phát triển quan hệ với Liên bang Nga cả trước và sau bầu cử.
Thông điệp của ông Zelensky trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh NATO
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông đặt nhiều hy vọng vào Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.
Tiêm kích Anh chặn máy bay Nga gần tàu sân bay ngoài khơi Iceland
Bộ Quốc phòng Anh cho biết, một máy bay tuần tra của Nga đã có những hoạt động "không an toàn" khi tiếp cận tàu sân bay chủ lực của Anh trong lúc nhóm tác chiến này đang thực hiện nhiệm vụ phòng không của NATO ngoài khơi Iceland.
Nga mở chiến dịch không kích quy mô lớn, đồng loạt đánh vào các cơ sở quân sự Ukraine
Nga mở đợt không kích quy mô lớn nhằm vào Kiev và nhiều địa phương của Ukraine, tập trung vào các nhà máy quốc phòng, sân bay quân sự, kho nhiên liệu và hạ tầng hậu cần.
Quốc gia thành viên NATO kiên quyết phản đối mức chi tiêu tham vọng hơn
Tây Ban Nha lập luận rằng cam kết chi tiêu 5% GDP cho quốc phòng sẽ không phù hợp với việc duy trì nhà nước phúc lợi và đảm bảo tài chính công bền vững.
Mỹ gửi thông điệp tới Iran
Tổng thống Mỹ cho biết, Washington vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao nhưng khẳng định sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu Tehran từ chối đạt được một thỏa thuận, nhấn mạnh Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân.
Tàu chở LNG Nga được nhìn thấy lắp đặt thứ không ngờ
Tàu thuộc sở hữu của gã khổng lồ năng lượng Gazprom (Nga), có khả năng chuyển đổi LNG từ trạng thái lỏng sang khí để cung cấp năng lượng cho vùng Kaliningrad.
Đức bác bỏ khả năng chuyển giao tên lửa Taurus cho Ukraine
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng Đức không cần cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Taurus cho Ukraine.
Lãnh đạo cường quốc châu Âu đầu tiên thăm Syria trong bối cảnh mới
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến trở thành lãnh đạo cấp cao đầu tiên của một cường quốc châu Âu thăm Syria kể từ khi quốc gia Trung Đông này có chính quyền mới.