Tuy nhiên, theo Bộ LĐTB& XH, kỳ kiểm tra tiếng Hàn lần này vẫn có đến 1.743 trường hợp thí sinh bị phát hiện mang điện thoại di động vào khu vực thi, 235 trường hợp bị phát hiện sử dụng điện thoại di động trong phòng thi.

Dò máy di động bằng thiết bị điện thoại (Ảnh: PLVN)
Theo ông Phan Văn Minh, giám đốc Trung tâm lao động ngoài nước, có rất nhiều chiêu trò được người lao động và giới cò mồi sử dụng để đưa điện thoại vào phòng thi như: Bọc điện thoại trong giấy bạc, giấy than, giấy báo, giấu trong giày, khâu trong tay áo, vai áo.
Tại một số địa điểm kiểm tra không có hàng rào bao quanh, nhiều trường hợp người nhà thí sinh tìm cách giấu điện thoại sẵn trong nhà vệ sinh, ném điện thoại vào phòng thi hoặc hỗ trợ thí sinh dùng dây cước để kéo điện thoại từ dưới đất lên các phòng thi. Không ít trường hợp, thí sinh còn tháo rời các bộ phận của máy điện thoại như bàn phím, sim, màn hình… mỗi bộ phận giấu vào một nơi để tránh bị phát hiện khi cơ quan an ninh kiểm tra.
Do đó, dù đã qua hai vòng kiểm tra bằng cổng từ và máy rà kim loại trước khi thí sinh vào phòng thi, khi nhân viên an ninh và giám sát lên từng phòng thi để kiểm tra lại một lần nữa vẫn phát hiện khá nhiều điện thoại được mang vào phòng thi.
Đáng chú ý, số thí sinh vi phạm quy chế thi chủ yếu là các thí sinh đến từ các tỉnh Nghệ An, Thái Bình.
Phát biểu tại buổi họp báo, ông Jung Jin Young, giám đốc Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD) tại Việt Nam ghi nhận, đây là kỳ kiểm tra có số lượng người lao động đăng ký dự thi đông đảo nhất từ trước đến nay và thời gian chuẩn bị không dài. Tuy nhiên, công tác chuẩn bị về mọi mặt cho kỳ thi đã được tiến hành chu đáo. Trong đó, việc sử dụng cổng từ và các thiết bị dò kim loại được đánh giá là biện pháp khá hiệu quả giúp hạn chế bớt tình trạng thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi.
Bên cạnh đó, việc bố trí người lao động của các tỉnh Nghệ An và Thái Bình tham dự kỳ thi kiểm tra tại Hà Nội cũng đã giúp cách ly khỏi địa bàn hoạt động của các đối tượng môi giới, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn, công bằng và minh bạch của kỳ thi kiểm tra.
Theo kế hoạch, kết quả kỳ thi kiểm tra lần này sẽ được thông báo vào ngày 28/12/2011 tới bằng văn bản tới các cơ quan nhận hồ sơ, và trên các trang web: Trung tâm Lao động ngoài nước http://www.ttldnnvietnam.gov.vn , Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc http://www.hrdkorea.or.kr , http://www.eps.go.kr .
Thanh Đình