12 người chết vì bão Haiyan, giới trẻ vẫn đùa với tử thần

12 người chết vì bão Haiyan, giới trẻ vẫn đùa với tử thần

Chủ nhật, 10/11/2013 | 17:37
0
Các cơ quan chức năng gấp rút tổ chức cho dân di rời và thực hiện công tác phòng chống bão. Thế nhưng, tại khu vực biển Sầm Sơn, Thanh Hóa, cả du khách trong và ngoài nước lại hoàn toàn dửng dưng trước cơn siêu bão kinh hoàng này.

Theo thông báo mới nhất của Trung tâm phòng chống lụt bão khu vực miền Trung - Tây Nguyên (đóng tại Đà Nẵng), đã có 10 người chết do bị tai nạn trong lúc phòng, chống bão Haiyan. Quảng Nam có 3 người, Quảng Ngãi 2 người, Thừa Thiên - Huế 5 người.

Các cơ quan chức năng gấp rút tổ chức cho dân di rời và thực hiện công tác phòng chống bão. Thế nhưng, tại khu vực biển Sầm Sơn, Thanh Hóa, cả du khách trong và ngoài nước lại hoàn toàn dửng dưng trước cơn siêu bão kinh hoàng này.

Xã hội - 12 người chết vì bão Haiyan, giới trẻ vẫn đùa với tử thần

Nhiều bạn trẻ nô đùa tại biển Sầm Sơn, Thanh Hóa chiều 10/11 dù biết tin siêu bão Haiyan đang tiến dần về khu vực này.

Xã hội - 12 người chết vì bão Haiyan, giới trẻ vẫn đùa với tử thần (Hình 2).

Hiên ngang nô đùa, chụp ảnh bên bãi biển.

Xã hội - 12 người chết vì bão Haiyan, giới trẻ vẫn đùa với tử thần (Hình 3).

Xã hội - 12 người chết vì bão Haiyan, giới trẻ vẫn đùa với tử thần (Hình 4).

Giới trẻ tỏ vẻ khá thích thú đùa giỡn với những đợt sóng cao tới 2m.

Xã hội - 12 người chết vì bão Haiyan, giới trẻ vẫn đùa với tử thần (Hình 5).

Xã hội - 12 người chết vì bão Haiyan, giới trẻ vẫn đùa với tử thần (Hình 6).

Ngay cả du khách nước ngoài cũng vô tư lướt ván trước tin siêu bão đang ập tới.

Xã hội - 12 người chết vì bão Haiyan, giới trẻ vẫn đùa với tử thần (Hình 7).


Xã hội - 12 người chết vì bão Haiyan, giới trẻ vẫn đùa với tử thần (Hình 8).

Thậm chí họ còn tổ chức thi bơi.

Xã hội - 12 người chết vì bão Haiyan, giới trẻ vẫn đùa với tử thần (Hình 9).

Xã hội - 12 người chết vì bão Haiyan, giới trẻ vẫn đùa với tử thần (Hình 10).

Tính đến 1h chiều 10/11, không có cơ quan chức năng nào cấm du khách ra biển Sầm Sơn.

Dự báo 22 giờ hôm nay, tâm bão sẽ nằm trên vùng biển Thanh Hóa-Hải Phòng, với sức mạnh cấp 10-11, giật cấp 12-13. Công tác phòng chống lụt bão vẫn đang được triển khai thực hiện khẩn trương.

Thùy Ngân (tổng hợp)

Haiyan là siêu bão gây chết nhiều người nhất lịch sử Philippines?

Thứ 3, 12/11/2013 | 11:07
Với số liệu ước tính sơ bộ về thiệt hại nhân mạng lên đến hơn 10.000 người cho đến thời điểm hiện tại, siêu bão Haiyan nhiều khả năng sẽ là cơn bão cướp đi nhiều sinh mạng nhất từ trước đến nay tại Philippines, các quan chức nước này dự báo ngày 10/11.

Bão Haiyan hoàng hành ở Quảng Bình

Chủ nhật, 10/11/2013 | 10:12
8h sáng nay, sức gió bắt đầu tăng mạnh ở Quảng Bình. Đà Nẵng bắt đầu mưa. 8h30 sáng nay, 10/11, tâm bão cách bờ biển Quảng Ngãi - Huế 195km và tiếp tục hướng lên phía Bắc.

Haiyan mạnh như sóng thần, 1 tỉnh Philippines có tới 10.000 người chết

Thứ 3, 12/11/2013 | 11:07
Ít nhất 10.000 người được cho là thiệt mạng ở riêng tỉnh miền trung Leyte của Philippines sau siêu bão Haiyan, một trong những cơn bão mạnh nhất lịch sử quét qua nước này.

Quảng Nam: Đào hầm tránh siêu bão Haiyan

Chủ nhật, 10/11/2013 | 08:26
Ban Chỉ huy tiền phương phòng chống bão Haiyan (số 14) nhận định, siêu bão Haiyan vào biển Đông, trực chỉ nhưng không xộc vào đất liền ngay và bẻ quặt lên hướng Tây – Tây Bắc, chạy song song với các tỉnh miền duyên hải. Vì thế, chưa xác định được tâm bão và tiên lượng được thiệt hại, nhưng chắc chắn sẽ là rất khủng khiếp.

Viettel chủ động nhắn tin cảnh báo siêu bão Haiyan

Chủ nhật, 10/11/2013 | 07:33
Nhằm giúp khách hàng kịp thời cập nhật thông tin và diễn biến cơn bão số 14 (siêu bão Haiyan), tổng công ty Viễn thông Viettel chủ động nhắn tin cảnh báo tới toàn bộ khách hàng thuộc các tỉnh dự báo chịu ảnh hưởng của cơn bão.

Trường Sa Lớn bám trụ đến cùng trước bão Haiyan

Thứ 7, 09/11/2013 | 23:48
"Nếu sóng đánh vào bên này đảo thì chúng tôi chạy sang bên kia. Nước lên cao quá thì chúng tôi leo lên cây. Nếu sóng chùm lên đây, đảo ngập nước thì chúng tôi vẫn ở lại. Dù có phải chết thì chúng tôi cũng sẽ bám trụ đến cùng để bảo vệ biển đảo, bảo vệ đất đai, xương máu của cha ông", thượng tọa Thích Giác Nghĩa nói.

Haiyan là siêu bão gây chết nhiều người nhất lịch sử Philippines?

Thứ 3, 12/11/2013 | 11:07
Với số liệu ước tính sơ bộ về thiệt hại nhân mạng lên đến hơn 10.000 người cho đến thời điểm hiện tại, siêu bão Haiyan nhiều khả năng sẽ là cơn bão cướp đi nhiều sinh mạng nhất từ trước đến nay tại Philippines, các quan chức nước này dự báo ngày 10/11.

Bão Haiyan hoàng hành ở Quảng Bình

Chủ nhật, 10/11/2013 | 10:12
8h sáng nay, sức gió bắt đầu tăng mạnh ở Quảng Bình. Đà Nẵng bắt đầu mưa. 8h30 sáng nay, 10/11, tâm bão cách bờ biển Quảng Ngãi - Huế 195km và tiếp tục hướng lên phía Bắc.

Haiyan mạnh như sóng thần, 1 tỉnh Philippines có tới 10.000 người chết

Thứ 3, 12/11/2013 | 11:07
Ít nhất 10.000 người được cho là thiệt mạng ở riêng tỉnh miền trung Leyte của Philippines sau siêu bão Haiyan, một trong những cơn bão mạnh nhất lịch sử quét qua nước này.

Quảng Nam: Đào hầm tránh siêu bão Haiyan

Chủ nhật, 10/11/2013 | 08:26
Ban Chỉ huy tiền phương phòng chống bão Haiyan (số 14) nhận định, siêu bão Haiyan vào biển Đông, trực chỉ nhưng không xộc vào đất liền ngay và bẻ quặt lên hướng Tây – Tây Bắc, chạy song song với các tỉnh miền duyên hải. Vì thế, chưa xác định được tâm bão và tiên lượng được thiệt hại, nhưng chắc chắn sẽ là rất khủng khiếp.

Viettel chủ động nhắn tin cảnh báo siêu bão Haiyan

Chủ nhật, 10/11/2013 | 07:33
Nhằm giúp khách hàng kịp thời cập nhật thông tin và diễn biến cơn bão số 14 (siêu bão Haiyan), tổng công ty Viễn thông Viettel chủ động nhắn tin cảnh báo tới toàn bộ khách hàng thuộc các tỉnh dự báo chịu ảnh hưởng của cơn bão.

Trường Sa Lớn bám trụ đến cùng trước bão Haiyan

Thứ 7, 09/11/2013 | 23:48
"Nếu sóng đánh vào bên này đảo thì chúng tôi chạy sang bên kia. Nước lên cao quá thì chúng tôi leo lên cây. Nếu sóng chùm lên đây, đảo ngập nước thì chúng tôi vẫn ở lại. Dù có phải chết thì chúng tôi cũng sẽ bám trụ đến cùng để bảo vệ biển đảo, bảo vệ đất đai, xương máu của cha ông", thượng tọa Thích Giác Nghĩa nói.