1,2 triệu sĩ tử bước vào kỳ thi THPT 2026: Những quy định thí sinh cần đặc biệt lưu ý

Thứ 3, 09/06/2026 05:30 GMT+7

Chiều 10/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước sẽ làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026. Bên cạnh lịch thi chính thức, Bộ GD&ĐT lưu ý nhiều quy định quan trọng về giấy tờ, giờ giấc và vật dụng được phép mang vào phòng thi.

Chi tiết lịch thi tốt nghiệp THPT 2026 

Chiều 10/6, thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi, kiểm tra thông tin cá nhân và nghe phổ biến quy chế thi. Đây là bước quan trọng trước khi bước vào kỳ thi có quy mô lớn nhất cả nước với hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký tham gia.

Hơn 1,2 triệu thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Những mốc thời gian quan trọng không được bỏ lỡ - Ảnh 1.

Theo lịch thi do Bộ GD&ĐT công bố, từ 14h ngày 10/6, thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, xuất trình giấy tờ cần thiết và rà soát các thông tin cá nhân. Nếu phát hiện sai sót về họ tên, ngày sinh, đối tượng ưu tiên hoặc khu vực ưu tiên, thí sinh cần báo ngay cho cán bộ coi thi để được điều chỉnh kịp thời.

Trong trường hợp bị mất căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ liên quan, thí sinh phải báo cáo ngay với trưởng điểm thi để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Sáng 11/6, thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn trong thời gian 120 phút. Đề thi được phát lúc 7h30 và bắt đầu tính giờ làm bài từ 7h35.

Hơn 1,2 triệu thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Những mốc thời gian quan trọng không được bỏ lỡ - Ảnh 2.

Chiều cùng ngày, thí sinh dự thi môn Toán với thời gian làm bài 90 phút. Đề thi được phát lúc 14h20, thời gian bắt đầu làm bài là 14h30.

Sáng 12/6, thí sinh hoàn thành hai môn thi tự chọn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Môn thi thứ nhất bắt đầu lúc 7h35, môn thi thứ hai bắt đầu lúc 8h40, mỗi môn có thời gian làm bài 50 phút.

Ngày 13/6 được bố trí là ngày thi dự phòng để xử lý các tình huống phát sinh.

Sau khi kết thúc kỳ thi, công tác chấm thi và đối sánh kết quả sẽ hoàn thành trước ngày 28/6. Dự kiến vào 8h ngày 1/7, Bộ GD&ĐT sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Các Sở GD&ĐT sẽ hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp chậm nhất vào ngày 3/7 và công bố kết quả tốt nghiệp trước ngày 4/7. Thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi có thể nộp đơn từ ngày 1/7 đến hết ngày 5/7. Việc chấm phúc khảo sẽ hoàn thành trước ngày 20/7, kết quả xét tốt nghiệp sau phúc khảo được công bố trước ngày 23/7.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, kỳ thi năm nay có 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 61.600 em so với năm trước. Đáng chú ý, xu hướng lựa chọn các môn học thuộc nhóm STEM tiếp tục gia tăng mạnh. Trong đó, Công nghệ công nghiệp có số lượng đăng ký tăng hơn 204%, Tin học tăng hơn 142%. Lịch sử là môn tự chọn được nhiều thí sinh lựa chọn nhất với hơn 570.800 lượt đăng ký.

Những quy định thí sinh cần lưu ý

Bộ GD&ĐT yêu cầu thí sinh có mặt đúng giờ tại điểm thi trong tất cả các buổi thi. Thí sinh đến muộn quá 15 phút kể từ khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó.

Các vật dụng được phép mang vào phòng thi gồm bút viết, bút chì, tẩy, thước kẻ, êke, dụng cụ vẽ hình và máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản hoặc thẻ nhớ.

Ngược lại, thí sinh không được mang vào phòng thi tài liệu, thiết bị thu phát thông tin, thiết bị ghi âm, ghi hình, giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn, vũ khí hoặc các vật dụng có thể hỗ trợ gian lận.

Khi nhận đề thi, thí sinh cần kiểm tra kỹ số trang, chất lượng bản in và mã đề. Nếu phát hiện đề thiếu trang, bị nhòe hoặc hư hỏng, phải báo ngay cho giám thị trong vòng 5 phút kể từ khi bắt đầu tính giờ làm bài.

Trong suốt thời gian làm bài, thí sinh phải giữ trật tự, không trao đổi, không sử dụng tài liệu trái phép và tuân thủ mọi hướng dẫn của giám thị. Đối với môn tự luận, thí sinh chỉ được rời phòng thi sau khi đã làm bài được ít nhất 2/3 thời gian. Với các bài thi trắc nghiệm, thí sinh không được rời phòng thi trong suốt thời gian làm bài.

Khi có hiệu lệnh hết giờ, thí sinh phải dừng bút ngay, nộp bài theo quy định và ký xác nhận vào phiếu thu bài thi trước khi rời phòng. Ngay cả khi không làm được bài, thí sinh vẫn phải nộp giấy thi hoặc phiếu trả lời trắc nghiệm theo yêu cầu của hội đồng thi.

Khánh Linh (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.