1200 ngôi nhà tình nghĩa chào mừng Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX

1200 ngôi nhà tình nghĩa chào mừng Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX

Bùi Thị Ngân
Thứ 4, 14/10/2020 | 18:29
0
Hơn 1.200 ngôi nhà tình nghĩa đã được xây dựng cho các hộ nghèo, gia đình chính sách mang ý nghĩa nhân văn chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX.

Mùa mưa bão đến nhưng bà Phan Thị Sứu (SN 1969, thôn Hà Ân, xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) chưa bao giờ an tâm đến thế. Nơi mà ngôi nhà “trong cũng như ngoài” của bà bao năm nay đã được đặt móng mới.

Nhắc đến mẹ con bà Sứu không ai ở xã Thạch Mỹ không biết. Nhà bà vốn "nghèo lại gặp cái eo", đứa con gái của bà Sứu sinh ra tàn tật, phải đi viện, thuốc men thường xuyên. Bản thân bà Sứu cũng đau ốm bệnh tật. Hai mẹ con sống trông chờ vào số tiền trợ cấp hàng tháng, nên dẫu nhà dột nát cũng không có tiền để sửa lại.

Chính sách - 1200 ngôi nhà tình nghĩa chào mừng Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX

Những ngôi nhà tình nghĩa được khởi công xây dựng trong niềm vui, xúc động của người dân nghèo.

Cuối tháng 9, cấp ủy, chính quyền, mặt trận các cấp huyện Lộc Hà đã tiến hành làm lễ khởi công đồng thời huy động lực lượng đoàn thể hỗ trợ xây dựng nhà cho mẹ con bà Sứu trong niềm xúc động, mừng tủi của bà.

“Từ nay, mẹ con tôi sẽ được ở trong ngôi nhà ấm cúng, không phải lo hứng nước mỗi khi mưa xuống. Mùa mưa bão năm nay, tôi an tâm rồi”, bà Sứu nói.

Bà Sứu là 1 trong rất nhiều trường hợp khó khăn tại huyện Lộc Hà. Họ đều không có nhà để ở, hoàn cảnh đau ốm, bệnh tật, một ngôi nhà kiên cố là niềm mơ ước bao năm của họ.

Ông Nguyễn Thế Hoàn, Bí thư Huyện ủy Lộc Hà cho biết: Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 và 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, Ban Thường vụ Huyện ủy đã trực tiếp đặt vấn đề với một số nhà hảo tâm xin hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo.

Theo ông Hoàn, hiện, huyện đã nhận được 3,5 tỷ đồng để xây dựng 50 nhà ở cho hộ nghèo (mỗi hộ 70 triệu đồng) do Bộ trưởng bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng kêu gọi, hỗ trợ. Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, huyện còn kêu gọi, hỗ trợ làm được 65 nhà ở cho hộ nghèo, cơ bản đã xóa được gần hết nhà tạm bợ trên địa bàn huyện.

“Với mục tiêu, xóa bỏ hoàn toàn nhà tạm bợ, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể huyện sẽ tiếp tục kêu gọi, vận động các tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm hỗ trợ để dựng tổ ấm cho người dân, giúp người nghèo vươn lên trong cuộc sống”, ông Nguyễn Thế Hoàn nói.

Chính sách - 1200 ngôi nhà tình nghĩa chào mừng Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX (Hình 2).

Ngôi nhà tránh lũ trị giá 100 triệu đã được hoàn thành, bàn giao cho gia đình ông Lê Đình Nam, xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn.

 

Chính sách - 1200 ngôi nhà tình nghĩa chào mừng Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX (Hình 3).

Lễ khởi công xây nhà tình nghĩa cho bà Phan Thị Xuân, thuộc diện gia đình chính sách tại thôn Tân Tiến, xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn.

Theo ông Nguyễn Thành Đồng, Chủ tịch UBMTTQ huyện Hương Sơn, dưới sự chỉ đạo của Ban thường vụ huyện ủy, Mặt trận tổ quốc huyện đã phối hợp với các nhà hảo tâm xây dựng được 490 ngôi nhà tình nghĩa với giá trị 50 triệu/ nhà, riêng nhà tránh lũ xây dựng được 30 căn trị giá 100 triệu/nhà cho người dân vùng lũ ở các xã An Hòa Thịnh, Sơn  Ninh, Sơn Giang, Sơn Bằng do Ngân hàng Sacombank tài trợ.

“Việc xây những ngôi nhà tình nghĩa có ý nghĩa rất lớn trong công tác đảm bảo an sinh xã hội, giúp các gia đình khó khăn, các gia đình chính sách có điều kiện sống tốt hơn, có ngôi nhà che mưa che nắng an toàn. Đặc biệt, các vùng thấp lụt, người dân có nhà tránh lũ. Đây là việc làm vô cùng ý nghĩa, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái. Ngoài nguồn từ các nhà tại trợ, các ngân hàng thì còn huy động được sự tham gia giúp sức, giúp công chung tay của toàn thể cộng đồng”, Chủ tịch MTTQ huyện Hương Sơn bày tỏ.

Theo kế hoạch, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX dự kiến diễn ra trong 4 ngày (từ chiều 14/10 đến trưa 17/10/2020) với sự tham gia của 347 đại biểu chính thức đại diện cho gần 99 nghìn đảng viên trong toàn tỉnh. Tuy nhiên, do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX sẽ được rút ngắn 1 ngày so với dự kiến, bắt đầu từ 13h30 chiều 14/10 và bế mạc vào 17h ngày 16/10.

Chính sách - 1200 ngôi nhà tình nghĩa chào mừng Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX (Hình 4).

Công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XVIII đã hoàn tất.

 

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại đại hội, đại biểu cũng sẽ thảo luận, đóng góp ý kiến dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo ghi nhận, vào sáng 14/10, tất cả công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XVIII đã hoàn tất, sẵn sàng cho phiên trù bị diễn ra vào chiều cùng ngày.

Bàn giao 40 căn nhà tình nghĩa cho người có công cách mạng và người nghèo ở Bến Tre

Thứ 6, 17/07/2020 | 17:30
40 căn nhà tình nghĩa, tình thương được bàn giao cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Bến Tre với tổng kinh phí khoảng 2 tỷ đồng.

Báo Đời sống và Pháp luật đồng hành xây nhà tình nghĩa cho hai cháu bé mồ côi

Thứ 7, 09/11/2019 | 21:34
Trước gia cảnh nghèo khó của 2 cháu bé mồ côi, Báo ĐSPL tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong vai trò kết nối đã kêu gọi, vận động được nhiều cá nhân, nhà hảo tâm chung tay xây dựng nhà tình nghĩa cho các cháu.

Báo ĐS&PL - báo điện tử Người Đưa Tin phối hợp khởi công xây dựng 2 ngôi nhà tình nghĩa

Thứ 5, 04/07/2019 | 15:06
Mới đây, báo Đời sống và Pháp luật - báo điện tử Người Đưa Tin đã phối hợp cùng UBMTTQ huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, công ty Cổ phần khách sạn Kim Thành, công ty Cổ phần thủy điện Hương Sơn khởi công xây dựng 2 ngôi nhà tình nghĩa tại huyện miền núi Hà Tĩnh.
Cùng tác giả

Dự báo Hà Tĩnh nắng chưa từng có dịp nghỉ lễ 30/4

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:31
Trong thời gian nghỉ lễ 30/4, Hà Tĩnh là một trong những tỉnh được dự báo xảy ra nắng nóng kỷ lục với nền nhiệt có thể lên đến 43,4°C.

Hà Tĩnh: Xanh mướt hàng rào bằng cây duối trăm tuổi trong nắng hè

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:09
Những hàng rào bằng cây duối tuổi đời trăm năm khiến làng quê tại xã Tùng Ảnh (Đức Thọ - Hà Tĩnh) rợp mát trong ngày nắng hè.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (2): Động viên ngư dân bám biển, khai thác thủy sản hợp pháp

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:50
Sự quyết liệt của lực lượng bộ đội biên phòng đã góp phần lớn tiên quyết trong công tác phòng, chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp trên biển.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (1): Liên kết các ngành, triển khai nhiều giải pháp

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:00
Hà Tĩnh đã và đang đồng loạt triển khai phương án, quyết liệt chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, góp phần giúp Việt Nam sớm gỡ được thẻ vàng IUU.

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài.
Cùng chuyên mục

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.
     
Nổi bật trong ngày

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.