130 bộ phim tranh tài tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22

130 bộ phim tranh tài tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22

Đinh Lạc Thành
Thứ 5, 18/11/2021 | 15:46
0
Ngày 18/11, tại thành phố Huế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22.

Khẩu hiệu của liên hoan phim năm nay là “Xây dựng nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam giàu bản sắc dân tộc, hiện đại và nhân văn.”

Sự kiện sẽ diễn ra trong ba ngày từ 18-21/11/2021 với nhiều sự kiện văn hóa vinh danh không chỉ điện ảnh mà còn cả tà áo dài truyền thống và văn hóa, du lịch Huế.

Văn hoá - 130 bộ phim tranh tài tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 được tổ chức tại Huế.

Liên hoan phim Việt Nam năm nay sẽ đưa đến tổng cộng 130 bộ phim ở các thể loại: Phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học và phim hoạt hình. Trong số đó, có 4 phim từng được quay tại Huế và ra mắt trước đây, không thuộc danh sách tham gia liên hoan phim năm nay. Cùng với đó là một số phim thuộc danh sách tham gia liên hoan, hiện đã và đang được chiếu trực tiếp tại bốn cụm rạp tại Huế, cùng với đó là được chiếu online trên nền tảng trực tuyến VTV GO.

Liên hoan phim năm nay, kinh phí cho từng hạng mục giải thưởng tăng so với trước đây. Giải thưởng Bông sen vàng phim truyện năm nay được thưởng 60 triệu đồng. Bông sen vàng cho các thể loại phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình là 30 triệu đồng.

Ngoài cúp Bông sen và tiền thưởng, các tác giả giải thưởng sẽ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mời tham dự các sự kiện liên hoan phim quốc tế, các hoạt động điện ảnh, tuần phim Việt Nam tại nước ngoài. Ngoài ra, Liên hoan phim năm nay có thêm 2 giải thưởng mới là Đạo diễn phim truyện đầu tay xuất sắc và Kỹ xảo phim truyện điện ảnh xuất sắc.

Văn hoá - 130 bộ phim tranh tài tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 (Hình 2).

Ông Tạ Quang Đông- Thứ trưởng Bộ VH, TT&DL phát biểu tại Lễ khai mạc.

Phát biểu tại khai mạc, ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến ngành điện ảnh. Con số 127 bộ phim tham gia các chương trình của Liên hoan khẳng định sự cố gắng nỗ lực của các nhà làm phim Việt Nam.

"Với khẩu hiệu “Xây dựng nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam giàu bản sắc dân tộc, hiện đại và nhân văn”, Liên hoan phim sẽ trở thành dấu ấn văn hóa nghệ thuật tiêu biểu của năn 2021, góp phần giới thiệu với công chúng cả nước nói chung và khán giả tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng về nền nghệ thuật Việt Nam tiên tiến mang đậm bản sắc dân tộc đã hình thành 70 năm qua và hội nhập với thế giới để trở thành một một ngành công nghiệp văn hóa phát triển” - ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chia sẻ.

Ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế - cho biết trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở TP. Huế, ban tổ chức liên hoan đã lên phương án kiểm soát chặt chẽ người dân đến 4 cụm rạp chiếu phim cộng đồng miễn phí.

Theo đó, người dân đến xem phim ở các cụm rạp sẽ phải quét mã QR, là người được tiêm đủ 2 mũi vắc xin. Ngoài ra, ban tổ chức cũng luôn bố trí bộ phận y tế có thể test nhanh Covid-19 cho đại biểu hoặc người dân đến xem phim có biểu hiện dịch tễ.

Sở Văn hóa - Thể thao cũng đề nghị UBND TP. Huế, các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Đại học Huế và các trường thành viên vận động, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân hưởng ứng mặc áo dài trong thời gian diễn ra Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 từ nay đến ngày 23/11/2021.

Liên hoan phim Việt Nam 2021 được tổ chức online: Liệu có hiệu quả?

Thứ 5, 30/09/2021 | 20:34
Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII sẽ cắt giảm bớt một số hạng mục, rút ngắn thời gian còn 3 ngày và tổ chức các hoạt động theo hình thức trực tuyến.

Lần đầu tiên diễn ra liên hoan phim của Liên minh Thái Bình Dương tại Việt Nam

Thứ 4, 27/11/2019 | 09:54
Sự kiện nằm trong khuôn khổ của tình hữu nghị sâu sắc giữa 4 nước thành viên của Liên minh Thái Bình Dương và Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên, các Đại sứ quán Chile, Colombia, Mexico và Peru, với sự hỗ trợ của UBND TP.Đà Nẵng sẽ phối hợp tổ chức Liên hoan phim.

Vì sao bộ phim "Ròm" phải rút khỏi Liên hoan phim Busan?

Thứ 5, 26/09/2019 | 08:40
Do chưa có giấy phép phổ biến, phim Ròm của đạo diễn Trần Dũng Thanh Huy không được dự Liên hoan phim Busan (Hàn Quốc).
Cùng tác giả

Xây dựng nền điện ảnh theo hướng công nghiệp, hiện đại và hội nhập

Thứ 4, 15/03/2023 | 16:57
Ngành điện ảnh cần tranh thủ tối đa nguồn lực xã hội, xây dựng thành công nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hệ tiêu chí “dân tộc, hiện đại, nhân văn, hội nhập”.

Từ 15/3, Trung Quốc mở tour du lịch theo đoàn vào Việt Nam

Thứ 5, 09/03/2023 | 06:56
Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2, từ ngày 15/3.

Đề xuất NSND tương đương tiến sĩ: Cần có sự phân biệt rạch ròi

Thứ 4, 08/03/2023 | 09:21
Mới đây, Trường ĐH Sân khấu Điện Ảnh đề xuất xin cho các giảng viên có danh hiệu NSND được tính tương đương học vị tiến sĩ.

Nhạc kịch về hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân gây xúc động

Thứ 2, 06/03/2023 | 18:30
Vở nhạc kịch Vinh quang trên vai những người anh hùng đã khắc hoạ những chiến sĩ của lực lượng CAND trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.

80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam: Khẳng định được tính đúng đắn, thời sự

Thứ 5, 02/03/2023 | 17:02
Tại tọa đàm Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã thẳng thắn nhận định về văn học hiện nay.
Cùng chuyên mục

Từng vỡ nợ nghìn tỷ, xế chiều bệnh tật, sức khỏe hiện tại của đạo diễn Phước Sang thế nào?

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:08
Thông tin Phước Sang bị đột quỵ lần 3 nhận được sự quan tâm của dư luận.

BTC Miss World Business Vietnam nói gì về tuyển thí sinh đến 60 tuổi?

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:04
Ông Nguyễn Duy Mạnh, Trưởng BTC Miss World Business Vietnam lý giải về tiêu chí tuyển chọn thí sinh cao từ 1m50, độ tuổi từ 20-60 tuổi.

Chuyện gì xảy ra với nhan sắc của Hoa hậu Ngọc Châu?

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:24
Hoa hậu Ngọc Châu từng được ví là "búp bê châu Á", hiện tại bị fan sắc đẹp chỉ ra nhiều điểm khác lạ trên gương mặt.

Tuyên Quang: Người Dao trên vùng cao Lâm Bình làm du lịch

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:15
Những năm gần đây, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao Tuyên Quang đã biết khai thác thế mạnh văn hóa bản địa để phát triển kinh tế bằng dịch vụ, du lịch.

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Tháng 3 hoan ca

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:15
Theo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng, tối 29/3, tại Công viên Apec (quận Hải Châu) sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật miễn phí.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 28/3/2024: Hôm nay có nắng nóng gay gắt?

Thứ 5, 28/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/3: Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh; Phẫu thuật thành công ung thư đường tiêu hóa cho cụ bà 95 tuổi...

Lập chợ cho phụ nữ đơn thân tại Cần Thơ: Dân mạng hào hứng tranh luận

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:37
Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ Hà Vũ Sơn cho biết đang liên hệ với chủ đầu tư về việc thành lập chợ dành cho phụ nữ đơn thân.

Bắc Giang: 3 người tử vong do uống rượu ngâm lá ngón

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:27
Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã có kết luận, 3 nạn nhân ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang tử vong đều do chất độc của cây lá ngón ngâm trong bình rượu.

Từng nổi tiếng một thời, Cò "Đất phương Nam" 40 tuổi vẫn vất vả, ở nhà trọ 15m2

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
Ngôi sao nhí một thời Cò trong phim "Đất Phương Nam" hiện chỉ có một mình, bôn ba khắp nơi. Cuộc sống có phần thiếu thốn, "lo thân không đủ".