14 năm tù cho cựu Tổng giám đốc lừa đảo chiếm 6,5 tỷ đồng

14 năm tù cho cựu Tổng giám đốc lừa đảo chiếm 6,5 tỷ đồng

Thứ 4, 30/06/2021 | 21:42
0
Đưa ra thông tin gian dối về việc thực hiện các dự án, cựu TGĐ Công ty CP Thương mại đầu tư XNK Đặng Đình Huy đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 6,5 tỷ đồng.

Ngày 30/6, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đặng Đình Huy (SN 1972, cựu TGĐ Công ty CP Thương mại đầu tư XNK) mức án 14 năm tù vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, Công ty CP Thương mại đầu tư XNK do Huy làm TGĐ không đề xuất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy xử lý rác thải tại thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, Phú Thọ.

Dự án trên không được UBND tỉnh Phú Thọ chấp thuận thực hiện theo Luật đầu tư.

Công ty XNK cũng không phải là nhà đầu tư được lựa chọn, phê duyệt để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Công ty mới chỉ được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương nghiên cứu, khảo sát, đề xuất phương án thực hiện dự án.

Hồ sơ cáo trạng cho biết, qua quan hệ xã hội, ông T.V.T (SN 1971, quê Quảng Ninh) là chủ Doanh nghiệp Ngọc Tuấn quen biết Huy. Năm 2013, Công ty xuất nhập khẩu và Doanh nghiệp Ngọc Tuấn ký hợp đồng nguyên tắc với nội dung, Công ty xuất nhập khẩu làm chủ đầu tư Dự án nhà máy xử lý rác thải tại thị trấn Phong Châu (huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) giao cho Doanh nghiệp Ngọc Tuấn thực hiện hạng mục san lấp mặt bằng. 

Sau khi ký kết hợp đồng, ông T. đã chuyển cho Huy 1 tỷ đồng để bảo lãnh hợp đồng. Quá thời hạn hợp đồng mà chưa thấy thực hiện như cam kết, ông T. hỏi Huy về mặt bằng, hồ sơ thiết kế, tính pháp lý của dự án thì Huy không cung cấp được. Huy nói, đã sử dụng hết số tiền trên để chi tiêu cá nhân và chi phí hợp đồng công ty.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, UBND tỉnh Phú Thọ không có chủ trương thực hiện dự án trên. Công ty xuất nhập khẩu không đề xuất thực hiện dự án trên địa bàn. Theo tài liệu của Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Phù Ninh, năm 2010, ở địa bàn huyện có dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện Biomass và giao cho Công ty cổ phần Năng lượng sinh học tái tạo công nghệ cao Việt Nam nghiên cứu. Nhưng do khó khăn về tài chính nên công ty này không thực hiện dự án. Giám đốc Công ty cổ phần Năng lượng sinh học tái tạo công nghệ cao Việt Nam cho biết, khoảng đầu năm 2013, Huy có đến gặp để trao đổi, đề nghị chuyển nhượng dự án nhưng sau đó không liên lạc lại.

Ngoài hành vi lừa đảo trên, cơ quan điều tra còn làm rõ, Huy giới thiệu cho ông T. về một dự án “ma” khác là có tên là Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) có giá trị hợp đồng là 42 tỷ đồng.

Để bảo lãnh thực hiện hợp đồng, ngày 14/12/2013, ông T. trực tiếp giao cho Huy 1 tỷ đồng. Ngày 7/7/2014, hai bên ký hợp đồng thay thế, nâng giá trị hợp đồng lên là 94,8 tỷ đồng. Trong các hợp đồng, Huy đều ký với tư cách nhà đầu tư dự án. Từ đó, ông T. tiếp tục chuyển cho Huy thêm 2,3 tỷ đồng để đặt cọc, bão lãnh hợp đồng.

Nhưng thực tế vào năm 2012, UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ. Năm 2014, Công ty xuất nhập khẩu được chấp thuận chủ trương nghiên cứu, khảo sát, đề xuất phương án thực hiện dự án. 

Đến năm 2017, UBND tỉnh Thái Nguyên có văn bản chấm dứt chủ trương cho Công ty xuất nhập khẩu thực hiện dự án trên đồng thời hủy bỏ hiệu lực quyết định phê duyệt dự án do quá trình phê duyệt dự án không đúng trình tự, thủ tục, không lập phương án tài chính. Tuy nhiên Huy vẫn cố tình đưa ra các thông tin gian dối về dự án không có thật để chiếm đoạt của ông T. số tiền 4,3 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan điều tra còn làm rõ, cùng với cách thức lừa đảo như trên, Huy đã chiếm đoạt số tiền 720 triệu đồng của ông N.D.S (ở Hà Nội) và chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng của ông N.V.C là Giám đốc Công ty Mạnh Chiến (Lào Cai). 

Sau khi chiếm đoạt tổng số tiền hơn 6,5 tỷ đồng của các bị hại, năm 2018, Huy đã chuyển nhượng Công ty xuất nhập khẩu cho bà Bùi Hoàng Yến (ở Hà Nội). Hiện công ty này là chủ đầu tư dự án Khu đô thị số 1, phường Cải Đan (TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên).

Sau khi sự việc bị bại lộ, Huy đã bỏ trốn từ năm 2018 đến tháng 8/2020 mới ra cơ quan công an đầu thú.

Han (t/h từ Vietnamnet, Công an nhân dân) 

 

Bộ Công Thương cảnh báo các dấu hiệu lừa đảo góp vốn đầu tư kiểu Ponzi

Thứ 4, 30/06/2021 | 13:29
Mô hình đầu tư kiểu Ponzi đang nổi lên với hứa hẹn lãi suất rất lớn, gấp nhiều lần lãi suất thông thường do các tổ chức tín dụng áp dụng, là lừa đảo.

Bắt đối tượng lừa bán máy may công nghiệp, chiếm đoạt tiền tỷ

Thứ 4, 30/06/2021 | 11:49
Ham mê cờ bạc dẫn đến nợ nần, Lê Thế Hùng đã nghĩ ra cách lên mạng xã hội lừa bán máy may công nghiệp. Sau khi con mồi sập bẫy, Hùng ôm tiền bỏ chạy.

Căn cứ Nga tại Syria bị tấn công bằng tên lửa, kẻ nào đã "vuốt râu hùm"?

Thứ 2, 28/06/2021 | 08:31
Nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy, các mảnh tên lửa nằm rải rác. Hệ thống đánh chặn của Nga ở căn cứ Hmeimim đã được kích hoạt.

Khởi tố Giám đốc công ty Vạn Hưng Phát lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 7, 26/06/2021 | 11:15
Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến công ty Vạn Hưng Phát và công ty Golden M&A.

Món ngon cuối tuần: "Ứa nước miếng" với tràng heo xào dưa cải chua

Thứ 7, 03/04/2021 | 10:00
Tràng heo dai giòn sần sật quyện với vị dưa cải chua thanh tạo thành món ăn vô cùng bắt miệng. Món này dùng ăn với cơm hay để ăn nhậu đều thích hợp.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Bắt nhóm mua thỏi vàng giả 5 triệu đồng rồi lên mạng gạ bán tiền tỷ

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:11
Công an tỉnh Lai Châu biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân trong đấu tranh Chuyên án 0424V, bắt giữ 3 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk bị khởi tố

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:50
Ông Bùi Quang Ninh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk vừa bị khởi tố bị can để phục vụ điều tra.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.

Phú Thọ: Bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Việt Trì

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:26
Minh xông vào tiệm vàng ở phường Dữu Lâu, TP Việt Trì, dùng dùi cui điện uy hiếp, đe dọa mọi người bên trong cửa hàng để cướp tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Tình tiết bất ngờ tại phiên tòa xét xử mẹ nữ sinh giao gà

Thứ 2, 22/04/2024 | 19:38
Tại phiên tòa phúc thẩm, nhiều bị cáo bất ngờ thay đổi lời khai, khẳng định không quen biết và không mua bán ma túy với mẹ nữ sinh giao gà.

Vụ nghi phạm 15 tuổi sát hại bạn gái: Nỗi đau phía sau một vụ án

Thứ 2, 22/04/2024 | 07:00
Theo thông tin của người dân xã An Hồng, nghi phạm T. và cháu N.T.D. có quan hệ tình cảm, khiến D. có thai và đã sinh con được 5 tháng.

Bắt Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:41
Ông Phạm Thái Hà bị bắt để điều tra vì liên quan đến vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Điều tra vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:55
Vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận khiến một hành khách là người nước ngoài tử vong tại chỗ, 3 phương tiện hư hỏng, ùn xe kéo dài hàng km.