1,4 triệu thanh niên không đi học, không đi làm: Thực trạng người trẻ khó khăn trong tìm kiếm công việc

1,4 triệu thanh niên không đi học, không đi làm: Thực trạng người trẻ khó khăn trong tìm kiếm công việc

Thứ 5, 08/01/2026 13:49 GMT+7

Con số cả nước có 1,4 triệu thanh niên không đi học, không đi làm thực sự báo động, phần nào cho thấy thực trạng người trẻ đang gặp khó khăn trong tìm kiếm công việc.

Cục Thống kê (Bộ Tài chính) vừa có báo cáo mới nhất về tình hình dân số, lao động, việc làm trong cả năm 2025. Báo cáo cho thấy, năm 2025, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đạt 53,5 triệu người, tăng khoảng 589.500 người so với năm 2024.

Đáng chú ý, trong quý 4 năm 2025, cả nước có 1,4 triệu thanh niên từ 15 tuổi không có việc làm và cũng không tham gia học tập, đào tạo.

Bên cạnh đó, lao động có việc làm đạt 52,4 triệu người, tăng 578.300 người, chủ yếu ở khu vực thành thị. Số lao động có việc làm ở khu vực thành thị là 20,4 triệu người, đóng góp khoảng 90% vào mức tăng lao động có việc làm của toàn quốc. 32 triệu người có việc làm ở khu vực nông thôn, tăng nhẹ so với năm trước.

Số người thiếu việc làm trong độ tuổi là 772.500 người, giảm 81.300 người so với năm trước, tương ứng với tỷ lệ thiếu việc làm là 1,65%.

Cục Thống kê cho biết điều này phản ánh xu hướng ổn định của thị trường lao động trong bối cảnh nền kinh tế duy trì mục tiêu tăng trưởng. Tỷ lệ thiếu việc làm ở khu vực thành thị thấp hơn khu vực nông thôn (tương ứng là 1,25% và 1,93%).

Trong tổng số 784.100 người thiếu việc làm trong độ tuổi lao động ở quý IV/2025, khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng lớn nhất; tiếp đến là khu vực dịch vụ và thấp nhất là khu vực công nghiệp và xây dựng.

So với quý trước, số lao động thiếu việc làm trong độ tuổi lao động ở khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng 24.200 người. Đồng thời, khu vực công nghiệp và xây dựng và khu vực dịch vụ đều tăng số người thiếu việc làm.

Theo báo cáo của Cục Thống kê, trong quý IV/2025, có khoảng 1,4 triệu thanh niên 15-24 tuổi không có việc làm và không tham gia học tập, đào tạo (chiếm 10,2% tổng số thanh niên). Con số này giảm 169.200 người so với quý trước và tăng 124.300 người so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ thanh niên không có việc làm và không tham gia học tập, đào tạo ở khu vực nông thôn cao hơn khu vực thành thị. Bên cạnh đó, tỷ lệ thất nghiệp thanh niên và tỷ lệ thanh niên không có việc làm và không tham gia học tập, đào tạo vẫn duy trì ở mức cao.

Tỷ lệ lao động không sử dụng hết tiềm năng là chỉ tiêu tổng hợp cho biết mức độ “lệch pha” giữa cung và cầu lao động trên thị trường; phản ánh tình trạng dư cung về lao động. Trong điều kiện kinh tế phát triển bình thường, tỷ lệ lao động không sử dụng hết tiềm năng luôn tồn tại. Tỷ lệ này thường tăng cao khi thị trường chịu các cú sốc về kinh tế - xã hội.

Tổng Cục thống kê nhận thấy, tỷ lệ lao động không sử dụng hết tiềm năng của Việt Nam tăng rất nhanh từ thời điểm quý I/2020 và đạt mức cao kỷ lục là 10,4% vào quý III/2021 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và sau đó giảm dần, dao động quanh mức 4%. Quý IV/2025, tỷ lệ lao động không sử dụng hết tiềm năng là 4% (tương ứng khoảng 2,14 triệu người).

Theo báo cáo, trong năm 2025, tình hình lao động, việc làm quý 4 có nhiều dấu hiệu khởi sắc, lực lượng lao động, số người có việc làm cũng như thu nhập bình quân tháng của người lao động đều tăng so với quý trước và tăng so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, con số 1,4 triệu thanh niên không đi học, không đi làm phần nào cho thấy người trẻ đang gặp khó khăn trong tìm kiếm công việc. Điều này đặt ra bài toán cho các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh việc tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm sớm cho thanh niên phù hợp với năng lực cá nhân và nhu cầu của thị trường lao động. Bên cạnh đó, cần tăng cường sự liên kết chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp.

Theo Cục Thống kê, thu nhập bình quân của lao động Việt Nam năm 2025 là 8,4 triệu đồng/tháng, tăng 8,9%, tương ứng tăng 685.000 đồng so với năm trước. Trong đó, thu nhập bình quân của lao động nam là 9,5 triệu đồng/tháng, lao động nữ 7,2 triệu đồng/tháng. Thu nhập bình quân của lao động ở thành thị là 10,1 triệu đồng/tháng, còn nông thôn 7,3 triệu đồng/tháng.

Khánh Linh (theo Dân trí, Thanh niên)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.