141 liên tiếp vây bắt nhiều “quái xế” nẹt pô trên đường

Phạm Trọng Tùng
Chủ nhật, 25/09/2022 | 11:56
0
Đêm 24/9, rạng sáng 25/9, các tổ công tác 141 CA Tp.Hà Nội công khai kết hợp hóa trang trên đường Võ Chí Công (Hà Nội) đã xử lý hàng loạt trường hợp nẹt pô, rú ga

An ninh - Hình sự - 141 liên tiếp vây bắt nhiều “quái xế” nẹt pô trên đường

 

An ninh - Hình sự - 141 liên tiếp vây bắt nhiều “quái xế” nẹt pô trên đường (Hình 2).

Những ngày gần đây tại đường Võ Chí Công lại thường xuyên diễn ra cảnh đêm xuống, những chiếc xe máy phóng tốc độ cao, lạng lách, nẹt pô gây bức xúc trong nhân dân.

An ninh - Hình sự - 141 liên tiếp vây bắt nhiều “quái xế” nẹt pô trên đường (Hình 3).

Thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo 141, đêm 24/9, rạng sáng 25/9, các tổ công tác 141 công khai và hóa trang đã triển khai nhiệm vụ trên dọc tuyến đường này. Chỉ sau ít phút, PV  ghi nhận tại tổ Y9/141, hàng loạt các trường hợp nẹt pô, rú ga đã bị dừng xe kiểm tra xử lý.

An ninh - Hình sự - 141 liên tiếp vây bắt nhiều “quái xế” nẹt pô trên đường (Hình 4).

Cụ thể vào 21h30, phát hiện trường xe mô tô 29D2 474xx do M.Q.T (trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội) điều khiển phát ra tiếng pô nổ lớn hơn bình thường, tổ công tác đã tiếng hành kiểm tra xử lý.

An ninh - Hình sự - 141 liên tiếp vây bắt nhiều “quái xế” nẹt pô trên đường (Hình 5).

Ngay sau đó, tố công tác tiếp tục dừng phương tiện của Đ.V.Q, (trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội), qua kiểm tra Q. vi phạm lỗi nẹt pô, điều khiển phương tiện không mũ bảo hiểm, không biển kiểm soát.

Ân thừa nhận hành vi vi phạm của Mình, Q. cho biết: “Em rất xin lỗi vì hành vi của mình vì đã gây náo loạn đường phố, sau đây em sẽ khắc phục lại lỗi vi phạm”.

An ninh - Hình sự - 141 liên tiếp vây bắt nhiều “quái xế” nẹt pô trên đường (Hình 6).

Đến 22h10, xe mô tô mang BKS 29H3 279xx do N.T.M. (Thanh Xuân, Hà Nội) bị tổ công tác xử lý tương tự lỗi nẹt pô.

An ninh - Hình sự - 141 liên tiếp vây bắt nhiều “quái xế” nẹt pô trên đường (Hình 7).

Xe mô tô giấu biển kiểm soát của M.

An ninh - Hình sự - 141 liên tiếp vây bắt nhiều “quái xế” nẹt pô trên đường (Hình 8).

Tiếp tục, bị xử lý lỗi, điều khiển phương tiện không biển, không rõ số khung, số máy, nẹt pô, lạng lách đánh võng, khi kiểm tra phát hiện 1 túi zip nghi ma túy dạng cần sa, N.N.T. (SN 1996, quê Bắc Giang) đã bị tổ công tác 141 xử lý. Qua quá trình kiểm tra, T. đã thừa nhận hết lỗi vi phạm của mình.

An ninh - Hình sự - 141 liên tiếp vây bắt nhiều “quái xế” nẹt pô trên đường (Hình 9).

Túi zip nghi ma túy dạng cần sa được lấy ra từ trong túi của T.

An ninh - Hình sự - 141 liên tiếp vây bắt nhiều “quái xế” nẹt pô trên đường (Hình 10).

Xe mô tô T. điều khiển không rõ số khung, số máy, không biển kiểm soát, độ pô nổ to hơn nhiều lần bình thường.

An ninh - Hình sự - 141 liên tiếp vây bắt nhiều “quái xế” nẹt pô trên đường (Hình 11).

Tất cả các trường hợp vi phạm trên đều được tổ công tác Y9/141 bàn giao về công phường Xuân La xác minh, kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phạm Tùng - Tuấn Anh - Trí Dũng

Hà Nội: 141 phát hiện, xử lý nam thanh niên giấu ma tuý trong túi quần

Thứ 5, 15/09/2022 | 19:22
Tổ công tác Y13/141 qua kiểm tra đã phát hiện một nam thanh niên có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

141 hoá trang xử lý nhiều quái xế, bắt nhiều bình “bóng cười”

Chủ nhật, 04/09/2022 | 20:49
Đêm 3/9, rạng sáng 4/9, lực lượng 141 CA Tp.Hà Nội tiếp tục phát hiện, xử lý hàng loạt đối tượng gây mất ANTT

141 hóa trang xử lý nhiều đối tượng rú ga trong nội thành Hà Nội

Thứ 2, 29/08/2022 | 07:03
Đêm 28, rạng sáng 29/8, các tổ công tác 141 Công an Tp.Hà nội đã phát hiện, xử lý hàng loạt đối tượng gây rối trật tự trên đường phố.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.

An Giang: Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND Tp.Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:50
Bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Tp.Long Xuyên bị bắt vì có liên quan vụ án Vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Bắt 3 đối tượng cho vay nặng lãi dưới vỏ bọc vay trả góp hàng tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:43
Các đối tượng đã cho “khách hàng” vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.