17 tuổi thực hiện 10 vụ trộm cắp, cảnh báo tội phạm tuổi vị thành niên

Ngô Thị Huyền

Ngô Thị Huyền

Thứ 3, 23/09/2025 17:47 GMT+7

Mặc dù chỉ mới 17 tuổi, nhưng do nhu cầu chơi game và bida, Phan Văn H. trú tại xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị, đã thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Thời gian gần đây, tại tỉnh Quảng Trị, tình trạng người chưa thành niên vi phạm pháp luật đặc biệt là trộm cắp tài sản có chiều hướng gia tăng, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự, để lại nhiều hậu quả đau lòng cho gia đình và xã hội. 

Nguyễn Tuấn Ph., trú tại xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị và Trần Văn N, trú tại xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị, thực hiện các vụ trộm cắp khi mới chỉ đủ 16 tuổi. Cả hai đối tượng đều nghỉ học sớm, đã đến phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị kiếm việc làm. Tuy nhiên, thay vì làm việc chân chính, cả hai đã nảy sinh ý định trộm cắp xe máy.

Chỉ trrong vòng chưa tới 2 tuần, 2 đối tượng đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm xe máy tại các địa điểm mà bị hại đã chủ quan, sơ hở trong việc quản lý tài sản.

17 tuổi thực hiện 10 vụ trộm cắp, cảnh báo tội phạm tuổi vị thành niên- Ảnh 1.

Đối tượng thực hiện vụ trộm cắp tài sản ngày càng trẻ hóa.

Cá biệt, dù chỉ mới 17 tuổi, nhưng do nhu cầu chơi game và bida, Phan Văn H. trú tại xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị, đã thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, từ tháng 02 - 06/2025, Phan Văn H. đã thực hiện trót lọt 10 lần trộm cắp tài sản của một người quen cùng địa phương với tổng số tiền hơn 140 triệu đồng và 8,5 chỉ vàng.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Phan Văn H, khai nhận, thông qua những lần đến mua hàng tại quán tạp hóa, đã biết nơi chủ cửa hàng cất tiền. Qua theo dõi, lợi dụng lúc chủ quán sơ hở đã lẽn vào lấy tiền rồi đi chơi bida.

Trung tá Trà Đình Nam, Phó Đội trưởng, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đối với đối tượng là các em thanh thiếu niên dưới 18 tuổi xảy ra tại xã Phong Nha vừa qua thì đây là trường hợp các em nhỏ gây án trong thời gian nghỉ hè. Các em thiếu sự quan tâm, quản lý của gia đình, đồng thời các em cũng là những bị hại của các trò chơi game.

Do quá trình ham chơi các trò chơi game trên mạng xã hội dẫn, khi không có tiền nộp vào các tài khoản game thì dẫn hành vi trộm cắp. Các em đã theo dõi các gia đình bị hại có những sơ hở, thiếu quản lý về tài sản, đã tiếp cận, trộm cắp tài sản của người thân trong gia đình và hàng xóm.

Theo quy định của pháp luật, người từ 14 tuổi trở lên đã có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu trộm cắp tài sản có giá trị. Để không còn những đứa trẻ lạc lối, rất cần sự chung tay vào cuộc của gia đình, nhà trường và toàn xã hội, nhằm giúp cho các em trở lại con đường đúng đắn, trước khi quá muộn.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.