2 nữ sinh bị đau bụng sau khi uống nước ngọt, ăn bánh kẹo từ người lạ

2 nữ sinh bị đau bụng sau khi uống nước ngọt, ăn bánh kẹo từ người lạ

Thứ 3, 28/03/2023 | 19:08
0
Nhóm người đi trên xe ô tô dừng trước cổng trường THCS Nguyễn Du rồi phát bánh, kẹo, nước ngọt miễn phí cho học sinh. Đã có em ăn các thực phẩm này và bị đau bụng.

Ngày 28/3, Phòng Giáo dục và Đào tạo Tp. Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã có thông báo, đề nghị các trường thường xuyên kiểm tra trước cổng trường và thông báo với giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh, học sinh tuyệt đối không nhận thực phẩm từ người lạ.

Thông báo trên được đưa ra sau khi xảy ra vụ việc một số đối tượng đứng trước cổng trường THCS Nguyễn Du (phường 2, Tp.Đà Lạt) phát nước ngọt, kẹo, bánh miễn phí cho học sinh vào sáng 28/3 và đã có em ăn các thực phẩm này bị đau bụng.

Trao đổi với báo Thanh Niên, thầy Nguyễn Văn Ánh, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du cho hay: "Khoảng 6h40 sáng 28/3, lãnh đạo nhà trường phát hiện một xe ô tô dừng ngoài đường trước khu vực cổng phụ của trường và một nhóm người mặc đồng phục phát bánh, kẹo, nước ngọt cho học sinh của trường".

"Lãnh đạo nhà trường đã ngăn cản học sinh không được nhận và sử dụng những thực phẩm này. Học sinh liền không nhận nữa và đi vào trường, những người phát thực phẩm kia cũng lên xe bỏ đi", thầy Ánh nói.

Tuy nhiên, theo thầy Nguyễn Văn Ánh, khoảng gần 9h cùng ngày, hai nữ sinh lớp 9 đã sử dụng thực phẩm này và có dấu hiệu bị đau bụng, được đưa lên y tế trường theo dõi. Sau đó, các em đã trở lại lớp học bình thường.

Giáo dục - 2 nữ sinh bị đau bụng sau khi uống nước ngọt, ăn bánh kẹo từ người lạ

Những loại bánh kẹo, nước ngọt mà học sinh Trường THCS Nguyễn Du đã nhận từ nhóm người lạ. (Ảnh: Nhà trường cung cấp/báo Thanh Niên).

Nhà trường đã thu giữ một số chai nước và bánh kẹo mà học sinh đã nhận. Quan sát các chai nước, nhà trường nhận thấy có lỗ kim dưới đáy chai. Trường đã báo vụ việc đến Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng Công an phường 2.

Theo Vietnam+, ngay sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Tp. Đà Lạt đã có thông báo gửi các trường với nội dung: “Sáng nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận được thông tin từ trường học trên địa bàn thành phố xuất hiện một số đối tượng đứng trước cổng trường phát nước, kẹo, bánh miễn phí cho học sinh. Có học sinh đã bị đau bụng sau khi ăn các thực phẩm này, đang theo dõi sức khỏe. Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường thường xuyên kiểm tra tình hình trước cổng trường, thông báo đến giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh cùng học sinh tuyệt đối không nhận thực phẩm từ người lạ. Kính đề nghị các đồng chí Bí thư chỉ đạo thông tin, tuyên truyền ngay".

Chiều 28/3, Công an Tp. Đà Lạt cho biết đã chỉ đạo đơn vị liên quan vào cuộc xác minh, truy tìm chiếc xe và những người phát bánh, kẹo, nước ngọt cho học sinh nói trên để kiểm tra, xử lý nếu xác định có vi phạm.

Minh Hoa (t/h)

Hai học sinh đuối nước thương tâm trong lúc rủ nhau ra hồ tắm

Thứ 2, 27/03/2023 | 21:20
Rủ nhau ra hồ tắm mát, hai học sinh không may trượt chân xuống vũng nước sâu nhưng không biết nơi dẫn đến đuối nước tử vong.

Đã xác định được 4 người phát bóng bay nghi khiến 31 học sinh ngộ độc

Thứ 6, 24/03/2023 | 13:11
Ngay sau khi vào cuộc xác minh, cơ quan công an xác định được 4 người lạ mặt phát bóng bay cho 31 học sinh, nghi là nguyên nhân khiến 31 học sinh ngộ độc.

Cảnh báo từ vụ 31 học sinh ngộ độc sau khi nhận bóng bay từ người lạ

Thứ 6, 24/03/2023 | 07:05
Vụ 31 học sinh ngộ độc vì nhận bóng bay từ người lạ là hồi chuông cảnh báo đến toàn xã hội về các nguy cơ tiềm ẩn gây hại ở ngoài trường học.

Hai học sinh rủ nhau hái lá cây ăn, không ngờ ăn nhầm cây cực độc

Thứ 7, 10/12/2022 | 10:54
Sau bữa cơm trưa, hai em học sinh lớp 8 tự lên khu đồi ở đằng sau trường chơi, vặt lá ăn. Khi nhà trường phát hiện các em ăn nhầm lá ngón, ngay lập tức đưa đi viện.
Cùng chuyên mục

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...