2 thí sinh đạt điểm 10 môn Ngữ Văn, Nam Định và Đồng Tháp được "gọi tên"
Thứ 4, 17/07/2024 09:39
0
Môn Ngữ văn có 2 thí sinh đạt điểm thi 10 (ở tỉnh Nam Định, Đồng Tháp) và 29 thí sinh bị điểm 0. Năm ngoái, cả kỳ thi có một thí sinh đạt điểm 10 ở Nam Định.
Hai thí sinh 10 môn Ngữ văn
Đúng 8h sáng nay (17/7), các Sở GD&ĐT trên toàn quốc đồng loạt công bố điểm thi cho gần 1,1 triệu thí sinh dự kỳ thi năm nay.
Kết quả thi cho thấy, môn Ngữ văn năm nay có hơn 1 triệu thí sinh dự thi, trong đó điểm trung bình môn là 7,23 điểm, cao hơn năm ngoái (năm ngoái 6,86 điểm).
Theo dữ liệu điểm thi, có 2 thí sinh đạt điểm 10 môn Ngữ văn. Đó là thí sinh có số báo danh 500144xx của tỉnh Đồng Tháp và thí sinh 250075xx của tỉnh Nam Định.
Ngoài ra, ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, chỉ có duy nhất 1 thí sinh đến từ tỉnh Nam Định đạt được điểm 10 ở bài thi môn văn.
Năm 2022, cả nước có 5 điểm 10 môn ngữ văn. Trong đó, Thừa Thiên Huế là địa phương sở hữu 3 bài thi đạt điểm tuyệt đối. Nam Định và Quảng Nam mỗi tỉnh có 1 thí sinh đạt điểm 10 môn ngữ văn.
Như vậy, trong 3 năm gần đây, thí sinh đến từ Nam Định có đều có điểm 10 môn văn.
Mức điểm có nhiều học sinh đạt nhất là 8,0 điểm. Bên cạnh đó, có hơn 53.000 em đạt mức điểm dưới trung bình và 68 em bị điểm liệt và có 29 em điểm 0.
Phổ điểm môn Ngữ văn năm 2024.
Theo Tiền Phong, đề thi Ngữ văn năm nay được giáo viên bộ môn ở các trường THPT đánh giá vẫn giữ nguyên cấu trúc quen thuộc với 2 phần gồm: Đọc hiểu (3 điểm) và Làm văn (7 điểm).
Trong đó phần đọc hiểu vừa sức với học sinh, đảm bảo đúng các mức độ nhận thức, có ý nghĩa thực tế.
Cụ thể, phần Làm văn câu hỏi không mới nhưng khá thiết thực, tạo hứng thú với học sinh đang đứng trước ngưỡng cửa mới mẻ của cuộc sống, nơi các em phải thể hiện năng lực và bản lĩnh của mình. Phần nghị luận văn học yêu cầu học sinh phân tích 18 dòng đầu trong tác phẩm Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm. Mô hình câu nghị luận văn học được cho là không bất ngờ nếu không nói là quá đỗi quen thuộc, không gây hứng thú cho học sinh.
Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra từ ngày 27-28/6 với gần 1,1 triệu thí sinh dự thi.
Kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm 2023, môn Ngữ văn có mức điểm trung bình là 6,86. Mốc điểm trung bình nhiều thí sinh đạt được nhất là điểm 7 và có tới hơn 5.000 em đạt mức điểm từ 9,5 trở lên. Ở chiều ngược lại, có 92 em bị điểm liệt.
Cũng trong kỳ thi năm ngoái có khá nhiều thí sinh đạt mức điểm dưới trung bình (dưới 5 điểm), chiếm khoảng 7,3%.
Sau khi biết điểm thi tốt nghiệp, thí sinh muốn phúc khảo cần làm gì?
Theo quy định của Bộ GD&ĐT, mọi thí sinh đều có quyền đề nghị phúc khảo bài thi nếu muốn. Thí sinh sẽ có 10 ngày để nộp đơn phúc khảo bài thi, kể từ ngày công bố điểm thi. Cụ thể, năm 2024, thời gian nhận đơn phúc khảo bài thi bắt đầu từ ngày 17/7 đến hết ngày 26/7.
Thí sinh nộp đơn phúc khảo tại nơi đăng ký dự thi. Các sở GD&ĐT sẽ thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo, chuyển dữ liệu thí sinh có đơn phúc khảo bài thi đến hội đồng thi.
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn, hội đồng thi phải tổ chức chấm phúc khảo và công bố kết quả cho thí sinh. Kết quả chấm phúc khảo bài thi sẽ là kết quả thi cuối cùng của thí sinh.
Theo Vietnam+ điểm thi vừa để xét công nhận tốt nghiệp, vừa được nhiều trường đại học, cao đẳng sử dụng để xét tuyển. Kết quả thi cũng là cơ sở để đánh giá chất lượng giáo dục ở các địa phương nhằm giúp cơ quan quản lý Nhà nước có chính sách phát triển giáo dục phù hợp.
Trúc Chi (t/h)
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Quan tâm hoạt động thể lực, tăng cường dinh dưỡng cho trẻ em không chỉ dừng lại ở trong nhà trường mà cần có sự phối, kết hợp chặt chẽ cùng gia đình và xã hội.
Học sinh Hoàng Anh Quân trường THCS Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội đã giành 1 Huy chương vàng và 1 Huy chương bạc tại “International STEM Olympiad 2024”, cuộc thi Toán và Khoa học quốc tế.
Dự báo, hôm nay, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi 70mm.
Tất cả trường tiểu học ở Hà Nội tổ chức học 2 buổi/ngày, bảo đảm chất lượng và theo chương trình quy định. Theo đánh giá của Sở GD&ĐT Hà Nội, chất lượng dạy học tiếp tục có chuyển biến tích cực.
Dự báo thời tiết miền Bắc đang trải qua đợt nắng nóng đến gay gắt, sau đó nền nhiệt xu hướng giảm dần. Dự báo khoảng 13-18/8, khu vực khả năng có đợt mưa giông, cục bộ mưa to, chủ yếu vào chiều tối.
Em Lê Kiến Thành, học sinh lớp 12 Tin Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Gia Lai), đã chia sẻ bí quyết giành huy chương vàng tại kỳ thi Olympic Tin học Quốc tế năm 2025 của mình: "Muốn thành công hãy không ngừng kiên trì nỗ lực và học hỏi".
Tất cả trường tiểu học ở Hà Nội tổ chức học 2 buổi/ngày, bảo đảm chất lượng và theo chương trình quy định. Theo đánh giá của Sở GD&ĐT Hà Nội, chất lượng dạy học tiếp tục có chuyển biến tích cực.
Huế vừa đề xuất hơn 1.200 tỷ đồng để xây mới 5 trường nội trú liên cấp và nâng cấp 12 trường hiện có tại các xã biên giới A Lưới, hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục và tạo diện mạo mới cho vùng biên.
Thay vì lựa chọn mua sắm trực tuyến, nhiều cha mẹ quyết định mua sách giáo khoa tại những cửa hàng phân phối chính hãng, tránh mua phải sách giả, sách lậu.
Trận lũ dữ xảy vào tháng 7 khiến nhiều trường ở miền núi Nghệ An bị ngập sâu, vùi lấp, thậm chí có trường học gần như bị “xóa sổ” hoàn toàn. Ngành giáo dục Nghệ An định hướng, lên phương án dồn lực cho các trường học vùng tâm lũ khắc phục hậu quả, chuẩn bị đón năm học mới.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.