22 chốt kiểm dịch tại Hà Nội:

22 chốt kiểm dịch tại Hà Nội: "Vừa làm vừa rút kinh nghiệm"

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 4, 14/07/2021 | 12:59
0
Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội cho biết, ngày đầu tiên triển khai 22 chốt kiểm dịch vẫn có nhiều bất cập, qua đó sẽ vừa làm vừa rút kinh nghiệm.

Video: 22 chốt kiểm dịch tại Hà Nội: "Vừa làm vừa rút kinh nghiệm"

Sự kiện - 22 chốt kiểm dịch tại Hà Nội: 'Vừa làm vừa rút kinh nghiệm'

Sự kiện - 22 chốt kiểm dịch tại Hà Nội: 'Vừa làm vừa rút kinh nghiệm' (Hình 2).

Trong sáng nay (14/7), đồng loạt 22 chốt kiểm soát các tuyến đường ra vào thành phố Hà Nội chính thức được kích hoạt với tinh thần tập trung chủ yếu phòng, chống dịch xâm nhập vào Hà Nội.

Sự kiện - 22 chốt kiểm dịch tại Hà Nội: 'Vừa làm vừa rút kinh nghiệm' (Hình 3).

Kiểm tra tại chốt kiểm dịch số 8 tại Cổ Linh (quận Long Biên) Đại tá Trần Ngọc Dương – Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội cho biết, việc thành lập 22 chốt với tinh thần tập trung chủ yếu phòng, chống dịch xâm nhập vào Hà Nội. “Đảm bảo chống dịch nhưng không ngăn sông cấm chợ, do vậy triển khai các chốt, giao nhiệm vụ cho các cán bộ phải hết sức linh hoạt trong quá trình xử lý”, Đại tá Dương nói.

Sự kiện - 22 chốt kiểm dịch tại Hà Nội: 'Vừa làm vừa rút kinh nghiệm' (Hình 4).

Qua kiểm tra, cơ bản mọi việc được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra. Điều kiện trang thiết bị như lều, bàn làm việc, giường nghỉ, khẩu trang, sát khuẩn, găng tay bảo hộ đều đầy đủ.

Sự kiện - 22 chốt kiểm dịch tại Hà Nội: 'Vừa làm vừa rút kinh nghiệm' (Hình 5).

Đầu tiên phải dừng tất cả các xe ở các tỉnh thành có dịch để kiểm tra các điều kiện xem có được vào hay không.

Sự kiện - 22 chốt kiểm dịch tại Hà Nội: 'Vừa làm vừa rút kinh nghiệm' (Hình 6).

Ví dụ xe chở chuyên gia, có yếu tố buộc phải vào thì phải theo quy định của bộ Y tế là có giấy xét nghiệm âm tính trong 3 ngày gần đây hoặc giấy xác nhận đã tiêm vắc xin, còn lại cơ bản các xe ở vùng dịch quay lại.

Sự kiện - 22 chốt kiểm dịch tại Hà Nội: 'Vừa làm vừa rút kinh nghiệm' (Hình 7).

Đối với các xe vận tải hành khách phải ưu tiên kiểm tra, xe tải, xe cá nhân ra vào cũng kiểm tra, từ tình hình kiểm tra xác suất, đội ngũ y tế đã bố trí để đo thân nhiệt, kiểm tra khai báo y tế.

Sự kiện - 22 chốt kiểm dịch tại Hà Nội: 'Vừa làm vừa rút kinh nghiệm' (Hình 8).

Trong quá trình kiểm tra, những trường hợp có biểu hiện nghi vấn sẽ tiến hành test nhanh, nếu có kết quả âm tính mới được tiếp tục di chuyển 

Sự kiện - 22 chốt kiểm dịch tại Hà Nội: 'Vừa làm vừa rút kinh nghiệm' (Hình 9).

Đại tá Dương cũng cho biết, sáng nay lực lượng triển khai đầy đủ, đúng theo phân công, tuy nhiên vì là ngày đầu tiên sẽ gặp nhiều bất cập nên tinh thần vừa làm vừa rút kinh nghiệm.

Sự kiện - 22 chốt kiểm dịch tại Hà Nội: 'Vừa làm vừa rút kinh nghiệm' (Hình 10).

“Do còn nhiều bất cập, phương tiện quá đông, đường rộng, xe đi vận tốc lớn, nên trong quá trình xử lý, kiểm soát phải linh động”, Đại tá nói.

Sự kiện - 22 chốt kiểm dịch tại Hà Nội: 'Vừa làm vừa rút kinh nghiệm' (Hình 11).

Tiếp đến, việc khai báo y tế cũng phải chờ lâu, vì lượng người khai báo y tế qua điện tử rất ít. Tổng thời gian cả test và khai báo y tế cho mỗi người khoảng 30 phút, lượng phương tiện dồn lại nhiều gây khó khăn cho lực lượng. Hơn nữa, thời tiết nắng nóng khiến các các bộ chiến sĩ làm việc vất vả. 

Sự kiện - 22 chốt kiểm dịch tại Hà Nội: 'Vừa làm vừa rút kinh nghiệm' (Hình 12).

Trong sáng nay, tại chốt kiểm dịch số 8 quận Long Biên cũng đã phát hiện 3 trường hợp có nhiệt độ cao bất thường, sau khi yêu cầu dừng lại để test nhanh và có kết quả âm tính, các tài xế được di chuyển tiếp.

Hà Nội lập chốt kiểm dịch, phát hiện nhiều trường hợp "nhiệt độ cao"

Thứ 4, 14/07/2021 | 10:57
Sáng 14/7, tại chốt kiểm dịch số 8 quận Long Biên, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trường hợp có thân nhiệt cao bất thường, phải ở lại test nhanh Covid-19.

Chủ tịch Hà Nội: Lập 22 chốt để chặn dịch, không "ngăn sông cấm chợ"

Thứ 3, 13/07/2021 | 21:19
Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của TP là ngăn dịch Covid-19 xâm nhập, tuyệt đối không để xảy ra việc ngăn sông cấm chợ.
Cùng tác giả

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:53
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương 2024 tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Đất "vàng" ghi tên Tân Hoàng Minh bị "hô biến" thành bãi trông xe

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:02
Khu đất “vàng” đã bỏ không nhiều năm nay nằm cạnh hồ Tây (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) được rào chắn với bảng hiệu Tân Hoàng Minh bất ngờ trở thành bãi xe ôtô.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.