2.300 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

2.300 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Thứ 2, 07/12/2020 | 14:37
0
Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X hứa hẹn sẽ để lại những dấu ấn đặc biệt.

Thông tin tại buổi gặp gỡ báo chí vào sáng 7/12, ông Phạm Huy Giang - Trưởng Ban thi đua – Khen thưởng Trung ương cho biết, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” sẽ diễn ra trong 2 ngày (9 và 10/12/2020), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (TP.Hà Nội).

Tham dự Đại hội có 2.300 đại biểu, trong đó có 2.020 đại biểu chính thức đại diện cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước; người trực tiếp lao động sản xuất trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh của các bộ, ban, ngành, đoàn thể TƯ, tỉnh, TP trực thuộc TƯ. Đại biểu cao tuổi nhất là Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Quýt (TP.HCM) - năm nay 95 tuổi. Đại biểu nhỏ tuổi nhất là Phan Nguyễn Thái Bảo - 10 tuổi (học sinh lớp 4A, trường Tiểu học Bình Phong, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh).

Tin nhanh - 2.300 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Đại hội sẽ đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020; đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025.

Đặc biệt, Đại hội sẽ tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua, các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua; tiếp tục khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc; tạo động lực mới nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, anh ninh của đất nước và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ X bày tỏ: “Năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Khi đó nước ta mới có 3 năm giành chính quyền và cuộc kháng chiến chống Pháp lúc đó rất cam go nên đòi hỏi cả nước chung sức, chung lòng giải phóng đất nước. Đại hội thi đua nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng, xây dựng và phát triển đất nước của Nhân dân gắn liền với các phong trào thi đua yêu nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động.

Đây là thời điểm quan trọng khi chúng ta tiến hành đánh giá 35 năm đổi mới, trong đó có cả đánh giá về công tác thi đua khen thưởng để tạo ra quyết tâm mới, khí thế mới, nỗ lực mới để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn. Chúng ta mong muốn và quyết tâm tạo nên hào khí mới trong thời đại ngày nay. Chân giá trị của quốc gia không phải gì to tát mà bắt đầu từ mỗi người dân, cán bộ bình thường để tạo lên thương hiệu quốc gia".

Tin nhanh - 2.300 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X (Hình 2).

Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí.

Theo đồng chí Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền, các cơ quan truyền thông có vai trò rất quan trọng trong công tác tuyên truyền Đại hội, tạo sức lan tọa, động lực và niềm tin trong xã hội. Tuy nhiên, Đại hội diễn ra trong bối cảnh làn sóng Covid-19 thứ 3 trong năm quay trở lại, do đó, công tác đảm bảo an toàn được tính đến hàng đầu, trong đó, an toàn về sức khỏe, về an ninh, về công tác tuyên truyền.

“Trong bối cảnh Covid-19, kinh tế còn nhiều khó khăn, chương trình được tổ chức hết sức tiết kiệm, trang trọng. Tất cả chi phí, quà tặng đều từ các nhà tài trợ, không dùng ngân sách…”, ông Hùng nhấn mạnh.

Một trong những điểm nhấn của Đại hội lần này là Chương trình chính luận nghệ thuật với chủ đề: “Thi đua là yêu nước – Gửi lại những mùa sau” diễn ra lúc 20h10 ngày 9/12 tại Cung Thể thao Điền kinh Hà Nội. Nhà báo Tạ Bích Loan - Trưởng Ban sản xuất các chương trình giải trí – Đài Truyền hình Việt Nam cho biết: “Đây là chương trình mang tính chất sử thi rất đặc biệt. Với thời lượng 100 phút, chương trình sẽ điểm lại các dấu mốc lịch sử của dân tộc gắn với các phong trào thi đua yêu nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động. Đồng thời, nêu bật những thành tựu phát triển của đất nước trên các lĩnh vực..." 

Đại hội Thi đua yêu nước hội Luật gia Việt Nam lần 3 và đón nhận Huân chương Lao động của Chủ tịch nước

Thứ 6, 02/10/2020 | 15:33
Sáng 2/10, hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 3 với 69 tập thể và 98 cá nhân điển hình tiên tiến được tặng bằng khen. Hội Luật gia Việt Nam cũng vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì của Chủ tịch nước.

Lễ khai mạc Đại hội thi đua yêu nước toàn Quốc lần thứ IX

Chủ nhật, 06/12/2015 | 15:08
Sáng nay ngày 6/12, Đại hội Thi đua yêu nước toàn Quốc lần thứ IX chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.
Cùng tác giả

Bất ngờ lý do NSƯT Ngọc Huyền không thể thành đôi với Kim Tử Long

Thứ 4, 10/08/2022 | 17:21
Nghệ sĩ Ngọc Huyền khẳng định, giữa cô và NSƯT Kim Tử Long có tình cảm, nhưng hai người không thành đôi. Điều này khiến khán giả không khỏi tò mò muốn biết lý do.

“Đừng ảo tưởng mình là ngôi sao mà bắt người khác phải chờ đợi”

Thứ 4, 24/11/2021 | 07:05
Bao giờ tất cả sao Việt học được cách quý trọng thời gian? Bao giờ một số “ngôi sao” thôi coi việc đến muộn như một cách chứng tỏ đẳng cấp của mình?

Diễn viên Kim Oanh: "Tôi rất muốn lấy chồng sớm và có con sớm"

Thứ 7, 20/11/2021 | 10:15
Ở tuổi 28, nhìn bạn bè, đồng nghiệp xung quanh đã có đôi có cặp, con cái đề huề khiến Kim Oanh cảm thấy rất sốt ruột. Cô nàng vẫn đang đợi chàng "hoàng tử" của mình.

"Chao đảo" bộ ảnh hai cụ bà U80 tạo dáng "cực xì tin" bên cúc hoạ mi

Thứ 2, 15/11/2021 | 19:00
Những bông hoa cúc họa mi tuy nhỏ bé, nhưng vẫn đủ làm rực rỡ vẻ đẹp tuổi già, đủ sưởi ấm tình bạn ở cái tuổi gần đất xa trời của cụ Hiền và cụ Chung.

Cứu thành công bé gái bị bệnh động kinh hành hạ suốt 12 năm

Thứ 6, 12/11/2021 | 16:01
Phép màu đã đến với bé gái bị chứng động kinh kháng thuốc hành hạ suốt 12 năm. Sau thời gian chăm sóc đặc biệt, hiện tình trạng sức khỏe của bé tiến triển tốt.
Cùng chuyên mục

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:05
Tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu nếu được đầu tư xây dựng kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong phát triển giao thông vận tải khu vực Đông Nam Bộ.

Ban quản lý dự án Giao thông Quảng Ngãi có giám đốc mới

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:48
Sáng 29/3, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh.

Trình Quốc hội dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành trên 25.000 tỷ

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:00
Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành giai đoạn 1 có chiều dài 128,8 km sẽ được đầu tư theo phương thức PPP, quy mô 4 làn xe.

HĐND Tp.Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:00
Tại Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND Tp.Hà Nội khóa XVI đã thông qua Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cảnh báo 6 lỗ hổng nghiêm trọng trong sản phẩm Microsoft

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:59
Trong 6 lỗ hổng mới tồn tại ở sản phẩm Microsoft thì có tới 5 lỗ hổng sau khi khai thác thành công, hacker có thể tấn công thực thi mã từ xa.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt tạm giam nữ giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh - Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.

HĐND Tp.Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:00
Tại Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND Tp.Hà Nội khóa XVI đã thông qua Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:05
Tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu nếu được đầu tư xây dựng kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong phát triển giao thông vận tải khu vực Đông Nam Bộ.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.