29,5 điểm vẫn trượt đại học

29,5 điểm vẫn trượt đại học

Thứ 2, 20/09/2021 | 11:11
0
Khi các trường đại học trên cả nước công bố danh sách trúng tuyển thì xuất hiện 61 thí sinh từ 29,5 điểm trở lên nhưng vẫn trượt đại học khiến nhiều người bất ngờ.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước có 130 thí sinh đạt từ 29,5 điểm trở lên nhưng vẫn không đỗ vào nguyện vọng 1 mà các em đăng ký do các trường, ngành này đều có điểm chuẩn rất cao.

Trong đó có 84 em đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 vào khối trường công an, trong đó riêng Học viện Chính trị Công an Nhân dân là 67 em. Có 22 em là thí sinh của Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa).

Trong số 130 thí sinh này có 69 em đã đỗ ở các nguyện vọng sau và 61 em không đỗ nguyện vọng nào.

Giáo dục - 29,5 điểm vẫn trượt đại học

Số thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên nhưng trượt nguyện vọng 1 ở các trường.

Đáng chú ý, trong số 61 thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng nào, có 60 thí sinh chỉ đặt duy nhất 1 nguyện vọng, 1 thí sinh đặt 2 nguyện vọng; 59 thí sinh có nguyện vọng 1 vào các trường công an, quân đội và đều chỉ có 1 nguyện vọng, trong đó có 57 em tốt nghiệp từ năm 2019 trở về trước (đây có thể là những thí sinh đã đi nghĩa vụ, nay được cử đi thi).

Bộ Giáo dục và Đào tạo thống kê một số trường có điểm chuẩn cao mà những thí sinh này đã trượt nguyện vọng; đồng thời phân tích: Các trường công an, quân đội có cách tính điểm xét khá phức tạp (kết hợp cả điểm học bạ), cùng với nhiều tiêu chí, điều kiện khác nên việc phân tích dữ liệu và việc đỗ hay trượt ở đây không có nhiều ý nghĩa.

Nguyên nhân điểm đại học năm nay “bùng nổ"

Năm 2021 số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT là hơn 1 triệu thí sinh, trong đó số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng là 795.000, tăng 24% so với năm 2020. 

Năm nay điểm chuẩn của các trường được đánh giá là tăng "chóng mặt". Liên quan đến vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, mùa tuyển sinh năm nay là một năm đặc biệt, bởi chúng ta phải tổ chức hai đợt thi vì lý do dịch bệnh.

"Dựa trên số thí sinh tuyển được, trên tổng số chỉ tiêu, chúng tôi thấy tuyển sinh năm 2021 có tiến bộ đáng kể so với năm 2020.

Việc tăng điểm chuẩn của một số ngành là do những nguyên nhân sau: Số thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT tăng 11% so với năm 2020. Đặc biệt, số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng tăng 24%, có thể do nhiều em không đi du học, hoặc do xu hướng chọn ngành nghề... Điều này làm điểm chuẩn tăng vọt.

Ngoài ra là xu hướng chọn ngành năm nay có nhiều thay đổi. Tâm lý thí sinh trong điều kiện kinh tế - xã hội như thế này sẽ chọn ngành kỹ hơn mọi năm. Những nhóm ngành tăng điểm chuẩn của năm nay là kỹ thuật, công nghệ; khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên, sau đó mới là kinh doanh, khoa học xã hội nhân văn... Ngoài ra, phân tích phổ điểm thi thì thấy môn tiếng Anh cải thiện so với năm 2020, góp phần làm tăng điểm chuẩn", ông Sơn nói.

Cũng theo PGS.TS Bùi Đức Triệu, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường đại học Kinh tế quốc dân cho hay, có nhiều lý do dẫn tới điểm chuẩn của các trường tăng “đột biến” như: Mức độ đề thi chưa có tính phân hóa cao; thí sinh tăng nguyện vọng vào các trường top, ngành hot; các trường cũng bắt đầu tăng chỉ tiêu tuyển sinh riêng, xét tuyển kết hợp khiến tỷ lệ chỉ tiêu cho việc xét điểm thi tốt nghiệp THPT giảm...

Với độ phân hóa đề thi như hiện tại, ông Triệu cho rằng, trong thời gian tới, các trường sẽ tính đến việc giảm sự phụ thuộc vào kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Thay vào đó, chủ động đưa ra các phương thức tuyển sinh riêng để đảm bảo yêu cầu của từng trường.

Trong khi đó, cô Bùi Nguyễn Hương Giang, giáo viên trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, nhận định phổ điểm Tiếng Anh có hình dạng "bất thường" do đề có 80% câu hỏi ở mức nhận biết, thông hiểu, không phân hóa được học sinh khá, giỏi.

Sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp THPT, cô Giang cho rằng đề thi, phổ điểm như năm nay khiến cánh cửa thi khối D của các thí sinh trở nên khó khăn hơn, đặc biệt với học sinh khá, giỏi.

Trúc Chi (t/h theo Tuổi Trẻ, Hà Nội Mới)

Lấy điểm thi tốt nghiệp xét đại học sẽ dẫn đến bất cập

Thứ 7, 18/09/2021 | 07:00
Từ tối ngày 15/9, các trường công bố điểm chuẩn dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT. Điểm chuẩn của trường Đại học Hồng Đức cao nhất nước, lên đến 30,5 điểm.

Sợ trượt đại học, nhiều thí sinh đăng ký 20 nguyện vọng

Thứ 5, 02/07/2020 | 10:10
Theo thống kê của một số trường THPT, trung bình mỗi học sinh đăng ký từ 5 đến 7 nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2020. Tuy nhiên, có một số thí sinh đăng ký trên 20 nguyện vọng.

Trường đại học “nâng khống” điểm để thí sinh trượt oan: Sự bất lực của hiệu trưởng

Thứ 4, 21/08/2019 | 08:00
Khi mùa tuyển sinh dần khép lại, nhiều trường đại học đột ngột nâng điểm chuẩn để đánh trượt thí sinh, với lý do không đủ sinh viên để mở lớp. Câu chuyện dở khóc dở cười cho thấy năng lực tự chủ của một số trường đại học đang có vấn đề.

Hiệu trưởng ĐH Đồng Nai chính thức xin lỗi thí sinh bị đánh trượt đại học vì trường nâng điểm

Thứ 4, 14/08/2019 | 19:53
Về trường hợp thí sinh đỗ ĐH Đồng Nai nhưng bị trường này nâng điểm chuẩn để đánh trượt, TS. Trần Minh Hùng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết rất lấy làm tiếc và có lỗi với thí sinh nhưng không thể làm khác được.
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.

Sân chơi bổ ích cho các em học sinh đam mê tìm hiểu pháp luật

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:56
Thông qua cuộc thi mang đến những góc nhìn đa dạng, hấp dẫn, giúp sinh học sinh được thử sức và trải nghiệm với ngành luật và giải quyết vấn đề thực tiễn.

Tuyển sinh 2024: Chi tiết các mốc thời gian tuyển sinh đại học, cao đẳng

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:29
Bộ GD&ĐT vừa ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học và tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024, với chi tiết các mốc thời gian xét tuyển.

Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:02
Năm học 2024-2025, 127 trường THPT công lập và công lập tự chủ tuyển mới 1.742 lớp và 77.250 học sinh
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 17/4: Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2024

Thứ 4, 17/04/2024 | 05:45
Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2024; Xe tải lao vào mương thoát nước 2 người tử vong...

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Rủ nhau đi tắm biển, hai học sinh đuối nước thương tâm

Thứ 4, 17/04/2024 | 12:28
Hai học sinh lớp 5 ở Quảng Ngãi bị đuối nước trong lúc tắm biển, trong đó 1 cháu đã tử vong, 1 cháu đang cấp cứu tại bệnh viện.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.