3 án chung thân trong vụ vận chuyển gần 5kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam

3 án chung thân trong vụ vận chuyển gần 5kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam

Thứ 6, 19/09/2025 19:00 GMT+7

Lợi dụng tuyến biên giới Tây Ninh, Nguyễn Hồng Ngọc cùng đồng phạm đã ngụy trang 4,838 kg ma túy trong các gói đường phèn, giấu kín trong cốp xe máy rồi tìm cách đưa về Tp.HCM tiêu thụ.

Vận chuyển gần 5kg ma túy từ Campuchia về Tp.HCM

Ngày 19/9, TAND tỉnh Tây Ninh đã mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt mức án chung thân đối với ba bị cáo: Nguyễn Hồng Ngọc (SN 1980, ngụ Tây Ninh), Trương Văn Bé Chính (SN 1981, ngụ Vĩnh Long) và Mai Thanh Phong (SN 1980, ngụ Vĩnh Long) về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Riêng bị cáo Ngọc còn bị xét xử thêm về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, cuối tháng 7/2019, Ngọc được một người đàn ông quốc tịch Campuchia thuê vận chuyển ma túy từ Campuchia về Tp.HCM để lấy tiền công. Ngọc sau đó rủ Bé Chính và Phong tham gia với lời hứa hẹn 100 triệu đồng nếu trót lọt.

3 án chung thân trong vụ vận chuyển gần 5kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam- Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Ngày 1/8/2019, nhóm này đưa ma túy trộn trong các gói đường phèn, giấu trong cốp xe máy Dream. Chính và Phong trực tiếp chở hàng vượt biên giới về Việt Nam, còn Ngọc đi xe khác theo sau giám sát.

Khi đến khu vực ấp Long Châu, xã Long Vĩnh (huyện Châu Thành, tỉnhTây Ninh cũ), cả ba bị lực lượng Công an phối hợp Bộ đội biên phòng kiểm tra, bắt quả tang.

Tang vật thu giữ là 4,838kg Methamphetamine cùng phương tiện liên quan. Khám xét nơi ở của Ngọc, công an còn phát hiện 29 viên đạn quân dụng giấu trong tủ gỗ.

Nhiều lần hủy án, điều tra bổ sung

Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ở các phiên tòa trước, cả ba từng bị tuyên án tử hình. Tuy nhiên, bản án nhiều lần bị hủy để điều tra, xét xử lại nhằm làm rõ vai trò chủ mưu và các mối quan hệ với những đối tượng phía Campuchia chưa rõ nhân thân.

3 án chung thân trong vụ vận chuyển gần 5kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam- Ảnh 2.

Hội đồng xét xử.

Tại phiên tòa lần này, cả ba bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội nhưng khai báo quanh co để xin giảm nhẹ. HĐXX xác định, Ngọc giữ vai trò tổ chức, trực tiếp liên hệ nguồn hàng từ Campuchia và thuê Bé Chính, Phong vận chuyển. Hai bị cáo này biết rõ là ma túy nhưng vì hám lợi vẫn tham gia.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm nghiêm trọng chế độ quản lý độc quyền của Nhà nước về chất ma túy. Riêng Ngọc còn phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng. Sau khi cân nhắc, tòa tuyên phạt 3 bị cáo cùng mức án chung thân.


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.