3 cựu kế toán chiếm đoạt hơn 932 triệu đồng của BV Bà Rịa sắp hầu tòa

3 cựu kế toán chiếm đoạt hơn 932 triệu đồng của BV Bà Rịa sắp hầu tòa

Thứ 5, 10/12/2020 | 14:22
0
Lợi dụng sơ hở trong quản lý, giám sát, 3 cựu nhân viên kế toán Bệnh viện Bà Rịa (cũ) đã lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 932 triệu đồng của bệnh viện.

Lập khống chứng từ chiếm đoạt hơn 932 triệu đồng

TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chuẩn bị đưa ra xét xử 3 bị cáo, đều là cựu kế toán bệnh viện (BV) Bà Rịa cũ (đường Phạm Ngọc Thạch, TP.Bà Rịa), bị VKSND cùng cấp truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, vụ án xảy ra tại bệnh viện này từ năm 2011 - 2014.

Theo đó, 3 bị cáo gồm: Đặng Hồ Vân Thảo, SN 1976; Lê Thị Thu Hiền, SN 1987 và Phạm Thị Ái Nhân, SN 1977, đều trú tại TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Dự kiến, phiên tòa xét xử các bị cáo sẽ diễn ra vào 16/12 tới. Thẩm phán Bùi Thái Hùng làm chủ tọa phiên tòa.

Hồ sơ điều tra - 3 cựu kế toán chiếm đoạt hơn 932 triệu đồng của BV Bà Rịa sắp hầu tòa

Bệnh viện Bà Rịa cũ (đường Phạm Ngọc Thạch, TP.Bà Rịa) - nơi trước đó 3 bị cáo làm việc. Ảnh: H.H.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 1/2011 đến tháng 11/2014, Đặng Hồ Vân Thảo (tổ trưởng tổ nội trú), Lê Thị Thu Hiền và Phạm Thị Ái Nhân đều là kế toán viên tại tổ nội trú Bộ phận thu viện phí (phòng Tài chính – Kế hoạch BV Bà Rịa) được phân công thực hiện việc thu và thanh toán tiền tạm ứng viện phí cho những bệnh nhân đến khám, điều trị nội trú tại bệnh viện.

Do biết được việc quản lý, lưu giữ hồ sơ chứng từ chi trả tạm ứng viện phí thiếu chặt chẽ và hệ thống phần mềm in biện nhận thu tạm ứng viện phí có thể in thêm phiếu cùng số seri mà mà không nhảy số, không cảnh báo số lần in thêm nên Thảo, Hiền và Nhân đã lợi dụng sơ hở đó để chiếm đoạt tiền của bệnh viện.

Thủ đoạn của các bị cáo là lợi dụng những lúc trong ca trực không có người hoặc ít người đã tự ý rút chứng từ biên nhận thu tạm ứng viện phí (liên hồng) trong hồ sơ đã chi trả lại tiền tạm ứng viện phí, tự ý in thêm biên nhận (liên hồng) và số seri rồi ghi khống tên bệnh nhân cùng số tiền tương ứng với số tiền chi trả viện phí trước đó, sau đó ký khống tên bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân trên bảng kê chi trả tiền để làm thủ tục thanh toán viện phí lần 2, lần 3.

Sau đó, các bị cáo quyết toán với thủ quỹ bệnh viện số tiền phải nộp bằng số tiền thu tạm ứng viện phí của bệnh nhân nhập viện phát sinh mới trong ca trực, trừ đi số tiền chi trả tạm ứng viện phí, bao gồm các chứng từ đã lập khống để chiếm hưởng tiền của bệnh viện Bà Rịa.

Quá trình điều tra cùng với lời khai của các bị cáo, cơ quan công an xác định, bị cáo Thảo đã lập khống 648 trường hợp chiếm hưởng tổng số tiền hơn 765 triệu đồng, Hiền lập khống 152 trường hợp chiếm tống số tiền gần 84 triệu đồng và Nhân lập khống 132 trường hợp chiếm tống số tiền hơn 80 triệu đồng.

Do đó, bệnh viện Bà Rịa thiệt hại tổng số tiền hơn 932 triệu đồng.

Với tội danh như trên, bị cáo Thảo bị truy tố theo điểm c, khoản 2 Điều 356 BLHS. Trong khi đó, các bị cáo Hiền, Nhân bị truy tố theo khoản 1 Điều 356 BLHS.

Chủ quan, thiếu kiểm tra, giám sát

Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra xác định trách nhiệm của ban Giám đốc BV Bà Rịa (cũ) thời điểm đó đã chủ quan, thiếu kiểm tra, giám sát trong hoạt động chi trả tạm ứng viện phí, quản lý chứng từ… dẫn đến việc các bị can lợi dụng chiếm đoạt tiền.

Tuy nhiên, quá trình các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội nêu trên, Kế toán trưởng BV đã kịp thời rả soát, kiếm tra và phát hiện sai phạm của các bị cáo, báo cáo ban Giám đốc, Thanh tra sở Y tế kiến nghị vụ việc với cơ quan điều tra ngăn chặn kịp thời, xử lý.

Do đó, cơ quan điều tra không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự đối với ban Giám đốc, Kế toán trưởng BV nhưng kiến nghị nghiêm túc tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm và hoàn thiện hệ thống phầm mềm quản lý của BV.

Đối với các kế toán thu viện phí khác, do không biết việc các bị cáo làm, không tham gia trao đổi hay hưởng lợi gì cùng các bị cáo nên không đủ cơ sở để xem xét trách nhiệm hình sự.

Được biết, trong quá trình điều tra cả 3 bị cáo đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm hưởng cho BV Bà Rịa.

H.H

Cựu kế toán trạm BOT chiếm đoạt tiền tỉ để đánh đề lĩnh hơn 18 năm tù

Thứ 3, 02/06/2020 | 14:48
Vì ham mê đỏ đen, Huy đã nảy sinh ý định gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của trạm BOT Cần Thơ. Đáng nói, y đã lấy 420 triệu đồng trong số tiền tham ô mua số đề trong 3 ngày liên tiếp. 18 năm 6 tháng tù là cái kết cho cựu nhân viên kế toán.

Sắp xét xử cựu Kế toán trưởng chi cục Thi hành án tham ô tài sản

Thứ 3, 02/01/2018 | 10:49
Bị truy tố về tội Tham ô tài sản, cựu Kế toán trưởng chi cục Thi hành án sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 5/1 tới đây.

Đề nghị truy tố 3 nữ kế toán chiếm đoạt tiền viện phí gần 1 tỷ đồng

Thứ 5, 24/03/2016 | 12:06
Lợi dụng sơ hở trong quản lý việc thu viện phí của bệnh viện thị xã Giá Rai (Bạc Liêu), 3 nữ kế toán đã chỉnh sửa phiếu thu hằng ngày thấp hơn số tiền thực tế để bỏ túi gần 700 triệu đồng.
Cùng tác giả

Bà Rịa-Vũng Tàu: Bắt tạm giam đối tượng đâm 1 người tử vong trên ghe

Chủ nhật, 12/09/2021 | 10:51
Xảy ra đánh nhau trên ghe, Cẩn thấy bạn bị chém nên dùng dao Thái Lan lao vào hỗ trợ rồi đâm tử vong một người bên nhóm "đối thủ".

Truy bắt hai đối tượng mua chịu không được đâm thương tích người đàn ông bán gà

Thứ 6, 11/06/2021 | 18:30
Ngày 11/6, cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ truy bắt hai nam thanh niên gây thương tích cho người khác.

Phát hiện 2 con cá sấu nổi lập lờ trong một hồ nước ở TP.Vũng Tàu

Thứ 3, 26/01/2021 | 21:37
Nhiều người dân phát hiện có 2 con cá sấu xuất hiện tại một hồ nước ở phường 5, TP.Vũng Tàu nên báo chính quyền địa phương tìm phương án vây bắt.

Tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích ở hồ Đá Bàng khi đi tập thể dục

Thứ 4, 30/12/2020 | 14:31
Sau hơn 7 giờ tìm kiếm, gia đình chị Nh. phát hiện thi thể nạn nhân nổi lên ở hồ Đá Bàng (xã Đá Bạc, huyện Châu Đức) vào rạng sáng nay.

20 năm tù cho kẻ “già đầu” làm chuyện đồi bại với bé gái 3 tuổi

Thứ 4, 18/11/2020 | 19:13
Sau khi nhậu xong, Phúc đến nhà bà ngoại của bé gái chơi rồi sau đó bế cháu bé vào phòng thực hiện hành vi đồi bại...
Cùng chuyên mục

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.