3 học sinh thương vong do sự cố tàu lượn: Nhà trường nói gì?

3 học sinh thương vong do sự cố tàu lượn: Nhà trường nói gì?

Thứ 6, 15/01/2021 | 18:42
0
Học sinh tham gia các trò chơi trong khu du lịch, ở mỗi điểm đều có người hướng dẫn. Tuy nhiên, sự cố vẫn xảy ra. Hiệu trưởng cho biết sẽ rút kinh nghiệm.

Chiều ngày 15/1, trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp luật, bà Phạm Thị Hiền - Hiệu trưởng trường THPT Đông Anh (Đông Anh, Hà Nội) - cho biết: “Nhà trường đã có kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong năm học 2020-2021 từ rất lâu trước đó. Đây cũng là hoạt động hằng năm.

Năm nay, nhà trường tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh khối 10 và 11 tại khu di tích lịch sử đền Hai Bà Trưng, cho học sinh tham quan, nghe thuyết minh và ghi chép lại để làm bài thu hoạch. Sau đó, học sinh nghỉ trưa, ăn trưa và buổi chiều sẽ tiếp tục chơi trò chơi tại điểm du lịch Đảo Ngọc Xanh. Trong vé vào cửa có sẵn mục “tích” các trò chơi, ở mỗi điểm chơi đều có người hướng dẫn.

Trong lúc nghỉ trưa, có 3 học sinh chơi trò chơi tàu lượn siêu tốc. Khi thầy cô vừa quay vào thì nghe tin học sinh bị tai nạn. Ngay lập tức, thầy cô đưa các con đi cấp cứu”.

“Sự cố xảy ra, nhà trường rất buồn. Mặc dù công tác chuẩn bị cho các con đi trải nghiệm rất chu đáo, cẩn thận. Suốt ngày diễn ra hoạt động trải nghiệm, cả phụ huynh học sinh cũng vào cuộc. Mỗi lớp đều có một hướng dẫn viên du lịch đi cùng và có thêm một người quản lý chung. Khi tham gia các trò chơi, các con vẫn đeo đai an toàn...

Giáo dục - 3 học sinh thương vong do sự cố tàu lượn: Nhà trường nói gì?

Theo bà Phạm Thị Hiền - Hiệu trưởng trường THPT Đông Anh, hoạt động trải nghiệm này đã được lên kế hoạch từ rất lâu.

Sự cố xảy ra, nỗi đau không chỉ với gia đình mà nhà trường mất đi một học sinh, bản thân tôi cũng mất đi một người cùng làng, cảm nhận nỗi đau như con mình vậy... Từ hôm qua đến giờ, nhà trường cũng chia sẻ nỗi đau của gia đình học sinh L.T.A. và cử thầy cô túc trực ở bệnh viện Việt Đức, động viên gia đình hai cháu bị thương. Nhà trường cũng phải rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức hoạt động trải nghiệm chặt chẽ hơn” - vị Hiệu trưởng chia sẻ thêm.

Liên quan đến vụ việc thương tâm này, lãnh đạo sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc đáng tiếc này xảy ra, đại diện nhà trường đã báo cáo Sở cùng các cơ quan liên quan. Sở GD&ĐT Hà Nội đã lập tức chỉ đạo nhà trường phối hợp với huyện Đông Anh và chính quyền địa phương nơi xảy ra vụ việc để có phương án giải quyết, hỗ trợ kịp thời.

Cụ thể, đối với trường hợp học sinh tử vong, nhà trường và các cơ quan đơn vị liên quan có phương án phối hợp tổ chức tang lễ chu đáo, đồng thời động viên, giúp đỡ gia đình những học sinh bị thương. Hiện cơ quan chức năng đang phối hợp xác minh, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, hoạt động trải nghiệm và học tập thực tế của trường THPT Đông Anh nằm trong kế hoạch giáo dục của nhà trường. Trước khi diễn ra hoạt động này, nhà trường đã thực hiện đầy đủ mọi quy trình về khâu tổ chức như: Giấy cấp phép của các cơ quan chức năng, lấy ý kiến cha mẹ học sinh…

Sau khi sự cố đáng tiếc trên xảy ra, sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường học tăng cường đảm bảo an toàn cho học sinh khi triển khai các hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa.

Trước đó, lực lượng chức năng xác định 3 nạn nhân gặp sự cố tàu lượn văng khỏi đường ray là học sinh lớp 11, trường THPT Đông Anh (Hà Nội). Theo đó, khoảng 12h30 ngày 14/1, tại khu du lịch Đảo Ngọc Xanh (thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ), khi nhóm khách đang ngồi chơi trên tàu lượn siêu tốc, bất ngờ 1 đường ray bị văng ra. Cú văng khiến 1 người tử vong và 2 người bị thương.

Liên quan đến tình hình sức khỏe của hai học sinh bị thương, chiều ngày 15/1, phòng Công tác xã hội (bệnh viện Việt Đức) đã cập nhật: Bệnh nhân N.P.H. (SN 2004), điều trị tại khoa Điều trị theo yêu cầu (bệnh viện Việt Đức), hiện tình hình ổn định và tỉnh táo, cổ, ngực không khó thở, vết thương ở đầu đã được khâu lại và tiếp tục theo dõi. Bệnh nhân N.L.P. (SN 2004), điều trị tại khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao (bệnh viện Việt Đức) hiện ổn định và tỉnh táo, vết thương bàn tay phải đã được xử lý cắt lọc cố định xương và tiếp tục được theo dõi.

Trước đó, vào năm 2014, cũng tại khu du lịch Đảo Ngọc Xanh từng xảy ra tai nạn khiến 6 học sinh nhập viện.

Khi đó đang có 12 học sinh của một trường THCS ở Hà Nội ngồi trên chiếc đu quay. Chiếc đu quay từ trên cao hạ xuống sát mặt đất rồi tiếp tục định bay vút lên thì gặp sự cố vỡ tuyô thủy lực nên chỉ lên cao được khoảng 2m thì bị rơi tự do xuống mặt đất ở khu vực trò chơi này.

 

Thạc sĩ giáo dục cũng "bó tay", "bỏ giấy trắng" khi gặp đề thi học sinh giỏi lớp 9

Thứ 6, 15/01/2021 | 08:19
Sau khi đọc đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn Ngữ văn tại Hà Nội, ThS. Ngôn ngữ học Phan Thế Hoài bày tỏ, nếu cho tôi làm đề này, tôi sẽ bỏ trắng vì không hiểu gì.

Nam sinh tử vong do tai nạn tàu lượn siêu tốc: Bố mất chưa tròn năm

Thứ 6, 15/01/2021 | 13:56
Tìm về gia đình nam sinh lớp 11 tử vong do tàu lượn siêu tốc bị trật bánh, chúng tôi chứng kiến nỗi đau của một gia đình ở miền ngoại thành ngày cuối năm.

Tàu lượn trật đường ray, 3 học sinh thương vong: Đóng cửa khu du lịch

Thứ 6, 15/01/2021 | 09:59
Sự cố tàu lượn trật khỏi đường ray khiến 3 học sinh thương vong, huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) đã ra quyết định tạm đóng cửa khu du lịch Đảo Ngọc Xanh.
Cùng tác giả

Trường học “tung” ưu đãi học phí mùa Covid

Thứ 6, 28/05/2021 | 09:32
Với bước đầu tư phát triển mới, St. Nicholas có chương trình học bổng và ưu đãi học phí cho học sinh Đà Nẵng và miền Trung nhằm giảm bớt khó khăn do dịch Covid-19.

Hà Nội: Kết thúc năm học sớm và điều chỉnh lịch tuyển sinh lớp 10

Thứ 5, 13/05/2021 | 18:20
Ngày 13/5, UBND TP.Hà Nội đã đồng ý với đề nghị của sở GD&ĐT về đề xuất cho học sinh nghỉ hè sớm 2 tuần và điều chỉnh lịch tuyển sinh vào lớp 10.

Hà Nội: Học sinh nghỉ học từ 4/5 để phòng dịch Covid-19

Thứ 2, 03/05/2021 | 18:44
Theo thông tin mới nhất từ sở GD&ĐT Hà Nội, toàn bộ học sinh và học viên các cấp trên địa bàn thành phố sẽ tạm dường đến trường để phòng dịch Covid-19.

Bồi hồi những ngày đầu chập chững vào nghề báo

Thứ 7, 27/02/2021 | 11:00
Hôm nay là ngày thứ 138 tôi làm việc tại Đời sống & Pháp luật Online. Lần đầu tiên bước vào môi trường công sở, bỡ ngỡ có, sợ có nhưng thực sự niềm vui cũng nhiều.

Học sinh tát cô giáo tại Hà Nội: "Có biểu hiện trầm cảm"

Thứ 6, 19/02/2021 | 18:11
Nam sinh tát cô giáo trong giờ học tại Hà Nội đã được trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ba Đình (Hà Nội) chấp thuận cho đi học trở lại.
Cùng chuyên mục

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Lịch thi vào lớp 10 công lập của 63 tỉnh, thành

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:01
Đến thời điểm hiện tại có ít nhất 60 địa phương đã công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong ngành giáo dục

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Ngoài những kết quả đạt được, Bộ GD&ĐT cho biết vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm tra, giám sát.

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.