3 thí sinh Việt Nam ghi dấu ấn với 3 Huy chương Kỹ năng nghề xuất sắc thế giới

Thứ 3, 29/09/2026 10:32 GMT+7

3 thí sinh Việt Nam đã xuất sắc ghi dấu ấn tại đấu trường Kỹ năng nghề thế giới, mang về những tấm Huy chương Kỹ năng nghề xuất sắc và khẳng định bản lĩnh, tay nghề của tuổi trẻ Việt Nam trên sân chơi quốc tế.

Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Việt Nam có 3 thí sinh được trao Huy chương Kỹ năng nghề xuất sắc (Medal for Excellence) tại lễ bế mạc Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48.

Tại Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48 ở Thượng Hải, Trung Quốc, 3 thí sinh Việt Nam được trao Huy chương Kỹ năng nghề xuất sắc ở các nghề Tiện CNC, Phay CNC và Năng lượng tái tạo.

img

Các thí sinh Việt Nam được trao Huy chương Kỹ năng nghề xuất sắc. Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ở nghề Tiện CNC, Đỗ Văn Đức, sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, được trao Huy chương Kỹ năng nghề xuất sắc. Đây cũng là thí sinh có thành tích nổi bật được lựa chọn đại diện Đoàn Việt Nam lên sân khấu nhận vinh danh tại lễ bế mạc.

Hai thí sinh còn lại gồm Nguyễn Ngọc Được, sinh viên Trường Đại học Phenikaa, nhận Huy chương Kỹ năng nghề xuất sắc nghề Phay CNC; và Ông Phú Quy, sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ - Năng lượng Khánh Hòa, nhận Huy chương Kỹ năng nghề xuất sắc nghề Năng lượng tái tạo.

Theo quy định của kỳ thi, Huy chương Kỹ năng nghề xuất sắc được trao cho những thí sinh đạt từ 700/800 điểm trở lên nhưng không giành huy chương vàng, bạc hoặc đồng.

Kết quả này ghi nhận năng lực chuyên môn của các thí sinh, đồng thời phản ánh quá trình chuẩn bị, rèn luyện trước khi bước vào sân chơi kỹ năng nghề quốc tế.

img

Các thí sinh đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi. Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tại Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48, Đoàn Việt Nam có 12 thí sinh tham dự 11 nghề gồm: Cơ điện tử, Điện lạnh, Thiết kế kỹ thuật cơ khí CAD, Công nghệ may thời trang, Năng lượng tái tạo, Phay CNC, Tiện CNC, Sơn ô tô, Chăm sóc sức khỏe và xã hội, Lắp đặt điện và Công nghệ xe cơ giới hạng nặng.

Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới năm 2026 có quy mô lớn nhất trong lịch sử tổ chức, với hơn 1.400 thí sinh đến từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài ở 64 nghề. Sự kiện còn thu hút hàng nghìn quan sát viên và khách tham quan quốc tế.

Các nghề thi đặt ra yêu cầu cao về kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành, khả năng ứng dụng công nghệ, độ chính xác và tính kỷ luật. Đây là môi trường để các thí sinh trẻ cọ xát, thể hiện năng lực trong điều kiện thi đấu theo các yêu cầu kỹ năng nghề quốc tế.

Đối với Đoàn Việt Nam, quá trình tham dự kỳ thi không chỉ là cơ hội để thí sinh kiểm chứng kiến thức, kỹ năng được đào tạo mà còn giúp tiếp cận những yêu cầu mới về kỹ thuật, công nghệ và tác phong nghề nghiệp.

Việc tham dự Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới cũng tạo điều kiện để chuyên gia, giáo viên Việt Nam trao đổi kinh nghiệm với các đoàn quốc tế. Những kiến thức, phương pháp và kinh nghiệm thu nhận được trong quá trình chuẩn bị, thi đấu có thể trở thành nguồn tham khảo cho các cơ sở đào tạo trong đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy và tổ chức thực hành.

Trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh, yêu cầu đối với người lao động cũng liên tục thay đổi. Kiến thức và kỹ năng nghề cần được cập nhật để đáp ứng sự thay đổi của công nghệ và phương thức sản xuất. Những trải nghiệm tại kỳ thi quốc tế góp phần cung cấp thêm thực tiễn cho công tác đào tạo nghề trong nước.

Trong thời gian Đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi tại Thượng Hải, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân đã trực tiếp đến các khu thi, gặp gỡ và động viên thí sinh trước những phần thi quan trọng.

Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 49 tiếp theo sẽ được tổ chức tại Aichi, Nhật Bản, vào năm 2028.

Trúc Chi (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.