35 tổ chức kêu gọi nhà tài trợ điện than hàng đầu thế giới ngừng tay

35 tổ chức kêu gọi nhà tài trợ điện than hàng đầu thế giới ngừng tay

Thứ 3, 14/09/2021 | 15:49
0
Với hơn 35 tỷ USD tài trợ cho các dự án nhiệt điện chạy bằng than ở nước ngoài, Ngân hàng Trung Quốc - BoC là nhà đầu tư than đá lớn nhất toàn cầu.

Một liên minh gồm 35 tổ chức phi chính phủ (NGO) hôm 14/9 đã gửi thư ngỏ đề nghị Ngân hàng Trung Quốc (BoC), một nhà đầu tư toàn cầu hàng đầu vào các nhà máy điện than, phải chấm dứt cấp vốn cho các dự án như vậy bên ngoài Trung Quốc, và thay vào đó hỗ trợ các dự án năng lượng sạch và năng lượng tái tạo.

Lá thư ngỏ gửi tới Chủ tịch của BoC Liu Liange có chữ ký của các NGO từ 13 quốc gia ở châu Á, châu Phi và châu Âu, nêu bật sự chỉ trích ngày càng tăng đối với Trung Quốc về việc tài trợ cho các nhà máy nhiệt điện than ở nước ngoài, đặc biệt khi đó là một phần của Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của nước này.

Trung Quốc đã cam kết sẽ tôn trọng quyền của các cộng đồng địa phương trong việc quyết định loại năng lượng mà họ cần.

Tuy nhiên, bức thư ngỏ, có chữ ký của các tổ chức từ một số quốc gia tham gia BRI của Trung Quốc, cho thấy sự phản đối ngày càng tăng đối với than đá ngay cả ở các quốc gia đang phát triển.

Tổng tài trợ của Ngân hàng Trung Quốc (BoC) ở nước ngoài cho các dự án nhiệt điện chạy bằng than, kể từ khi Thỏa thuận Paris ra đời năm 2015, đạt hơn 35 tỷ USD. Như vậy, BoC là nhà đầu tư than đá lớn nhất toàn cầu, và đang "lạc nhịp với tham vọng chống biến đổi khí hậu của Trung Quốc", bức thư viết.

Bức thư cho biết hơn 130 tổ chức tài chính đã quyết định hạn chế đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch và thúc giục BoC làm theo.

BoC từ chối bình luận về vấn đề này.

Thế giới - 35 tổ chức kêu gọi nhà tài trợ điện than hàng đầu thế giới ngừng tay

Ô nhiễm không khí từ các nhà máy nhiệt điện than có liên quan đến sự nóng lên toàn cầu và các tác động nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe cộng đồng. Ảnh: PV Magazine

Chủ tịch BoC cho biết hồi cuối tháng Tám rằng, Ngân hàng sẽ "giảm dần" tỉ trọng của tổng tín dụng cho các dự án điện than trong giai đoạn 2021-2025, nhưng cũng sẽ phát hành thêm các khoản vay cho nâng cấp kỹ thuật trong lĩnh vực này.

Hành động mới là quan trọng

Julien Vincent, Giám đốc điều hành của Market Forces, một tổ chức của Úc chuyên vận động chống lại việc tài trợ cho các dự án về nhiên liệu hóa thạch, cho biết hàng chục nhà máy nhiệt điện than trên khắp thế giới sẽ không thể tiếp tục hoạt động nếu không có sự hỗ trợ của ngân hàng.

Ông nói với Reuters: “Có sự thay đổi rõ rệt trong các phát ngôn của những người đứng đầu các tổ chức kinh doanh và tài chính của Trung Quốc. Nhưng điều thực sự quan trọng là hành động”.

Các tổ chức tài chính của Trung Quốc đang dần chuyển đổi khỏi than đá. Ngân hàng Công thương Trung Quốc, ngân hàng lớn nhất thế giới về tài sản, đã cam kết vạch ra một "lộ trình" để chuyển đổi khỏi các khoản đầu tư vào than đá.

Các khuyến nghị được công bố gần đây cũng kêu gọi Trung Quốc "hạn chế và dần dần chấm dứt" việc sử dụng công quỹ để đầu tư vào điện than ở nước ngoài, đồng thời khuyến khích các ngân hàng nhà nước của nước này thực hiện các cam kết tương tự.

Theo nghiên cứu do Tổ chức tư vấn châu Âu E3G công bố hôm 14/9, 44 quốc gia đã cam kết "không tài trợ cho các dự án than mới", với 1.175 GW công suất điện than bị hủy bỏ kể từ năm 2015.

Nghiên cứu cũng cho biết, nếu Trung Quốc đưa ra một cam kết tương tự, khoảng 55% trong tổng số các dự án nhiệt điện than mới được đề xuất trên thế giới sẽ bị hủy bỏ.

Minh Đức (Theo Reuters)

Trung Quốc sẽ sử dụng các công cụ tài chính nhằm giảm phát thải carbon

Thứ 2, 13/09/2021 | 14:00
Trung Quốc sẽ thiết lập chỉ số chứng khoán “xanh” và phát triển giao dịch hợp đồng tương lai cho quyền phát thải carbon.

Tương lai nào cho các khoản đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch?

Thứ 6, 03/09/2021 | 07:30
Nhiều nhà đầu tư đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp thay thế xanh khi các khoản đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch sẽ dần dần không được chấp nhận nữa.

Trung Quốc tìm cách cân bằng giữa bài toán kinh tế và môi trường

Thứ 4, 25/08/2021 | 17:16
Việc phê duyệt các dự án điện than mới đã chỉ ra mâu thuẫn trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm đáp ứng các mục tiêu khí hậu do chính nước này đặt ra.
Cùng tác giả

Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2023

Thứ 2, 25/12/2023 | 07:15
Xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas, cạnh tranh Mỹ-Trung, bất ổn ở châu Phi... là những sự kiện “tốn nhiều giấy mực” nhất của truyền thông trong năm qua.

Lãi suất cao ở Mỹ gây bất ổn tài chính tại Đông Á mới nổi

Thứ 2, 27/11/2023 | 10:11
Lập trường thắt chặt tiền tệ của Fed đã khiến thị trường chứng khoán ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc, đi xuống.

3 hướng đi mới để phát triển con người khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Thứ 3, 07/11/2023 | 21:08
Theo UNDP, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với 3 nhóm nguy cơ tồn tại đồng thời, bao gồm các mối đe dọa liên quan đến sự sinh tồn của con người.

Sức hút đầu tư của Pháp – Bài học cho Việt Nam

Chủ nhật, 15/10/2023 | 15:00
Chìa khóa để Pháp đạt được những “dấu son” trên hành trình tái công nghiệp hóa và thu hút đầu tư là cải cách. Đây cũng là bài học giá trị mà Việt Nam có thể học hỏi.

Cải cách giúp ADB biến “hàng tỷ” USD thành “hàng nghìn tỷ”

Thứ 6, 29/09/2023 | 09:31
Để đạt được điều này, huy động nguồn vốn tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt.
Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.