36 ngày thanh tra Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2, phát hiện lãng phí trên 1.200 tỷ đồng

Hoàng Thị Bích

Hoàng Thị Bích

Thứ 5, 08/01/2026 14:42 GMT+7

Thanh tra Chính phủ cho biết, năm 2025, trong 36 ngày đã hoàn thành thanh tra 2 Dự án đầu tư cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức tại tỉnh Hà Nam (cũ) theo chỉ đạo của Tổng Bí thư.

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Báo cáo số 3543, báo cáo Kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri gửi trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV gửi Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh: Nghệ An, Hưng Yên, Cà Mau.

Theo đó, về kiến nghị của cử tri tỉnh Cà Mau có nêu nhiều công trình gây lãng phí chưa được khắc phục, xử lý; một số công trình kém chất lượng, nhưng vẫn được nghiệm thu, đưa vào sử dụng không bao lâu hư hỏng, xuống cấp; đề nghị cấp có thẩm quyền quyết liệt xử lý các công trình này và những tổ chức, cá nhân có liên quan.

36 ngày thanh tra Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2, phát hiện lãng phí trên 1.200 tỷ đồng - Ảnh 1.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 (Ảnh: Hữu Thắng).

Trả lời nội dung này, báo cáo nêu rõ, trong thời gian qua Thanh tra Chính phủ chỉ đạo ngành Thanh tra tập trung triển khai nhiều cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng trên phạm vi cả nước nhằm đánh giá một cách toàn diện về chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện trên các nội dung, lĩnh vực được thanh tra; qua đó kiến nghị sửa đổi, bố sung, hoàn thiện pháp luật, kiến nghị xử lý nghiêm các vi phạm phát hiện qua thanh tra. 

Đặc biệt, khi Ban Chỉ đạo chỉ đạo gắn phòng chống tham nhũng, tiêu cực với phòng, chống lãng phí; xác định phòng, chống lãng phí có vị trí tương đương với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; ngành Thanh tra được giao triển khai thực hiện nhiều cuộc thanh tra phức tạp trong thời gian ngắn nhưng với bản lĩnh và sự quyết tâm, phương pháp tổ chức bài bản, khoa học, Thanh tra Chính phủ đều hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Điển hình như năm 2025: Trong 36 ngày đã hoàn thành thanh tra 2 Dự án đầu tư cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức tại Hà Nam (cũ) theo chỉ đạo của Tổng Bí thư; phát hiện nhiều sai phạm và lãng phí trên 1.200 tỷ đồng. 

Trong 55 ngày đã hoàn thành thanh tra chuyên đề diện rộng trên phạm vi cả nước đối với 563 dự án có khó khăn, vướng mắc theo chỉ đạo của Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ; trong đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý đối với 70 dự án với số tiền hơn 2.000 tỷ đồng và hơn 255 ha đất; các tỉnh, thành phố dự kiến kiến nghị xử lý đối với 490 dự án với số tiền hơn 267 tỷ đồng và 1,4 ha đất, kết quả thanh tra dự án có khó khăn, vướng mắc là cơ sở để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ khó khăn cho các dự án. 

Tiếp tục tập trung triển khai các cuộc thanh tra chuyên đề phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước quản lý theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương và Thủ tướng Chính phủ giao.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ đã chủ trì xây dựng Đề án 153 "Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố"; đôn đốc 5 địa phương (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Tây Ninh) rà soát, báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 77 ngày 2/5/2024 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 170/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội. 

"Kết quả, 5 địa phương đã tiến hành rà soát, xử lý 2.161 dự án, cơ sở nhà đất, đã hoàn thành việc xử lý, giải quyết 1.759 dự án, cơ sở nhà đất, đạt 81,39%, với tổng giá trị vốn đầu tư hơn 220.000 tỷ đồng, đưa hơn 06 nghìn ha đất vào khai thác, sử dụng, mang lại hiệu quả tích cực", báo cáo nêu rõ.

Ngoài ra, cử tri tỉnh Nghệ An kiến nghị Thanh tra Chính phủ nghiên cứu, tham mưu Chính phủ trình Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Tiếp công dân, theo hướng quy định Chủ tịch UBND cấp xã tiếp công dân định kỳ 1 buổi trong 1 tuần (thay vì ít nhất 1 ngày trong 1 tháng như hiện nay) và thực hiện việc tiếp công dân đột xuất, nhằm bảo đảm phù hợp với thực tiễn và không ảnh hưởng đến công tác điều hành thường xuyên của UBND cấp xã.

Nội dung này, Thanh tra Chính phủ cho biết, ngày 10/12/2025, tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo số 136/2025/QH15, Luật sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung liên quan đến việc tiếp công dân, trong đó có quy định Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp tiếp công dân định kỳ tại địa điểm tiếp công dân ít nhất 2 ngày trong 1 tháng.

Quy định này bảo đảm đồng bộ với Quy định số 11 ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy, phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền cấp xã hiện nay và bảo đảm cấp xã thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp công dân.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.