4 tỉnh Bắc Trung Bộ

4 tỉnh Bắc Trung Bộ "bắt tay" vạch chiến lược phục hồi, tăng trưởng du lịch

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 2, 28/02/2022 | 18:00
0
Đại diện sở Du lịch, Hiệp hội và doanh nghiệp du lịch các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Quảng Bình đã cùng nhau ngồi lại để tìm hướng khôi phục du lịch 2022.

Trong khuôn khổ hội nghị kích cầu du lịch Nghệ An năm 2022, đại diện sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An, Quảng Bình, Thanh Hóa và Hà Tĩnh đã có chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc trên địa bàn để từ đó tìm ra phương hướng phục hồi, mở cửa lại hoạt động du lịch.

Kinh tế vĩ mô - 4 tỉnh Bắc Trung Bộ 'bắt tay' vạch chiến lược phục hồi, tăng trưởng du lịch

Lãnh đạo các sở, ban, ngành du lịch của 4 tỉnh tham gia hội nghị.

Trao đổi trong chương trình, ông Lê Trần Sáng, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau 2 năm bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngành du lịch đang gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt là các lao động trong ngành du lịch, dịch vụ đã chuyển sang các ngành nghề khác. Ngoài ra, trong chính sách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch thì lại không có những người làm trong ngành du lịch.

Tuy nhiên, sau thời gian dài bị “đóng băng” bởi dịch Covid-19, ngành du lịch Hà Tĩnh đang nỗ lực vượt khó với hàng loạt chương trình kích cầu, giảm giá nhằm thu hút du khách. Thị trường du lịch Hà Tĩnh đang dần “nóng” lại với nhiều tín hiệu vui, hứa hẹn nơi đây sẽ trở thành một điểm đến lý tưởng cho khách thập phương trong tương lai.

“Ngay khi hoạt động du lịch được phép mở cửa trở lại phù hợp với cấp độ dịch trên địa bàn, nhiều khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú ở Hà Tĩnh đã bắt tay chuẩn bị các điều kiện để đón du khách tham quan trên tinh thần đảm bảo công tác phòng dịch Covid-19”, ông Sáng nói.

Kinh tế vĩ mô - 4 tỉnh Bắc Trung Bộ 'bắt tay' vạch chiến lược phục hồi, tăng trưởng du lịch (Hình 2).

Ông Lê Trần Sáng, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh.

Về những khó khăn trong thời gian qua, bà Vương Thị Hải Yến, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa cũng cho biết nguồn nhân lực đang là vấn đề khiến địa phương này “đau đầu”.

Đặc biệt, đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát đã khiến hoạt động du lịch Thanh Hóa rơi vào tình trạng “đóng băng”. Hàng trăm nhà hàng, khách sạn buộc đóng cửa, cả chục nghìn lao động thất nghiệp... Quan trọng nhất là người lao động cũng đã phải đi tìm ngành nghề khác, trong đó không ít người được đào tạo chuyên sâu về du lịch.

“Mặc dù hoạt động du lịch vẫn đang đối diện với những khó khăn rất lớn, song chúng ta có nhiều cơ sở để tin tưởng ngành du lịch cả nước nói chung, Thanh Hóa nói riêng, sẽ sớm phục hồi khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát”, bà Yên nói.

Ông Đặng Đông Hà, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cho hay, các điểm, tour tuyến du lịch tại tỉnh Quảng Bình đã trở lại hoạt động trong trạng thái bình thường mới, du khách đến với Quảng Bình sẽ không bắt buộc thực hiện cách ly y tế nếu đáp ứng yêu cầu về an toàn phòng chống dịch Covid-19.

Quảng Bình cũng đã đón đoàn khách du lịch đầu tiên sau thời gian dài đóng cửa do dịch bệnh Covid-19. Việc đón khách sẽ tuân thủ theo các quy định an toàn của bộ Y tế, đảm bảo thực hiện 5K, nhân viên đều được tiêm vắc-xin phòng Covid-19, hành khách được test nhanh trước khi đến và rời đi. Tùy vào tình hình, ngành Du lịch Quảng Bình sẽ cho phép hành khách tự do đi lại nhưng phải tự theo dõi sức khỏe chính mình.

“Chúng tôi cùng ngồi thảo luận của doanh nghiệp, lữ hành về phương án nếu khách có người nhiễm Covid-19. Nếu có tình huống như vậy, chúng tôi sẽ tiến hành cách ly ngay tại nơi cư trú, tạo điều kiện tối đa cho khách du lịch. Tất cả những du khách sẽ được kiểm soát chặt chẽ về y tế nhằm hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh nếu thành viên đoàn liên quan đến dịch bệnh Covid-19”, ông Hà nói.

Du lịch Quảng Bình được xác định là một ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, sự phục hồi của ngành công nghiệp không khói này sẽ kéo theo sự phục hồi của các ngành kinh tế khác, đặc biệt là các ngành dịch vụ.

Kinh tế vĩ mô - 4 tỉnh Bắc Trung Bộ 'bắt tay' vạch chiến lược phục hồi, tăng trưởng du lịch (Hình 3).

Ông Đinh Ngọc Đức, Vụ trưởng Vụ Thị trường du lịch, Tổng cục Du lịch.

Về hoạt động truyền thông, xúc tiến quảng bá du lịch, ông Đinh Ngọc Đức, Vụ trưởng Vụ Thị trường du lịch, Tổng cục Du lịch cho biết sắp tới đẩy mạnh công tác truyền thông thông qua tổ chức các sự kiện, gặp gỡ báo chí, tọa đàm. Không những vậy, đơn vị sẽ tổ chức một số chương trình du lịch Việt Nam, tổ chức truyền thông quốc tế từ hội chợ.

Trao đổi thêm về cách giải quyết khó khăn trước thời điểm mở cửa lại sau thời gián đoạn, ông Vũ Văn Thanh, Vụ trưởng Khách sạn, Tổng cục Du lịch cho biết: “Chúng tôi đã họp bàn và sắp tới sẽ ban hành văn bản chuẩn bị cho các công tác phục hồi du lịch. Tuy nhiên, yêu cầu các sở Du lịch chủ động tham mưu cho UBND tỉnh để mở lại du lịch, các cơ sở kinh doanh cũng chủ động sửa lại cơ sở vật chất, doanh nghiệp cũng phải chủ động đào tạo lại nhân lực”.

Kinh tế vĩ mô - 4 tỉnh Bắc Trung Bộ 'bắt tay' vạch chiến lược phục hồi, tăng trưởng du lịch (Hình 4).

Lễ ký kết bản ghi nhớ triển khai chương trình “Trở lại Bắc Trung Bộ năm 2022”.

Hưởng ứng chương trình phát động phục hồi, mở cửa lại hoạt động du lịch của bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, để góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp hội viên phục hồi sản xuất kinh doanh, hỗ trợ các tỉnh Bắc Trung Bộ phục hồi nhanh ngành du lịch trong năm 2022, câu lạc bộ Lữ hành Unesco Hà Nội phát động chương trình “Trở lại Bắc Trung Bộ năm 2022”.

Tại hội nghị đã diễn ra lễ ký kết bản ghi nhớ triển khai chương trình “Trở lại Bắc Trung Bộ năm 2022” giữa các sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An, Quảng Bình, Thanh Hóa và Hà Tĩnh với câu lạc bộ lữ hành UNESCO Hà Nội.

Ông Nguyễn Trùng Khánh “mách nước” 6 nội dung để phát triển du lịch Nghệ An

Thứ 2, 28/02/2022 | 14:31
Trước bối cảnh dịch đang trong tầm kiểm soát, đây là điều kiện mở ra cơ hội lớn cho du lịch Nghệ An tái khởi động, phục hồi và phát triển.

Du lịch Nghệ An: Đón "thời điểm vàng" sẵn sàng phục vụ du khách trong nước, quốc tế

Chủ nhật, 27/02/2022 | 16:11
Sau một thời gian tập trung chuẩn bị, tỉnh Nghệ An đã sẵn sàng đón và phục vụ khách du lịch trong nước, quốc tế.

Bộ VH,TT&DL đề nghị các địa phương chuẩn bị mở cửa du lịch từ 15/3

Chủ nhật, 27/02/2022 | 15:11
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành công văn số 597/BVHTTDL-TCDL về công tác chuẩn bị phục vụ mở cửa lại hoạt động du lịch từ 15/3.
Cùng tác giả

Phấn đấu hoàn thành dự án đường dây 500kV mạch 3 theo đúng tiến độ

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:44
UBND tỉnh Nghệ An đề nghị chỉ đạo nhà thầu tập trung cao độ thi công các vị trí đã bàn giao, nhất là các vị trí móng cột, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ.

Nghệ An: Nâng chất lượng lao động để giải quyết tình trạng thất nghiệp

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:00
Ngoài việc doanh nghiệp gặp khó khăn thì mặt bằng trình độ tay nghề còn thấp đã dẫn đến tình trạng nhiều người lao động phải nghỉ việc.

Đề xuất phạt 180 triệu đồng đối với doanh nghiệp xâm phạm di tích quốc gia

Thứ 4, 27/03/2024 | 17:42
Một công ty đã có hành vi múc đất đá trái phép tại di tích quốc gia Lèn Hai Vai; hủy hoại, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích với khối lượng đào múc trên 50m3.

Đốc thúc tiến độ triển khai công trình đường dây 500kV mạch 3

Thứ 3, 26/03/2024 | 15:45
Đường dây 500kV mạch 3 là dự án trọng điểm, có vai trò đặc biệt quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia nên cần tập trung cả hệ thống chính trị để hoàn thành.

“Gỡ khó” cho khu xử lý rác quá tải, gây ô nhiễm nghiêm trọng ở Nghệ An

Thứ 2, 25/03/2024 | 20:30
Mặc dù có nhiều bãi rác thải nhưng cho đến nay hầu hết đang trong tình trạng quá tải, công nghệ xử lý lạc hậu nên dẫn đến ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Chủ tịch VNDirect lên tiếng xin lỗi nhà đầu tư sau sự cố hệ thống bị tấn công

Thứ 6, 29/03/2024 | 20:09
Ngày 24/3, hacker đã tấn công mã hóa hệ thống công nghệ của VNDirect, dẫn đến nền tảng giao dịch của công ty này bị gián đoạn truy cập.

Điều chỉnh giá điện 3 tháng một lần: Đảm bảo cân bằng tài chính EVN

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:19
Theo Bộ Công Thương, việc rút ngắn chu kỳ điều chỉnh giá điện để đảm bảo chi phí không bị dồn tích quá nhiều, gây ảnh hưởng cân bằng tài chính của EVN.

Bộ Công Thương nói về đề xuất doanh nghiệp tự quyết giá bán xăng dầu

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:10
Dự thảo về Nghị định kinh doanh xăng dầu sẽ tiến gần với cơ chế thị trường, Nhà nước ban hành nguyên tắc công thức giá để thương nhân chủ động quyết định giá bán lẻ.

3 tháng đầu năm 2024, cả nước xuất siêu 8,08 tỷ USD

Thứ 6, 29/03/2024 | 13:47
Quý I/2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 178,04 tỷ USD. Trong bối cảnh đơn hàng khó khăn, Việt Nam vẫn xuất siêu 8,08 tỷ USD.

Bộ Công Thương đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá bán xăng dầu

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:55
Bộ Công Thương đang dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu thay thế Nghị định 83/2014/NĐ-CP và các Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 83/2014/NĐ-CP.
     
Nổi bật trong ngày

Xuất siêu nông lâm thủy sản tăng gần 97% trong quý I/2024

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:54
Tính chung 3 tháng đầu năm, ngành nông nghiệp ghi nhận 4 mặt hàng có giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD, bao gồm: Gỗ, rau quả, gạo và cà phê.

Trung Quốc chi 270 triệu USD mua sắn và sản phẩm từ sắn của Việt Nam

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 599,93 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, với trị giá 269,71 triệu USD.

Quy hoạch Bà Rịa-Vũng Tàu: Thu hút đầu tư 4 nhóm ngành kinh tế trụ cột

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:15
Chiều ngày 28/3, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức họp báo thông tin về hội nghị triển khai quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh, sẽ diễn ra vào ngày 30/3 tới.

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

3 tháng đầu năm 2024, cả nước xuất siêu 8,08 tỷ USD

Thứ 6, 29/03/2024 | 13:47
Quý I/2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 178,04 tỷ USD. Trong bối cảnh đơn hàng khó khăn, Việt Nam vẫn xuất siêu 8,08 tỷ USD.