5 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐTQG trong 1 năm dương lịch

Thứ 6, 17/06/2022 | 06:46
0
Cùng Cauthu.com.vn điểm mặt 5 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐTQG trong 1 năm dương lịch.
Giải khác - 5 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐTQG trong 1 năm dương lịch

Được khoác lên mình chiếc áo ĐTQG là niềm mơ ước, hành diện và tự hào đối với nhiều cầu thủ. Các cầu thủ bóng đá thi đấu cho quốc gia của họ vào tháng 3, tháng 6 / tháng 7, tháng 9, tháng 10 và tháng 11, chơi khoảng 15 trận mỗi năm. Do thời gian thi đấu tương đối ít nên một số cầu thủ gặp khó khăn trong việc ghi bàn thường xuyên cho quốc gia của họ.

Bất chấp sự cản trở này, một số cầu thủ đã đạt được thành tích ghi bàn liên tục cho các đội tuyển quốc gia hàng năm. Dưới đây là danh sách năm cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một năm dương lịch ở bóng đá quốc tế.

5. Romelu Lukaku (14 bàn năm 2018)

Romelu Lukaku đã tận hưởng một năm dương lịch 2018 rất hiệu quả với đội tuyển quốc gia Bỉ. Tiền đạo này đã ghi 14 bàn sau 14 lần ra sân cho đất nước của mình, đây vẫn là tổng số bàn thắng cao nhất của Lukaku trong một năm dương lịch kể từ khi ra mắt đội tuyển Bỉ.

Giải khác - 5 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐTQG trong 1 năm dương lịch (Hình 2).

Lukaku đã chơi trong 6 trận giao hữu quốc tế cho Bỉ trong năm 2018, ghi 6 bàn trong những trận đấu đó cho ĐTQG. Với năm 2018 là năm FIFA World Cup, Lukaku là thành viên của đội tuyển Bỉ tham dự giải đấu tại Nga.

Anh ấy đã ra sân 6 lần và ghi 4 bàn thắng khi Bỉ giành vị trí thứ 3 chung cuộc. Anh chỉ chơi hai trận tại UEFA Nations League và ghi được 4 bàn. Lukaku có một thành tích chói sáng trong bóng đá quốc tế và là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Bỉ với 68 bàn sau 102 lần ra sân. Tiền đạo này chỉ vắng mặt 3 trận cho ĐT Bỉ trong năm 2018, 1 trận ở World Cup và 2 trận ở Nations League.

4. Cristiano Ronaldo (14 bàn năm 2019)

Không có danh sách cầu thủ ghi bàn nào trong bóng đá quốc tế là hoàn chỉnh nếu không có sự góp mặt của Cristiano Ronaldo. Cầu thủ vĩ đại người Bồ Đào Nha đã thống trị bóng đá trên đấu trường quốc tế và ghi 14 bàn vào năm 2019 chỉ sau 10 lần ra sân cho Selecao. Đây là năm sung mãn nhất của anh ấy cho Bồ Đào Nha kể từ khi anh ấy ra mắt vào năm 2003.

Giải khác - 5 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐTQG trong 1 năm dương lịch (Hình 3).

Ronaldo đã không chơi ở một giải đấu lớn nào trong năm 2019 ngoài UEFA Nations League, nơi anh chỉ góp mặt ở giai đoạn sau để giúp đội của mình vô địch giải đấu. Anh ấy đã ghi một hat-trick trong trận bán kết với Thụy Sĩ và kết thúc với 3 bàn thắng trong hai lần ra sân tại giải đấu.

Các bàn thắng còn lại của anh ấy là ở vòng loại EURO, nơi anh ấy ghi 11 bàn chỉ sau 8 trận đấu cho Bồ Đào Nha trong năm. Cristiano Ronaldo đã ghi được 117 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha sau 188 lần ra sân. Anh là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của Bồ Đào Nha và là tay săn bàn hàng đầu trong lịch sử bóng đá nam quốc tế.

3. Neymar (15 bàn năm 2014)

Siêu sao người Brazil, Neymar ở đỉnh cao quyền lực vào năm 2014, khi anh ghi 15 bàn sau 14 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia Brazil trong năm dương lịch. Neymar đã là một tay săn bàn ổn định và là nguồn cảm hứng cho đội tuyển quốc gia Brazil kể từ khi ra mắt vào năm 2010, nhưng màn trình diễn trong năm 2014 là rất đặc biệt.

Giải khác - 5 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐTQG trong 1 năm dương lịch (Hình 4).

Neymar là niềm hi vọng của Brazil tại kỳ FIFA World Cup 2014 được tổ chức ở quê nhà nhưng anh chỉ có thể thi đấu tới vòng tứ kết trước khi phải nghỉ dài hạn vì chấn thương. Tiền đạo này đã chơi 5 lần trong giải đấu và ghi 4 bàn cho Selecao. Neymar đã ghi 11 bàn trong 9 trận giao hữu quốc tế cho Brazil trước và sau World Cup.

Neymar hiện đang có 74 bàn thắng cho Brazil và đang trên đà vượt qua kỷ lục 77 bàn do Pele thiết lập. Ngôi sao 30 tuổi của Paris Saint-Germain đã dẫn dắt Brazil vượt qua vòng loại FIFA World Cup 2022 và sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho đất nước của anh ấy.

2. Harry Kane (16 bàn vào năm 2021)

Tiền đạo Harry Kane của Tottenham Hotspur và đội tuyển Anh là một trong những cầu thủ có khả năng dứt điểm chết người nhất thế giới bóng đá hiện nay. Tiền đạo này đã có một năm đáng nhớ vào năm 2021 khi anh ghi 16 bàn sau 16 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia Anh, thành tích tốt nhất cho ĐTQG từ trước tới nay.

Giải khác - 5 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐTQG trong 1 năm dương lịch (Hình 5).

Kane đã ghi 12 bàn chỉ sau 8 trận vòng loại FIFA World Cup 2022. Đội trưởng của đội tuyển Anh cũng đã ghi bốn bàn trong bảy lần ra sân cho Tam sư ở những giai đoạn quan trọng tại Euro 2020 khi dẫn dắt họ về đích ở vị trí thứ hai. Anh ấy chơi duy nhất trong một trận giao hữu quốc tế và không thể tìm thấy mành lưới trong trận đấu.

Kane đã là tiền đạo được lựa chọn hàng đầu của đội tuyển Anh trong nhiều năm, và cầu thủ 28 tuổi hiện đã ghi 49 bàn cho đội tuyển quốc gia của mình. Tiền đạo này chỉ còn cách 4 bàn nữa để san bằng kỷ lục 53 bàn do Wayne Rooney lập trong màu áo ĐTQG Anh. Anh ấy đã tiếp quản chiếc băng đội trưởng ĐTQG vào năm 2017.

1. Memphis Depay (17 bàn năm 2021)

Memphis Depay gây bất ngờ khi đứng đầu danh sách là cầu thủ có số bàn thắng ghi được nhiều nhất trong một năm dương lịch. Tiền đạo người Hà Lan đã ghi được 17 bàn thắng chỉ sau 16 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia Hà Lan trong năm dương lịch.

Giải khác - 5 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐTQG trong 1 năm dương lịch (Hình 6).

Depay đã ghi 12 bàn sau 10 trận đấu ở vòng loại FIFA World Cup 2022. Cầu thủ của FC Barcelona cũng đã ghi ba bàn trong hai trận giao hữu quốc tế và hai bàn sau bốn lần ra sân tại VCK EURO 2020.

Depay đã ghi 41 bàn trong sự nghiệp thi đấu quốc tế cho Hà Lan. Anh còn cần 9 bàn nữa để san bằng kỷ lục 50 bàn cho đội tuyển quốc gia của Robin Van Persie, người cũng là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Hà Lan. Cựu cầu thủ của Manchester United có vẻ sẽ góp mặt trong đội hình ĐT Hà Lan dự VCK World Cup vào cuối năm 2022. Đó có thể là lần thứ 2, Depay dự World Cup trong đời.

DUY PHONG

Haaland ăn đứt Ronaldo và Messi về khả năng ghi bàn ở tuổi 21

Thứ 5, 16/06/2022 | 11:41
Erling Haaland có thành tích ghi bàn xuất sắc dù mới chỉ 21 tuổi - và nó thậm chí còn tốt hơn cả bộ đôi huyền thoại Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.
Cùng chuyên mục

Nhận thẻ đỏ, Ronaldo tính đấm luôn trọng tài

Thứ 3, 09/04/2024 | 09:07
Ở trận bán kết Siêu cúp Saudi Arabia, Cristiano Ronaldo đã buộc phải "đi tắm sớm" khi bị phạt thẻ đỏ.

Galatasaray thi đấu.. 1 phút, đoạt ngay Siêu Cúp Thổ Nhĩ Kỳ

Thứ 2, 08/04/2024 | 15:39
Trận Siêu Cúp Thổ Nhĩ Kỳ đã kết thúc chỉ sau 1 phút thi đấu, và Galatasaray là bên được quyết định giành thắng lợi.

Ghi bàn đá phạt và siêu phẩm, Ronaldo có hattrick thứ 2 trong 3 ngày

Thứ 4, 03/04/2024 | 08:17
Cristiano Ronaldo tiếp tục xô đổ những kỷ lục tại giải Saudi Pro League với khả năng ghi bàn siêu khủng của mình.

Huyền thoại Rivaldo đến Việt Nam đá giao hữu

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:11
Nhân sự kiện kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Brazil, huyền thoại Rivaldo sẽ đến Đà Nẵng để tham gia thi đấu giao hữu.

Ronaldo gửi lời thách thức để đáp trả sự khiêu khích của CĐV Al-Ain

Thứ 3, 05/03/2024 | 11:46
Sau trận Al-Nassr thua tại lượt đi tứ kết AFC Champions League, và bị dùng tên Messi để mia mai, Ronaldo đã có lời đáp trả các fan đối phương thông qua MXH.