5 loại nước ép thảo dược hỗ trợ trị sốt xuất huyết tại nhà

5 loại nước ép thảo dược hỗ trợ trị sốt xuất huyết tại nhà

Thứ 4, 09/11/2022 | 09:18
0

Hiện nay, số ca mắc sốt xuất huyết vẫn đang gia tăng. Các chuyên gia y tế lo ngại đỉnh dịch sẽ vào tháng 11, 12. Do đó, mỗi người cần chủ động các biện pháp phòng ngừa và tăng cường sức khỏe.

1. Đừng bỏ qua triệu chứng sốt xuất huyết

Bệnh sốt xuất huyết do một loại virus có tên là Dengue virus gây ra. Virus này xâm nhập vào máu người qua vết muỗi đốt. Con muỗi mang virus trong nước bọt và truyền vào cơ thể người khi hút máu. Sau khi xâm nhập vào máu, virus bắt đầu nhân lên và có thể gây ra các biểu hiện:

-Sốt- biểu hiện phổ biến nhất

-Đau dữ dội sau mắt

-Phát ban

-Buồn nôn hoặc nôn

-Đau cơ và khớp

Một người có thể bắt đầu gặp các triệu chứng chỉ từ bốn đến mười ngày sau khi bị muỗi đốt. Các triệu chứng này có thể kéo dài từ ba đến bảy ngày. Nhận biết các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh sốt xuất huyết có thể giúp phát hiện sớm và có các biện pháp phục hồi nhanh chóng.

2. Các loại nước ép từ thảo dược

2.1. Neem

Lá neem có thể ngăn chặn sự phát triển của virus, nên có tác dụng hỗ trợ trị sốt xuất huyết hiệu quả. Uống nước ép lá neem có thể giúp người bệnh nhanh chóng hồi phục.

Để làm nước ép lá neem, hãy xay một ít lá tươi với một cốc nước. Lọc chất lỏng và bỏ bã. Bạn có thể thêm một ít mật ong hoặc nước cốt chanh để dễ uống hơn.

2.2. Đu đủ

Trong y học cổ truyền, lá đu đủ được sử dụng để hỗ trợ điều trị, hạ sốt do sốt xuất huyết. Trong các nghiên cứu cho thấy, lá đu đủ có thể giúp tăng số lượng tiểu cầu, bạch cầu và bạch cầu trung tính ở người. Tăng số lượng tiểu cầu có thể giúp ngăn ngừa chảy máu, do đó ngăn ngừa sự tiến triển của bệnh.

Bạn có thể uống nước ép lá đu đủ để hạ sốt và khôi phục số lượng tiểu cầu bình thường. Lọc chất lỏng, bỏ bã và sử dụng.

Đời sống - 5 loại nước ép thảo dược hỗ trợ trị sốt xuất huyết tại nhà

Nước ép lá đu đủ giúp hạ sốt, khôi phục tiểu cầu.

2.3. Xuyên tâm liên

Xuyên tâm liên có tính hàn, vị đắng, là loại dược thảo chứa hoạt tính kháng virus, làm giảm nhiều triệu chứng của bệnh như sốt, giảm đau, thanh nhiệt giải độc… Do đó, người bệnh có thể sử dụng xuyên tâm liên để ngăn tình trạng bệnh trở nên tồi tệ hơn.

Bạn có thể uống nước ép xuyên tâm liên để giảm các triệu chứng sốt xuất huyết.

2.4. Dây thần thông

Dây thần thông có nguồn gốc ở Ấn Độ nhưng được du nhập vào nhiều nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Đây là loại thảo mộc được biết đến với tác dụng tăng cường phản ứng miễn dịch và chống lại các bệnh nhiễm virus ở người, có tác dụng hiệu quả với sốt xuất huyết.

Bạn có thể uống nước ép dây thần thông hằng ngày để giảm các triệu chứng của bệnh sốt xuất huyết. Nước ép được làm bằng cách trộn dây thần thông tươi cắt nhỏ với một cốc nước, xay thành hỗn hợp sánh mịn. Lọc hỗn hợp đã trộn để loại bỏ hết bã và nước ép dây thần thông đã sẵn sàng.

2.5. Mướp đắng

Mướp đắng có tác dụng ức chế chống lại sự nhân lên của virus sốt xuất huyết trong các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Bạn có thể sử dụng mướp đắng như một loại rau và trong các món ăn kết hợp. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể làm nước ép mướp đắng để giúp hỗ trợ chữa bệnh sốt xuất huyết.

Để làm nước ép mướp đắng: Bổ mướp đắng, bỏ ruột, cắt nhỏ thành từng miếng, cho vào máy xay và thêm một cốc nước. Xay nhuyễn. Lọc lấy nước, bỏ bã. Bạn có thể thêm nhiều nước để cân bằng hương vị và dễ uống hơn.

Ngoài ra, người bệnh sốt xuất huyết có thể sử dụng bột sâm cau cùng với sữa hay trà hương nhu tía để tăng cường sức khỏe, nhanh hồi phục.

Đời sống - 5 loại nước ép thảo dược hỗ trợ trị sốt xuất huyết tại nhà (Hình 2).

Nước ép mướp đắng

3. Khi nào cần tìm kiếm trợ giúp y tế

Khi có triệu chứng bệnh sốt xuất huyết, bạn cần được thăm khám cụ thể và làm các xét nghiệm cần thiết, đặc biệt khi xuất hiện:

-Thường xuyên nôn.

-Đau bụng.

-Máu trong chất nôn hoặc phân.

-Chảy máu nướu răng hoặc mũi.

-Cực kỳ mệt mỏi, bồn chồn và khó chịu.

Các loại thảo dược và phương pháp điều trị tại nhà đối với bệnh sốt xuất huyết không thay thế cho điều trị y tế tiêu chuẩn...

Lê Thu Lương (Theo pharmeasy/Sức khỏe và Đời sống)

Sốt xuất huyết vượt ngưỡng cảnh báo dịch, cơ sở y tế căng sức điều trị

Thứ 3, 08/11/2022 | 19:39
Theo Sở Y tế Hà Nội, số ca mắc sốt xuất huyết có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới do đang trong cao điểm mùa dịch.

Dịch sốt xuất huyết ở Hà Nội diễn biến phức tạp, số ca mắc vượt ngưỡng cảnh báo

Thứ 3, 08/11/2022 | 08:37
Số ca mắc sốt xuất huyết năm 2022 đã vượt qua ngưỡng cảnh báo dịch, tình hình dịch đang diễn biến phức tạp.

Một huyện ở Quảng Nam số ca sốt xuất huyết tăng gấp 32 lần so cùng kỳ

Chủ nhật, 06/11/2022 | 17:08
Ngành Y tế và chính quyền tỉnh Quảng Nam đang nỗ lực triển khai các biện pháp vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy và muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết.

Những sai lầm khiến bệnh sốt xuất huyết ngày càng nặng và lời khuyên của chuyên gia

Thứ 7, 05/11/2022 | 09:54
Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương sẽ giải đáp những thắc mắc phổ biến nhất về dịch sốt xuất huyết hiện nay.
Cùng chuyên mục

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

"Trồng" được kim cương chỉ mất 150 phút

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:04
Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách tạo ra kim cương chỉ trong 150 phút so với quy trình tự nhiên hàng tỷ năm.

Mức độ nguy hiểm của huyết áp cao và giải pháp ổn định từ Định Áp Vương

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:00
Huyết áp cao là một tình trạng nguy hiểm, được mệnh danh là "kẻ sát nhân thầm lặng" bởi nó âm thầm tấn công các cơ quan và dẫn đến nhiều biến chứng đe dọa tính mạng.

"Gác" bằng đại học về quê mở xưởng chế biến món "vạn người thích", thanh niên thu tiền tỷ

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:05
Cầm trên tay tấm bằng cử nhân Luật nhưng anh Đức lại chọn khởi nghiệp trên quê hương của mình bằng nghề làm miến, hồng sấy dẻo cho doanh thu mỗi năm hàng tỷ đồng.

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Loại quả "quê mùa" trước không ai ngó nay vào rừng hái về sang tay 300.000 đồng/kg

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:30
Nhìn vừa có nét giống quả tiêu lại vừa giống hạt cà dại, rất nhiều người không hề biết tên của loại quả "quê mùa" này.

Tin tức Đời sống 25/4: Cắt môi hình trái tim, cô gái nhận cái "kết đắng"

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:02
Cập nhật tin tức đời sống ngày 25/4: Bất ngờ nguyên nhân hàng đầu gây ngộ độc chì ở trẻ nhỏ; Cắt môi trái tim, cô gái nhập viện vì đôi môi biến dạng...