5 người tử vong, 2 người mất tích khi đi tắm biển, tỉnh Bình Thuận ra công văn khẩn

5 người tử vong, 2 người mất tích khi đi tắm biển, tỉnh Bình Thuận ra công văn khẩn

Chủ nhật, 11/08/2019 | 15:24
0
Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận vừa có công văn khẩn gửi các đơn vị liên quan yêu cầu tăng cường công tác quản lý phòng chống đuối nước trên địa bàn tỉnh. Sở này khuyến cáo du khách không tắm biển trong điều kiện thời tiết xấu.

Liên quan đến các vụ đuối nước làm 5 người tử vong, 2 người mất tích và nhiều người khác bị thương khi đi tắm biển ở Bình Thuận, Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch tỉnh này vừa có công văn khẩn gửi các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý phòng chống đuối nước trên địa bàn tỉnh, theo Sài Gòn Giải Phóng.

Tin nhanh - 5 người tử vong, 2 người mất tích khi đi tắm biển, tỉnh Bình Thuận ra công văn khẩn

Sau khi xảy ra vụ đuối nước thương tâm, điểm du lịch nghỉ dưỡng ven biển La Gi đã cắm biển cảnh báo.

Công văn nêu rõ, vào những ngày đầu tháng 8/2019, tình hình thời tiết cả nước ảnh hưởng do cơn bão số 3 và hiện nay hình thành áp thấp nhiệt đới cơn bão số 4 có thể xảy ra diện rộng.

Theo đó, vùng biển Bình Thuận chịu ảnh hưởng mưa lớn, nước biển dâng cao, có sự tác động đến du khách tham quan tắm biển và tình hình thời tiết xấu có nguy cơ xảy ra đuối nước rất cao.

Trước tình hình trên, nhằm hạn chế các tai nạn đuối nước tại các bãi biển công cộng và các doanh nghiệp du lịch, thể thao trên địa bàn toàn tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận đề nghị các địa phương, Hiệp hội Du lịch tỉnh, các doanh nghiệp du lịch, ban quản lý các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh khẩn trương kiểm tra, rà soát, tiếp tục tăng cường các trang thiết bị, phương tiện để thay thế và bổ sung kịp thời nhằm đảm bảo công tác cứu hộ, cứu đuối; tăng cường lực lượng nhân viên trực cứu hộ, cứu đuối sẵn sàng để ứng phó kịp thời.

Sở này yêu cầu các đơn vị nêu trên cần chủ động tuyên truyền, thông báo đến du khách và kiên quyết, hạn chế cho du khách tắm biển trong điều kiện thời tiết xấu.

Tin nhanh - 5 người tử vong, 2 người mất tích khi đi tắm biển, tỉnh Bình Thuận ra công văn khẩn (Hình 2).

Liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước làm 5 người tử vong, 2 người mất tích và nhiều người khác bị thương ở tỉnh Bình Thuận.

Cụ thể vào ngày 10/8, trên địa bàn TP Phan Thiết và thị xã La Gi liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước làm 5 người tử vong, 2 người mất tích và nhiều người khác bị thương.

Trao đổi với báo Thanh niên, Chánh văn phòng UBND TX.La Gi Trần Việt Hoan cho biết chính quyền thị xã đã thành lập 4 tổ tìm kiếm, cùng với một tổ của xã Tân Tiến (TX.La Gi) đang khẩn trương tìm kiếm 2 du khách mất tích.

Phạm vi tìm kiếm không chỉ ở vùng biển Tân Tiến mà mở rộng sang cả vùng biển Tân Bình (TX.La Gi). Hai du khách mất tích là Mai Hữu Thoại (trú Long An) và Hồ Duy Phương (trú Quảng Nam).

Báo cáo nhanh của UBND thị xã La Gi cho biết khoảng 11h ngày 10/8, đoàn khách hơn 300 người do Công ty SRITHAI Bình Dương tổ chức tour du lịch tại resort Đất Lành, xã Tân Tiến.

Đến chiều, một số du khách xuống tắm biển và bị nước cuốn trôi. Lúc này, nhiều nhân viên của resort lao xuống ứng cứu. Hơn 10 người được cứu đưa lên bờ, tình cảnh lúc đó rất hoảng loạn bởi cả những người tham gia cứu hộ cũng gặp nạn do sóng quá lớn, nhồi liên tục.

Tin nhanh - 5 người tử vong, 2 người mất tích khi đi tắm biển, tỉnh Bình Thuận ra công văn khẩn (Hình 3).

Thấy du khách đuối nước, hai nhân viên của resort tham gia cứu hộ và cũng bị thương.

Ngoài ba du khách nữ tử vong gồm chị Bùi Lương Hoa, Đoàn Tuyết Hồng Loan, Nguyễn Thị Ngà (cùng 23 tuổi, công nhân tại Bình Dương) còn có ông Nguyễn Minh Tâm (56 tuổi, nhân viên bảo vệ resort Đất Lành, người tham gia cứu hộ).

Ngoài ông Tâm thiệt mạng còn có hai nhân viên của resort Đất Lành tham gia cứu hộ và cũng bị thương, hiện đang điều trị tại bệnh viện là anh Trương Minh (31 tuổi) và Văn Duy Trường (29 tuổi).

Theo Bệnh viện La Gi, đến sáng 11/8, chỉ còn 1 bệnh nhân trong số 6 du khách cấp cứu ở bệnh viện còn nằm lại. Các nạn nhân khác đã phục hồi sức khỏe và được ra viện.

Trong sáng 11/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận đã cử đoàn công tác đến Mũi Né và La Gi để nhắc nhở các khu du lịch ven biển cảnh báo du khách tắm biển khi sóng biển đang lớn; tăng cường nhân viên cứu hộ. Thời điểm hiện tại, sóng biển ở Phan Thiết, La Gi rất lớn, có lúc sóng cao hơn 2 mét.

Cũng trong sáng 11/8, Bí thư thị ủy La Gi Phạm Văn Nam đã trực tiếp biểu dương, khen thưởng lực lượng cứu hộ đã trực tiếp cứu các du khách trong sự việc đáng tiếc xảy ra chiều 10/8.

Đình Văn (Tổng hợp)

Video: 6 người chết và mất tích khi đang tắm biển ở Bình Thuận

Chủ nhật, 11/08/2019 | 12:49
Sự việc thương tâm xảy ra tại khu resort Đất Lành, xã Tân Tiến, thị xã La Gi, Bình Thuận khiến 4 người chết, 2 người mất tích và nhiều người nhập viện cấp cứu.

Kinh hoàng đuối nước khi tắm biển 4 người tử vong, 2 người mất tích

Thứ 7, 10/08/2019 | 20:32
Chiều 10/8, một vụ đuối nước xảy ra trên vùng biển của TX.La Gi làm nhiều người thương vong.

Bất chấp nguy hiểm tính mạng người dân tắm “biển tự phát” dưới chân cầu Thăng Long

Thứ 7, 20/07/2019 | 12:10
Nắng nóng, bãi cát dài thuộc phường Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội), trở thành điểm đến của nhiều người dân. Dù đã cắm rất nhiều biển báo “cấm tắm”, nhưng dường như nó trở thành vô hình.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.