6 cây đa ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh được công nhận là Cây Di sản Việt Nam

6 cây đa ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh được công nhận là Cây Di sản Việt Nam

Nguyễn Thị Thu Dịu

Nguyễn Thị Thu Dịu

Thứ 5, 18/09/2025 16:09 GMT+7

Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam vừa công nhận 6 cây đa (Ficus glaberrima Blume) tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (xã Ayun, tỉnh Gia Lai) là Cây Di sản Việt Nam.

Chiều 18/9, trao đổi với Người Đưa Tin, ông Ngô Văn Thắng, Giám đốc Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, xác nhận, Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 180/QĐ-HMTg công nhận 6 cây đa (Ficus glaberrima Blume) tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (xã Ayun, tỉnh Gia Lai) là Cây Di sản Việt Nam.

6 cây đa ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh được công nhận là Cây Di sản Việt Nam- Ảnh 1.

Một trong những gốc đa cổ thụ ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. Ảnh: Mộc Mộc

Theo đó, các cây đa được công nhận nằm tại lô 1, khoảnh 4, tiểu khu 433B và lô 3, khoảnh 2, tiểu khu 433A. Đây là những cá thể đa cổ thụ có tuổi đời 218-300 năm, cao trung bình 32-42m, có giá trị đặc biệt về mặt sinh thái và gắn với lịch sử phát triển hệ sinh thái rừng Kon Ka Kinh. Đồng thời, chúng mang ý nghĩa quan trọng trong việc gìn giữ đa dạng sinh học vùng Tây Nguyên.

Theo Quyết định, các cây di sản này sẽ được hưởng chế độ tư vấn chuyên môn về chăm sóc, kéo dài tuổi thọ và được tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện truyền thông chính thức của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam. Giám đốc Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, Chủ tịch xã Ayun cùng cộng đồng địa phương sẽ phối hợp với Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam để quản lý, chăm sóc và phát huy giá trị của 6 cây di sản này.

6 cây đa ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh được công nhận là Cây Di sản Việt Nam- Ảnh 2.

Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh có giá trị về mặt đa dạng sinh học của vùng Tây Nguyên. Ảnh: Mộc Mộc

Theo ông Thắng, đây là niềm vinh dự lớn đối với Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, đồng thời khẳng định tiềm năng và lợi thế của Gia Lai trong phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn thiên nhiên.

"Việc công nhận không chỉ góp phần bảo vệ hệ sinh thái rừng, mà còn nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc giữ gìn những 'báu vật xanh' của thiên nhiên. Những cây đa này không chỉ có giá trị về đa dạng sinh học mà còn có giá trị văn hóa với người dân địa phương. Qua đây, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh tiếp tục tuyên truyền rộng rãi để quảng bá, tạo điểm đến du lịch và trải nghiệm. Đồng thời tuyên truyền để người dân chung tay bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và phát huy giá trị của 6 cây di sản này", Giám đốc Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh Ngô Văn Thắng cho hay.

6 cây đa ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh được công nhận là Cây Di sản Việt Nam- Ảnh 3.

Nơi đây còn là điểm đến của du khách ưa thích trải nghiệm, khám phá thiên nhiên

Theo ông Thắng, không phải đến thời điểm này, khi các cây đa được công nhận là cây di sản, đơn vị mới bảo tồn và quảng bá. Từ trước đó, để tạo điểm nhấn phát triển du lịch, gìn giữ và bảo tồn nguồn gen cây gỗ lớn, tạo sinh thái môi trường gắn với giá trị văn hóa-lịch sử, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã lập hồ sơ 6 cây đa cổ thụ đề nghị Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, Hội đồng Cây Di sản Việt Nam công nhận. Đồng thời, đơn vị quan tâm đến công tác bảo tồn và phát huy các giá trị đa dạng sinh học của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, xây dựng các tuyến tour trải nghiệm phù hợp để con người gần gũi hơn với thiên nhiên.

Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh nằm ở phía Đông - Bắc tỉnh Gia Lai, trong phạm vi địa giới hành chính của 4 xã: Krong, Đak Rong, Đak Sơmei và Ayun. Với tổng diện tích gần 42.000 ha, chủ yếu là diện tích rừng tự nhiên (trên 39.300 ha), Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh sở hữu trên 1.750 loài thực vật và gần 880 loài động vật. Trong đó, có 16 loài động vật đặc hữu như: vượn má hung Trung Bộ, voọc vá chân xám, hổ, mang Trường Sơn, mang lớn, khướu đầu đen, khướu mỏ dài, khướu Kon Ka Kinh, khướu đầu xám, trèo cây mỏ vàng, gà lôi vằn, thầy chùa đít đỏ, thằn lằn buôn lưới, thằn lằn đuôi đỏ, ếch gai sần...

6 cây đa ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh được công nhận là Cây Di sản Việt Nam- Ảnh 4.

Voọc vá chân xám tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. Ảnh: Kiến Văn

Đặc biệt, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh là một trong hai vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển Cao nguyên Kon Hà Nừng, đã được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Điều này đã mở ra hướng phát triển các loại hình dịch vụ, du lịch độc đáo, khác biệt, dựa vào cộng đồng như: du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí, trải nghiệm gắn với quản lý bền vững tài nguyên rừng…

6 cây đa ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh được công nhận là Cây Di sản Việt Nam- Ảnh 5.Đánh thức du lịch sinh thái đang “ngủ quên” trong Vườn quốc gia Vũ Quang

Mặc dù hội tụ nhiều tiềm năng nhưng Vườn quốc gia Vũ Quang vẫn cần “đòn bẩy” để thực sự khai thác, phát huy lợi thế sẵn có hình thành các tour; tuyến du lịch cộng đồng, sinh thái và trải nghiệm.



Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.