6000 VĐV tham gia chạy bộ kêu gọi “không để nhựa biến thành rác thải”

6000 VĐV tham gia chạy bộ kêu gọi “không để nhựa biến thành rác thải”

Chủ nhật, 27/10/2019 | 18:59
0
Sáng 27/10, gần 6.000 vận động viên tham gia giải chạy Longbien Marathon 2019. Trong đó phí tham gia của các vận động viên được ban tổ chức trích ra để ủng hộ Quỹ vì người nghèo, đồng thời bên lề sự kiện BTC kêu gọi mọi người đóng góp các ý tưởng về bảo vệ môi trường.
Tin nhanh - 6000 VĐV tham gia chạy bộ kêu gọi “không để nhựa biến thành rác thải”

Gần 6.000 vận động viên tham gia giải chạy Longbien Marathon 2019, Hà Nội  đây là giải đấu phi lợi nhuận, trong đó phí tham gia của các vận động viên được ban tổ chức trích ra để ủng hộ Quỹ vì người nghèo quận Long Biên.

Tin nhanh - 6000 VĐV tham gia chạy bộ kêu gọi “không để nhựa biến thành rác thải” (Hình 2).

 Với thông điệp "không để nhựa thành rác. Chạy cho ngày mai tươi xanh", chương trình được gần 6000 vận động viên tham gia và có sự xuất hiện của cầu thủ Bùi Tiến Dũng, đội tuyển bóng đá Việt Nam và "Bông hồng thép" Thanh Vũ, doanh nhân Trần Phương Uyên cũng như nhiều gương mặt quen thuộc.

Tin nhanh - 6000 VĐV tham gia chạy bộ kêu gọi “không để nhựa biến thành rác thải” (Hình 3).

Tại chương trình Bùi Tiến Dũng đã có lời cổ vũ, vận động mọi người cùng đóng góp ý tưởng cho chương trình nhằm kêu gọi mọi người có ý thức hơn trong cuộc sống, sử dụng nhựa thông minh, không vứt rác thải nhựa ra môi trường, tái chế sử dụng và tái chế nhựa.

Tin nhanh - 6000 VĐV tham gia chạy bộ kêu gọi “không để nhựa biến thành rác thải” (Hình 4).

Trong việc giảm thiểu chất thải nhựa, chị Trần Uyên Phương gửi lời hưởng ứng lời kêu gọi giảm thiểu chất thải nhựa, không để nhựa thành rác, chị cho biết thêm: "Tạo nên một giải pháp bền vững, duy trì nhiều thế hệ, cần tạo ra lợi nhuận để nhiều người, nhiều doanh nghiệp hứng thú tham gia".

Tin nhanh - 6000 VĐV tham gia chạy bộ kêu gọi “không để nhựa biến thành rác thải” (Hình 5).

Trước đó, từ hơn 5h sáng đông đảo vận động viên đã tham gia giải chạy ý nghĩa này.

Tin nhanh - 6000 VĐV tham gia chạy bộ kêu gọi “không để nhựa biến thành rác thải” (Hình 6).

Nhiều trang phục độc đáo được các CĐV lựa chọn.

Tin nhanh - 6000 VĐV tham gia chạy bộ kêu gọi “không để nhựa biến thành rác thải” (Hình 7).

Năm nay, hệ thống của ban tổ chức ghi nhận số người đăng ký ấn tượng là gần 6000 và con số này tiếp tục tăng, trong đó phần lớn là lứa tuổi trung niên.

Tin nhanh - 6000 VĐV tham gia chạy bộ kêu gọi “không để nhựa biến thành rác thải” (Hình 8).

Các vận động viên tham gia ở các cự ly 5, 10, 21 và 42 km. Quãng đường chạy sẽ băng qua những khu đô thị và những cánh đồng lúa còn hoang sơ ở Long Biên.

Tin nhanh - 6000 VĐV tham gia chạy bộ kêu gọi “không để nhựa biến thành rác thải” (Hình 9).

Danh sách các vận động viên tham dự có các tên tuổi nổi bật của làng chạy bộ như Hùng Hải (nhà vô địch nam cự ly 42km của Longbien Marathon 2018), Thuỳ Oliver (Nguyễn Phương Thuỳ)… hay dàn vận động viên tên tuổi của đội tuyển điền kinh quốc gia như Nguyễn Trung Kiên, Phạm Thị Hồng Lệ, Phạm Thị Huệ, Lê Tiến Long, Lê Văn Thao, Hà Văn Nhật… Ngoài ra, còn có sự tham gia của các vận động viên đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tin nhanh - 6000 VĐV tham gia chạy bộ kêu gọi “không để nhựa biến thành rác thải” (Hình 10).

Longbien Marathon 2019 là giải đấu phi lợi nhuận, được thành lập bởi câu lạc bộ SVCLB. Sự kiện được tổ chức nhằm đạt mục tiêu phát triển phong trào chạy bộ tại Việt Nam, tạo sân chơi lành mạnh cho những người chạy cả nước, đồng thời biến quận Long Biên thành một điểm đến mỗi dịp cuối tháng 10 và định vị thương hiệu địa phương trong làng chạy bộ cả nước.

Tin nhanh - 6000 VĐV tham gia chạy bộ kêu gọi “không để nhựa biến thành rác thải” (Hình 11).

Phí tham gia của các vận động viên được ban tổ chức trích ra để ủng hộ Quỹ vì người nghèo quận Long Biên. 

Tin nhanh - 6000 VĐV tham gia chạy bộ kêu gọi “không để nhựa biến thành rác thải” (Hình 12).

Bên cạnh đó, sự kiện còn là cơ hội để các doanh nghiệp thể hiện trách nhiệm đối với xã hội, cộng đồng đồng thời thúc đẩy phong trào sống vui khoẻ, có ích đối với toàn dân.

Đà Nẵng: Độc đáo nghệ thuật sắp đặt sinh vật biển từ rác thải nhựa

Thứ 4, 25/09/2019 | 22:19
Không gian nghệ thuật tái hiện một phần cảnh biển và hệ sinh thái biển, bao gồm các loài sinh vật biển, sóng biển... Đặc biệt, tất cả được tạo nên từ nghệ thuật sắp đặt... rác thải.

Rác thải nhựa, sắt vụn, que than từ cháy rừng Hà Tĩnh hóa... côn trùng

Thứ 7, 31/08/2019 | 09:38
Triển lãm sắp đặt mang tên “Côn trùng” do nhóm 5 họa sĩ thế hệ 7X và 8X gồm Lê Đức Hùng, Yến Năng, Hà Huy Mười, Phạm Thị Hồng Sâm và Nguyễn Mạnh Hùng “hợp lực” tạo thành. Từ cuộc chơi ý tưởng, các họa sĩ đã đưa ra những góc nhìn đa chiều về xã hội rất đáng suy ngẫm.

Đến năm 2050 rác thải nhựa ở biển sẽ nhiều hơn cá

Thứ 7, 22/06/2019 | 18:39
Theo tính toán, nếu không giảm thiểu tình trạng xả thải chất thải nhựa ra môi trường thì đến năm 2050 số lượng rác thải này ở các đại dương sẽ nhiều hơn cả số lượng cá.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.