8 lý do khiến Việt Nam trở nên đáng sống và làm việc với người nước ngoài.

8 lý do khiến Việt Nam trở nên đáng sống và làm việc với người nước ngoài.

Thứ 7, 06/07/2019 | 07:30
0
Đất nước hòa bình, con người thân thiện, thời tiết dễ chịu, cơ hội việc làm rộng mở, chi phí sinh hoạt rẻ... là những yếu tố khiến Việt Nam trở nên hấp dẫn đối với người nước ngoài.

Một thống kê mới của HSBC Expart đã chỉ ra 8 lý do đó là:

Cơ hội việc làm: Sự tăng trưởng kinh tế nhanh và ổn định của Việt Nam đã tạo ra hàng triệu việc làm mới, bao gồm các công việc về giáo dục, tài chính, ngân hàng hoặc công nghệ thông tin...

Thu nhập cao: Theo khảo sát của HSBC Expat Explorer, nếu bạn muốn kiếm được lương sáu con số (USD), hãy đến Việt Nam! Trong đó, 15% người nước ngoài ở Việt Nam kiếm được hơn 250.000 USD một năm, so với mức trung bình toàn cầu là chỉ 7%.

Văn hoá - 8 lý do khiến Việt Nam trở nên đáng sống và làm việc với người nước ngoài.

Việt Nam được bình chọn là một trong những quốc gia hấp dẫn nhất đối với người nước ngoài (ảnh minh họa).

Chi phí sinh hoạt rẻ: Người nước ngoài có thể sống một cuộc sống dễ chịu ở Việt Nam với một khoản chi tiêu vừa phải vì giá các loại hàng hóa và dịch vụ là tương đối rẻ so với hầu hết các quốc gia khác trên thế giới.

Nền văn hóa phong phú đa dạng: 64% người nước ngoài ở Việt Nam cho biết đây là một nơi có nền văn hóa rất đa dạng phong phú.

Con người thân thiện, cởi mở: Mặc dù đã trải qua nhiều năm lịch sử chiến tranh khốc liệt, người Việt Nam vẫn luôn giữ lòng hiếu khách và sự hào phóng đối với người dân quốc tế. Người Việt Nam khéo léo, dễ gần và nhiệt tình, có chí cầu tiến và lạc quan.

Một đất nước hòa bình: So với một vài quốc gia láng giềng trong khu vực, Việt Nam dường như an toàn hơn để sống và làm việc.

Thời tiết tương đối dễ chịu: Việt Nam có sự khác biệt về khí hậu giữa miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Có nghĩa là trong năm sẽ luôn có một vùng nào đó có thời tiết rất đẹp.

Cảnh quan thiên nhiên tuyệt vời: Việt Nam nổi tiếng với nhiều điểm du lịch hấp dẫn và truyền cảm hứng với vô số bãi biển đẹp, các vùng cao nguyên mát mẻ với những hồ nước và dòng suối trong lành.

Theo BBC, trong danh sách quốc gia được HSBC bình chọn là tốt nhất đối với người nước ngoài vừa mới công bố, Singapore đã mất vị trí hàng đầu trước đối thủ Thụy Sĩ.

Văn hoá - 8 lý do khiến Việt Nam trở nên đáng sống và làm việc với người nước ngoài. (Hình 2).

Thụy Sĩ đã đánh bật Singapore khỏi vị trí là điểm đến được xếp hạng hàng đầu thế giới dành cho người nước ngoài. ẢNH: BLOOMBERG

Thụy Sĩ hiện là nơi tốt nhất trên thế giới cho người nước ngoài sống và làm việc và đẩy Singapore xuống vị trí thứ 2. Trước đó vị trí số 1 này đã thuộc về quốc đảo sư tử trong suốt bốn năm liên tiếp, kể từ năm 2015.

HSBC ghi nhận chất lượng cuộc sống, mức lương cạnh tranh cao và môi trường xung quanh tuyệt đẹp là lý do khiến Thụy Sĩ tăng hạng.

Mức lương trung bình của Thụy Sĩ là 111.587 USD, cao hơn 47% so với gói lương trung bình 75.966 USD trên 33 quốc gia được HSBC khảo sát.

Tuy nhiên, Singapore vẫn là điểm đến tốt nhất cho người nước ngoài di cư với trẻ em do hệ thống giáo dục được đánh giá cao, sự ổn định công việc và cơ hội và chất lượng cuộc sống.

Trong một cuộc phỏng vấn của Bloomberg, người nước ngoài đang ngày càng nhìn vào nhiều thứ hơn là lợi nhuận tài chính mà họ có được từ việc chuyển sang một thị trường mới - ông John John Goddard, người đứng đầu đơn vị người nước ngoài của HSBC, cho biết trong một cuộc phỏng vấn của Bloomberg TV.

Họ nhìn vào sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc, môi trường chung mà họ muốn nuôi dạy con cái, nhìn vào sự an toàn và Thụy Sĩ được ghi điểm là tốt nhất trong tất cả các lựa chọn.

H.Y (theo BBC, Bloomberg)

Việt Nam đứng thứ 2 trong Top quốc gia có đàn ông hấp dẫn nhất thế giới

Thứ 4, 10/01/2018 | 17:01
Mới đây, tạp chí Insider Monkey của Mỹ công bố danh sách 15 nước có đàn ông đẹp trai nhất thế giới. Việt Nam xếp thứ 2, sau Brazil.

Tạp chí Asia Golf: Việt Nam là điểm đến du lịch gôn hấp dẫn nhất khu vực châu Á Thái Bình Dương 2017

Thứ 5, 12/10/2017 | 12:17
Theo kết quả từ cuộc bình chọn giải thưởng gôn châu Á 2017 (2017 Asia Golf Awards on-line poll), Việt Nam đã xuất sắc vượt qua hàng loạt các quốc gia khác để dành số lượt bình chọn cao nhất, trở thành điểm đến du lịch gôn hấp dẫn nhất khu vực châu Á Thái Bình Dương trong năm 2017.

Việt Nam là quốc gia đầu tư hấp dẫn

Thứ 6, 26/05/2017 | 15:27
Các chuyên gia đánh giá cao sự phát triển của Việt Nam. Họ cho rằng, Việt Nam là quốc gia đầu tư hấp dẫn của các nước Châu Á cũng như Mỹ và Châu Âu.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Kiếm hiệp Kim Dung: Binh khí gây ra nhiều thảm kịch nhất

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:00
Đô long đao là một trong những binh khí đã gieo rắc lòng tham trong lòng nhiều người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt.

Ồn ào 1,4 tỷ đồng giữa ca sĩ Orange và Châu Đăng Khoa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:55
Công ty chủ quản của Orange lên tiếng về những thông tin xoay quanh số tiền 1,4 tỷ đồng mà nữ ca sĩ phải bồi thường cho phía Châu Đăng Khoa.

Hải Phòng: Du lịch Đồ Sơn “trình làng” nhiều sản phẩm mới, hấp dẫn

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:35
Đây là thông tin ông Phạm Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, đưa ra tại cuộc trò chuyện với Người Đưa Tin về tình hình du lịch của địa phương năm 2024.

Chồng của Midu sở hữu khối tài sản khủng thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:59
Mới đây, Midu đã hé lộ loạt ảnh của chồng được chụp ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ma Dong Seok: Thách thức của phim giải trí ngang phim nghệ thuật

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:15
Nhà sản xuất Vây hãm: Kẻ trừng phạt - Ma Dong Seok chia sẻ về những ý kiến trái chiều xoay quanh mạch phim, nhắc đến khó khăn khi thực hiện phim giải trí.
     
Nổi bật trong ngày

Kiếm hiệp Kim Dung: Binh khí gây ra nhiều thảm kịch nhất

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:00
Đô long đao là một trong những binh khí đã gieo rắc lòng tham trong lòng nhiều người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Miền Bắc mưa dông hay nắng chang chang?

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (26/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.