98% cổ đông Twitter ủng hộ thương vụ 44 tỷ USD với tỷ phú Elon Musk

98% cổ đông Twitter ủng hộ thương vụ 44 tỷ USD với tỷ phú Elon Musk

Thứ 4, 14/09/2022 | 14:43
0
Tỷ phú Elon Musk đang loay hoay tìm mọi cách thoát khỏi thỏa thuận mua Twitter, nhưng các cổ đông của công ty truyền thông xã hội này lại có kế hoạch giữ ông ở lại.

Hôm 13/9, đại đa số cổ đông Twitter đã bỏ phiếu ủng hộ thương vụ mua lại Twitter với giá 44 tỷ USD (tương đương 54,20 USD/cổ phiếu) do tỷ phú Elon Musk đề xuất. Cũng trong ngày này, cổ phiếu của Twitter mở bán với giá chưa đến 41 USD/cổ phiếu, thấp hơn gần 25% so với giá thỏa thuận. 

Một cuộc kiểm phiếu sơ bộ cho thấy 98,6% số phiếu bầu hôm 13/9 ủng hộ thỏa thuận này, Twitter cho biết trong một tuyên bố.

“Twitter đã sẵn sàng để sáp nhập với các cơ sở của ông Elon Musk trước ngày 15/9/2022, ngày làm việc thứ 2 sau khi tất cả các điều kiện tiền lệ được đáp ứng. Đó là mốc thời gian đặt ra trong thỏa thuận sáp nhập”, theo Twitter.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra vài ngày sau khi ông chủ Tesla gửi bức thư thứ 3 tới Twitter nhằm yêu cầu chấm dứt hợp đồng giữa hai bên. Lá thư này được gắn với khoản đền bù thôi việc trị giá 7,75 triệu USD mà Twitter đã thanh toán cho ông Peiter Zatko, cựu Giám đốc An ninh của hãng.

Trong bức thư, các luật sư của ông Musk khẳng định khoản thanh toán đã vi phạm một điều khoản của hợp đồng mua lại. Theo hợp đồng này, Twitter đã đồng ý không cung cấp bất kỳ khoản thanh toán thôi việc nào cho nhân viên với số tiền nằm ngoài “quy trình kinh doanh thông thường phù hợp với thông lệ trước đây”.

Twitter đã chỉ trích nỗ lực mới nhất của ông Musk để thoát khỏi thỏa thuận là “không hợp lệ và sai trái”.

Hồi tháng 4, tỷ phú Elon Musk bất ngờ đưa ra đề nghị mua lại Twitter với giá khoảng 44 tỷ USD.

“Tôi đầu tư vào Twitter vì tôi tin rằng công ty có tiềm năng trở thành nền tảng cho tự do ngôn luận trên toàn cầu”, ông Musk nói. Công ty truyền thông xã hội này cần phải chuyển sang chế độ tư nhân vì nó không thể “phát triển cũng như không phục vụ” tự do ngôn luận ở trạng thái hiện tại, ông cho biết.

Tuy nhiên, vào tháng 7, ông Musk gửi bức thư đầu tiên yêu cầu chấm dứt thỏa thuận với Twitter với lý do Twitter đã vi phạm thỏa thuận do cung cấp sai số lượng tài khoản spam và bot giả mạo trên nền tảng này.

Twitter đã đâm đơn kiện, yêu cầu ông Musk hoàn tất việc mua lại, đồng thời cáo buộc vị tỷ phú sử dụng bot như một cái cớ để thoát khỏi thỏa thuận này.

Vụ kiện giữa Musk và Twitter dự kiến sẽ được đưa ra xét xử tại tòa án Tòa án Chancery, bang Delaware vào ngày 17/10.

Nguyễn Tuyết (Theo CNN, CNBC)

Tỷ phú Elon Musk kiện ngược Twitter về ràng buộc trong hợp đồng đã ký

Chủ nhật, 31/07/2022 | 09:00
Elon Musk đã nộp đơn kiện ngược lại Twitter khiến cuộc chiến pháp lý giữa tỷ phú và công ty truyền thông xã hội hàng đầu thế giới leo thang.

Twitter chính thức tuyên chiến pháp lý với tỷ phú Elon Musk

Thứ 4, 13/07/2022 | 08:27
Twitter cho rằng quyết định chấm dứt thỏa thuận của Elon Musk là liên quan đến sự sụt giảm của thị trường chứng khoán, đặc biệt đối với cổ phiếu công nghệ.

Elon Musk chấm dứt thỏa thuận mua lại Twitter

Thứ 7, 09/07/2022 | 07:57
Ông Elon Musk, với hơn 95 triệu người theo dõi trên Twitter, cho rằng Twitter đã không phát huy hết tiềm năng như một nền tảng tự do ngôn luận.
Cùng tác giả

“Đầu tư công là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế năm 2023”

Thứ 2, 16/10/2023 | 09:00
Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam nhận định, việc tăng tốc chi tiêu của Chính phủ có thể coi là sự kích cầu được mong đợi trong các tháng còn lại của năm 2023.

ADB bổ nhiệm Phó Chủ tịch phụ trách Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương

Thứ 6, 22/09/2023 | 15:03
Phó Chủ tịch mới của ADB từng đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng và làm việc với nhiều quan chức chính phủ cấp cao trên khắp châu Á và Thái Bình Dương.

Thách thức đối với người đi vay ở khu vực Đông Á mới nổi

Thứ 2, 11/09/2023 | 16:13
Chính phủ và ngân hàng trung ương ở khu vực Đông Á mới nổi cần cảnh giác để phòng ngừa những rủi ro tài chính tiềm tàng gắn với các mức lãi suất cao hơn, theo ADB.

ADB chi 14 triệu USD phát triển hệ thống điện mặt trời áp mái Việt Nam

Thứ 2, 11/09/2023 | 11:24
Đây là khoản tài trợ đầu tiên của ADB trong danh mục đầu tư điện mặt trời áp mái dành cho phân khúc kinh doanh và sản xuất tại Việt Nam.

Cổ phiếu VinFast lấy lại sắc xanh sau 3 phiên sụt giảm

Thứ 3, 22/08/2023 | 07:38
Cổ phiếu VinFast đóng cửa giảm 23% xuống mức 15,40 USD/cổ phiếu hôm 18/8, đánh dấu phiên sụt giảm thứ ba liên tiếp sau khi ra mắt hoành tráng ở Phố Wall.
Cùng chuyên mục

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.
     
Nổi bật trong ngày

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.