ACV dồn lực đưa sân bay Long Thành vào vận hành cuối năm 2026

ACV dồn lực đưa sân bay Long Thành vào vận hành cuối năm 2026

Thứ 3, 13/10/2026 16:52 GMT+7

Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành sẽ được thúc đẩy nhanh để hoàn thành và tổ chức khai thác thương mại trong năm 2026.

Ngày 13/10, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026, đồng thời triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV.

Đại diện ACV cho biết, đơn vị này trong những năm qua tập trung phát triển khai thác các sân bay trên toàn quốc. Trong đó, trọng tâm triển khai các nhiệm vụ đầu tư hạ tầng trọng điểm, đặc biệt là dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành), công trình được doanh nghiệp xác định là trọng tâm trong giai đoạn hiện nay.

Theo ACV, trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp tập trung nguồn lực lớn cho dự án sân bay Long Thành. Bước vào giai đoạn nước rút, ACV tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp nhằm đẩy nhanh tiến độ các hạng mục.

ACV dồn lực đưa sân bay Long Thành vào vận hành cuối năm 2026 - Ảnh 1.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam sẽ tập trung xây dựng, phát triển và đưa vào khai thác sân bay Long Thành trong năm 2026. (Ảnh: TL).

Mục tiêu đặt ra không chỉ là hoàn thành công trình hạ tầng quy mô lớn mà còn phải bảo đảm sự đồng bộ giữa hạ tầng, thiết bị, công nghệ, quy trình khai thác và nguồn nhân lực. Đây là những điều kiện quan trọng để chuyển tiếp từ giai đoạn hoàn thành đầu tư sang vận hành an toàn, hiệu quả.

Đáng chú ý, hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) phục vụ sân bay Long Thành đang được tập trung triển khai nhằm đáp ứng các mốc thử nghiệm vận hành, tiếp quản và chuẩn bị khai thác.

Đại diện ACV cho biết, việc hoàn thiện các hệ thống công nghệ, quy trình vận hành và nhân lực được ACV xác định là một phần quan trọng trong quá trình chuẩn bị đưa sân bay vào khai thác thương mại cuối năm 2026.

Điều này đòi hỏi các hạng mục không chỉ hoàn thành về mặt xây dựng mà còn phải sẵn sàng phối hợp đồng bộ trong hoạt động khai thác thực tế.

ACV dồn lực đưa sân bay Long Thành vào vận hành cuối năm 2026 - Ảnh 2.

Bên trong sân bay Long Thành, nhiều hạng mục đã hoàn thiện, theo ACV, dự kiến sân bay này sẽ được đưa vào khai thác thương mại vào cuối năm 2026.

Bên cạnh Long Thành, ACV tiếp tục triển khai nhiều dự án đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng tại các cảng hàng không trực thuộc nhằm bổ sung năng lực khai thác cho toàn mạng lưới.

Theo thông tin từ ACV, trong quý IV/2026, nhiệm vụ trọng tâm gồm bảo đảm an toàn, khai thác thông suốt trên toàn mạng lưới; hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh; nâng cao hiệu quả quản trị và đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm, đặc biệt là sân bay Long Thành.

Song song với đầu tư xây dựng, doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cấp và tích hợp các hệ thống phục vụ quản lý, điều hành khai thác sân bay và hành khách.

ACV dồn lực đưa sân bay Long Thành vào vận hành cuối năm 2026 - Ảnh 3.

Các thiết bị an ninh, phục vụ soi chiếu, làm thủ tục được chuẩn bị lắp đặt tại sân bay Long Thành.

Các giải pháp ứng dụng căn cước công dân gắn chip, VNeID mức độ 2, sinh trắc học và thu phí không dùng tiền mặt đang từng bước được hoàn thiện tại các cảng hàng không, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh hàng không, đồng thời chuẩn hóa quy trình và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Theo ACV, năm 2026 là thời điểm quan trọng để doanh nghiệp vừa hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, vừa tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Trong đó, Long Thành giữ vai trò dự án chiến lược, gắn với mục tiêu nâng cao năng lực khai thác và sức cạnh tranh của hệ thống cảng hàng không Việt Nam.

Cũng theo thông tin từ ACV, ngoài dự án sân bay Long Thành, các dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đưa cảng vào khai thác trở lại trong tháng 11/2026 và hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 12/2026.

Nhà ga hàng hóa Cảng hàng không quốc tế Cát Bi cơ bản hoàn thành xây dựng, lắp đặt thiết bị và đang thực hiện các thủ tục để đưa vào khai thác. Các dự án nhà ga T2 Cát Bi, mở rộng sân đỗ Cát Bi, nhà ga T2 Đồng Hới, kéo dài đường cất, hạ cánh Vinh cùng các dự án tại Đà Nẵng, Tuy Hòa và Cam Ranh tiếp tục được triển khai theo kế hoạch

Theo báo cáo của ACV, trong 9 tháng đầu năm, hệ thống cảng hàng không do ACV quản lý phục vụ 94,1 triệu lượt hành khách, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2025. Sản lượng hàng hóa đạt 1,4 triệu tấn, tăng 9,8%; sản lượng cất, hạ cánh đạt 568.445 lượt, tăng 7,1%.

Riêng quý III/2026, toàn mạng lưới phục vụ 33,1 triệu lượt hành khách, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng hành khách quốc tế trong 9 tháng đạt 36 triệu lượt, tăng 10,8%, cho thấy nhu cầu vận tải hàng không tiếp tục mở rộng.

Cùng với đà tăng trưởng khai thác, hoạt động sản xuất kinh doanh của ACV tiếp tục duy trì kết quả tích cực. Lũy kế 9 tháng, tổng doanh thu Công ty mẹ tăng 6% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận trước thuế vượt 31% kế hoạch cả năm.

Phùng Sơn

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.