Ai “chống lưng” cho việc lập “quỹ đen” ở cục Đường thủy nội địa?

Ai “chống lưng” cho việc lập “quỹ đen” ở cục Đường thủy nội địa?

Hoàng Thị Bích
Thứ 7, 04/08/2018 | 13:45
6
Theo Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, việc lập “quỹ đen” ở cục Đường thủy nội địa chắc chắn có chủ trương, chỉ đạo, có sự đồng ý của tổ chức, không thể chỉ có một vài cá nhân đứng ra làm.

Liên quan đến hai cán bộ của cục Đường thủy nội địa bị một số doanh nghiệp tố cáo lập "quỹ đen" từ việc thu phần trăm giá trị gói thầu gây xôn xao dư luận những ngày qua. Nhiều người đặt ra câu hỏi, phải chăng sự thông đồng, móc nối, có sự làm ngơ cho sai phạm?

Tin nhanh - Ai “chống lưng” cho việc lập “quỹ đen” ở cục Đường thủy nội địa?

Vụ việc hai cán bộ của cục Đường thủy nội địa bị một số doanh nghiệp tố cáo lập "quỹ đen" gây xôn xao dư luận.

Trước vụ việc đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận, PV báo Người Đưa Tin đã lắng nghe ý kiến từ các Đại biểu Quốc hội (ĐBQH).

Trao đổi với PV, ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng (thuộc đoàn Đại biểu tỉnh Bến Tre) bày tỏ: “Đã lập “quỹ đen” mà lại của Cục thì đương nhiên không phải của cá nhân. Không có cá nhân nào dám làm chuyện đó, đây là lợi ích nhóm, tham nhũng.

Dư luận cũng không thể tin được chỉ có một vài cá nhân họ đứng ra làm. Xét ở bất kỳ khía cạnh nào đó, chắc chắn đều có vấn đề trong việc thông đồng, có chủ trương, chỉ đạo, có sự đồng ý. Có thể không có văn bản cụ thể, nhưng chắc chắn phải có báo cáo, có sự phê chuẩn. Nếu không thì không bao giờ có “quỹ đen” như vậy”.

Tin nhanh - Ai “chống lưng” cho việc lập “quỹ đen” ở cục Đường thủy nội địa? (Hình 2).

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng chia sẻ với PV.

Trước vụ việc đáng buồn này, ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng tỏ rõ sự thất vọng: “Sự việc này không chỉ làm xấu đi hình ảnh của cục Đường thủy nội địa mà còn làm xấu đi cả hình ảnh của ngành GTVT, của cả hệ thống cơ quan hành pháp”.

Cũng trao đổi thêm với PV báo Người Đưa Tin, ĐBQH Phạm Văn Hòa tỏ rõ sự bức xúc: “Tôi cảm thấy rất bức xúc, cho rằng một bộ phận cán bộ không nhỏ ban Quản lý dự án của cục Đường thủy đã có hành vi trắng trợn cấu kết với các nhà thầu, để chia sẻ dự án, tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu. Tạo ra sự mất cân bằng, mất cân đối giữa các nhà thầu. Đây là một hành vi vi phạm pháp luật trong việc tổ chức đấu thầu để móc nối với nhau.

Tôi cũng cho rằng có chuyện móc nối, thông đồng tổ chức trong cục Đường thủy nội địa liên quan đến việc lập “quỹ đen”. Không có một lý do gì các nhà thầu lại phải nộp 6%-20% giá trị trúng thầu vào “quỹ đen”. Đây là một hiện tượng móc ngoặc tiêu cực, làm lũng đoạn ngân sách Nhà nước để chiếm đoạt lợi ích riêng và lợi ích nhóm, cho từng cá nhân trong bộ phận cán bộ của cục Đường thủy nội địa. Đây là một hành vi tiêu cực”.

Tin nhanh - Ai “chống lưng” cho việc lập “quỹ đen” ở cục Đường thủy nội địa? (Hình 3).

ĐBQH Phạm Văn Hòa bày tỏ sự bức xúc trước sự việc xảy ra ở cục Đường thủy nội địa.

ĐBQH Phạm Văn Hòa phân tích tiếp: “Với các nhà thầu, không dễ gì họ được trúng thầu. Vì thế, tôi cho rằng ban QLDA theo sự chỉ đạo của ai đó thực hiện hành vi tạo mọi điều kiện để cho đơn vị A, đơn vị B trúng thầu. Sau khi trúng thầu thì nhà thầu phải làm nghĩa vụ lại với ban QLDA, như sự việc xảy ra mà báo chí đã nêu”.

Theo ông Hòa, cần phải làm rõ trách nhiệm của những người vi phạm: “Hiện tại, cần chờ kết luận của bộ GTVT”.

Khi theo dõi vụ việc, ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng và ĐBQH Phạm Văn Hòa đều bày tỏ mong muốn những người trong cuộc cần phải thành khẩn, cơ quan điều tra cần phải vào cuộc để xác minh, làm rõ và xử lý công khai, minh bạch.

“Cần phải kiên quyết, quyết tâm xử lý triệt để. Nếu có dấu hiệu vi phạm hình sự thì cơ quan chức năng cũng cần vào cuộc, khởi tố, truy tố đối với những cá nhân, nhóm người vi phạm, để có câu trả lời thỏa đáng trước công luận”, ông Phạm Văn Hòa nhấn mạnh.

Trước đó, báo chí phản ánh việc thu, lập “quỹ đen” tại một số gói thầu do cục Đường thủy nội địa hoặc ban quản lý dự án đường thủy nội địa làm chủ đầu tư. Cụ thể, trong hai năm 2015 và 2016, các ông Vũ Mạnh Hùng, Nguyễn Xuân Hồng, Phạm Văn Thông được cho liên quan đến việc doanh nghiệp phải trích nộp phần trăm giá trị một số gói thầu. Việc thu “quỹ đen” này thực hiện vào tháng đầu năm, là thời điểm hoàn tất hồ sơ quyết toán, giải ngân toàn bộ ngân sách của năm trước.

Ngày 2/8, cục Đường thủy nội địa đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày (kể từ ngày 3/8) đối với ông Vũ Mạnh Hùng - quyền Trưởng phòng Kế hoạch - đầu tư và ông Nguyễn Xuân Hồng là chuyên viên phòng Kế hoạch - đầu tư.

 

Nghi vấn cục Đường thủy lập “quỹ đen”: Cần thiết phải xem xét cả trách nhiệm hình sự

Thứ 6, 03/08/2018 | 18:30
Liên quan đến nghi vấn cục Đường thuỷ lập "quỹ đen", theo các chuyên gia pháp lý, nếu có vi phạm, trong mọi trường hợp cần phải xem xét thu hồi, xung công quỹ số tiền thu lời bất chính, thậm chí cần thiết vẫn phải xem xét cả trách nhiệm hình sự.

Vụ “quỹ đen” ở cục Đường thủy: Có hay không việc "bật đèn xanh" trong nội bộ ngành?

Thứ 6, 03/08/2018 | 19:19
“Ngoài đơn vị trực tiếp liên quan đến vấn đề lập "quỹ đen" phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật thì cơ quan chủ quản, tư lệnh ngành cũng phải chịu trách nhiệm sát sườn", chuyên gia cho biết.

Nghi án cục Đường thủy lập “quỹ đen”: Tạm đình chỉ 2 cán bộ

Thứ 6, 03/08/2018 | 07:20
Liên quan đến nghi án cục Đường thủy lập “quỹ đen”, cơ quan này đã tạm đình chỉ công tác 2 cán bộ.
Cùng tác giả

Dự báo thị trường mỹ phẩm Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Ông Chu Quốc Thịnh – Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã chỉ ra nhiều cơ hội và thách thức của thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam.

Kịp thời đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Hiện, tình trạng của hai mẹ con sau cuộc "vượt cạn" ngoạn mục đã ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc và dự kiến sẽ được xuất viện sớm.

Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7.

Vụ bé gái 12 tuổi mang thai: Nghi phạm đối diện khung hình phạt nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:20
Theo luật sư Vinh, bé gái đã bị lạm dụng tình dục từ năm 11 tuổi, đã cung cấp mô tả đầy đủ thủ phạm, đủ căn cứ cấu thành tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.