Ai thay ông Nguyễn Nhân Chinh giữ chức Bí thư Thành ủy TP.Bắc Ninh?

Ai thay ông Nguyễn Nhân Chinh giữ chức Bí thư Thành ủy TP.Bắc Ninh?

Thứ 5, 06/08/2020 | 14:05
1
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh vừa có quyết định chỉ định ông Tạ Đăng Đoan, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh, giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh.

Theo nguồn tin của PV, cuộc họp ngày 5/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã bàn, thống nhất phương án điều chuyển Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chinh sang làm Phó Giám đốc sở LĐ-TB&XH. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã quyết định điều động, bổ nhiệm người thay thế vị trí Bí thư Thành ủy TP.Bắc Ninh của ông Nguyễn Nhân Chinh là ông Tạ Đăng Đoan, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh. 

Trước đó (ngày 22/7), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh quyết định chỉ định Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chinh giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh. Ông Nguyễn Nhân Chinh là con trai ông Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đương nhiệm.

Ngay sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh chỉ định ông Nguyễn Nhân Chinh giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, Ban Tổ chức Trung ương đã có văn bản yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh xem xét lại các quyết định về nhân sự theo thẩm quyền.​​ Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu cấp có thẩm quyền tỉnh Bắc Ninh phải bám sát các quy định, phân tích đánh giá kỹ lưỡng, thực hiện trách nhiệm nêu gương, nhất là của người đứng đầu trong bố trí cán bộ.

Chính sách - Ai thay ông Nguyễn Nhân Chinh giữ chức Bí thư Thành ủy TP.Bắc Ninh?

Ông Nguyễn Nhân Chinh (giữa) nhận quyết định điều động làm Bí thư Thành ủy TP.Bắc Ninh ngày 22/7 vừa qua.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, đại biểu Phạm Văn Hòa - Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nhận định, Ban Tổ chức Trung ương vào cuộc, yêu cầu kiểm tra việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Nhân Chinh giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh là kịp thời để xử lý, trấn an dư luận. Theo ông Hòa, việc chỉ định ông Nguyễn Nhân Chinh làm Bí thư Thành ủy Bắc Ninh trước đó là có sự "nể nang".

Liên quan đến thông tin từ một số cơ quan báo chí, ông Nguyễn Nhân Chinh đã xin rút khỏi danh sách quy hoạch bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh để chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trao đổi với PV qua điện thoại, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Vũ Quốc Hùng nhận định, việc ông Nguyễn Nhân Chinh xin rút khỏi danh sách quy hoạch bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy là một quyết định tốt và chắc chắn được nhiều người ủng hộ.

Quay trở lại công tác nhân sự, trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, ông Lê Quang Thưởng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương nhận định, để xây dựng được đội ngũ cán bộ vững vàng, có đủ bản lĩnh, phẩm chất, trí tuệ, công tác lựa chọn nhân sự trước thềm Đại hội Đảng bộ các cấp phải thực hiện liên tục, xuyên suốt, có khảo sát thực tế và lắng nghe nhiều chiều.

Phải nắm vững tiêu chuẩn công tác cán bộ của đảng. Tiêu chuẩn cán bộ nêu rõ những vấn đề phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực trình độ, quan hệ xã hội… Căn cứ vào những tiêu chí đó để lựa chọn người đủ đức, đủ tai. “Công tác cán bộ nhất thiết phải nghe ngóng ý kiến cán bộ, đảng viên và nhân dân”, ông Thưởng nhấn mạnh.

Cũng theo ông Thưởng, những người chuẩn bị ứng cử, đề cử vào cấp ủy phải qua quy hoạch cán bộ (có sự chuẩn bị từ dưới lên trên, chứ không thể bất thường mà vào được dánh sách ứng cử đề cửu được-PV). Công tác cán bộ phải minh bạch, nếu phát hiện ra người không xứng đáng cần loại bỏ.

Theo đánh giá của ông Lê Quang Thưởng, thời gian qua, công tác cán bộ làm khá tốt, có nhiều chuyển biến tích cực tuy nhiên cũng có chỗ này chỗ khác làm chưa tốt. Chính vì vậy, thông qua dân chủ trong cấp ủy, đảng bộ và nhân dân góp ý kiến để lựa chọn cán bộ. “Tất cả cán bộ đều ở một tổ chức, tất cả cán bộ cũng phải sinh sống ở một khu dân cư thì “tai mắt” của dân sẽ nắm được. Theo tôi, phải có dân chủ hóa mới tìm được những người tài và loại bỏ những người không xứng đáng ra khỏi cấp ủy”, ông Thưởng nhấn mạnh.

Cũng theo ông Lê Quang Thưởng, công tác kiểm tra, giám sát cán bộ phải đặt lên hàng đầu. Giám sát phải thông qua tổ chức, không thể làm tùy tiện. Thông qua các tổ chức đại diện cho nhân dân như Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân… để lắng nghe ý kiến và giám sát. Trường hợp ông Nguyễn Nhân Chinh, sau khi được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Bắc Ninh gây nhiều ý kiến trái chiều. “Khi báo chí thông tin và có nhiều ý kiến khác nhau thì Ban Tổ chức Trung ương đã có ý kiến xem xét lại”, ông Thưởng nói.

Theo ông Thưởng, công tác giám sát cán bộ phải được đẩy mạnh, dựa vào các cơ quan chuyên trách của đảng như: Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Kiểm tra các tỉnh, cơ quan tổ chức của cán bộ, các đoàn thể nhân dân. Trong đó, vai trò giám sát của cán bộ, đảng viên nơi làm việc, nhân dân nơi cư trú, các tổ chức chính trị - xã hội cần được phát huy hơn nữa trong quá trình giới thiệu, bổ nhiệm để không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài.

Hương Lan

Xung quanh việc chỉ định con trai Bí thư Tỉnh ủy làm Bí thư Thành ủy: Luật không cấm nhưng dư luận có quyền lấn cấn!

Thứ 7, 25/07/2020 | 20:30
Tân Bí thư Thành uỷ Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chinh được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ điều động và chỉ định tham gia Ban Thường vụ Thành uỷ sau 5 năm làm Bí thư Tỉnh đoàn. Việc ông Nuyễn Nhân Chinh được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Bắc Ninh đã và đang thu hút sự chú ý của dư luận bởi trước đó đã có những ý kiến trái chiều về câu chuyện "cả họ làm quan" ở Bắc Ninh.
Cùng tác giả

Địa phương cần bắt tay với doanh nghiệp để giữ lao động giữa làn sóng ồ ạt về quê

Thứ 3, 05/10/2021 | 15:01
Các doanh nghiệp phải thông tin thường xuyên tới người lao động, khuyến khích họ quay về làm việc. Khi đó cần sự liên thông giữa các địa phương, phải mở cửa để không làm khó người lao động trở về nhà máy, xí nghiệp.

Hà Nội phát hiện 7 ca mắc cộng đồng: Chuyên gia cảnh báo điều gì?

Thứ 6, 01/10/2021 | 11:36
Sau nhiều ngày không ghi nhận ca nhiễm Covid-19, Hà Nội ghi nhận 7 ca cộng đồng. PGS.TS Trần Đắc Phu cảnh báo, nguy cơ dịch bệnh tại Thành phố vẫn luôn tiềm ẩn.

Tạm đình chỉ Thanh tra sở GTVT Hưng Yên gây tai nạn chết người

Thứ 3, 24/11/2020 | 09:26
Ông Vũ Văn Vương, Thanh tra giao thông, sở GTVT tỉnh Hưng Yên bị tạm đình chỉ công tác vì gây tai nạn khiến 1 nữ công nhân tử vong.

Thanh tra sở GTVT Hưng Yên gây tai nạn khiến nữ lao công tử vong

Thứ 2, 23/11/2020 | 21:27
Công an tỉnh Hưng Yên đang làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 1 người chết liên quan đến một cán bộ Thanh tra sở Giao thông vận tải tỉnh.

Xin đừng kiếm chác trên nỗi đau của đồng bào

Thứ 5, 22/10/2020 | 07:00
Cứu trợ đồng bào bị thiên tai, cần nhất ở tấm lòng, xin đừng toan tính thiệt hơn, kiếm chác, trục lợi!
Cùng chuyên mục

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phó Thủ tướng: Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng kết nối liên vùng

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:21
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực để đầu tư cho các dự án hạ tầng quan trọng nhằm mục đích liên kết vùng, liên kết các địa phương.
     
Nổi bật trong ngày

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.