Ấm áp hình ảnh người Hà Nội trông bánh chưng tới sáng ngày tết

Ấm áp hình ảnh người Hà Nội trông bánh chưng tới sáng ngày tết

Thứ 5, 04/02/2016 | 10:01
0
Mặc dù mới là 26-27 tết nhưng không khí tết đã về trên các phố phường tại Hà Nội, bên đường khói bay ra từ những bếp luộc bánh trưng tạo ra 1 Thủ Đô rất khác...

Nhiều người Hà Nội giờ vẫn nhớ về cái thời mà gói bánh và luộc bánh chưng ngày tết. Cái ngày ấy, hàng chục nồi bánh chưng được đặt cạnh nhau, xếp thành hàng dài trên phố, lửa cùng được nổi lên và rồi người người, nhà nhà quây quần quanh nồi bánh.

Người Hà Nội bây giờ tự gói bánh ít hơn, bởi chỉ cần ra siêu thị là mọi cao lương mỹ vị đều có, nói gì đến chiếc... bánh chưng. Và nó cũng được các cơ sở bán rất nhiều, tại các điểm nổi tiếng như Thụy Khuê, Hàng Bông...

Tuy nhiên, vẫn còn đó những gia đình giữ truyền thống gói bánh chưng mỗi khi tết đến xuân về, để con cháu cùng nhau luộc bánh chờ trời sáng...

Ngay từ 25 tết, gia đình bác Thu ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy đã gói bánh để ăn tết. Theo như bác lời bác Thu, thì năm nào gia đình bác cũng gói bánh, bởi lẽ gia đình bác gói từ sớm như vậy là vì anh em họ hàng không phải ai cũng gói, nên bác gói hộ mỗi gia đình một ít để thờ cúng tổ tiên.

Bác Thu cho biết : "Dù cuộc sống có thay đổi đến đâu đi nữa thì bánh chưng vẫn là một thứ không thể thiếu trong ngày tết của người Việt Nam, bánh chưng được tự mình làm mà không phải mua ở các cửa hàng sẽ ấm thêm tình cảm giữa những thành viên trong gia đình. Bởi lẽ, mỗi người một chân một tay cùng làm, thật khó để có được điều đó trong những ngày bình thường".

Sau đây là một số hình ảnh, PV báo điện tử Người Đưa Tin ghi nhận được tại gia đình bác Thu, một gia đình Hà Nội gốc:

Xã hội - Ấm áp hình ảnh người Hà Nội trông bánh chưng tới sáng ngày tết

Bác Thu và em gái mình đang chuẩn bị nguyên liệu để gói bánh chưng.

Xã hội - Ấm áp hình ảnh người Hà Nội trông bánh chưng tới sáng ngày tết (Hình 2).

Đỗ xanh-nguyên liệu không thể thiếu để có được 1 chiếc bánh chưng ngon.

Xã hội - Ấm áp hình ảnh người Hà Nội trông bánh chưng tới sáng ngày tết (Hình 3).

Theo bác Thu nhà bác sẽ gói 100 cái bánh chưng trong tết này.

Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.