Án chồng án vì kích động, đập phá trong trại tạm giam Chí Hòa

Án chồng án vì kích động, đập phá trong trại tạm giam Chí Hòa

Võ Công Thư
Thứ 5, 08/09/2022 | 17:00
0
Nhóm 3 bị cáo đều đã bị tuyên án và đang bị tạm giam nhưng vẫn kích động nhiều phạm nhân gây rối, la hét, đập phá các buồng giam tại trại tạm giam Chí Hòa.

Ngày 8/9, TAND Tp.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Văn Thành, 49 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, Tp.HCM; Nguyễn Bằng Việt Dũng, 46 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng và Phạm Đức Huy, 31 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai cùng về tội Vi phạm quy định về giam giữ.

Trước khi bị đưa ra xét xử trong vụ án này, các bị cáo nói trên từng bị TAND Tp.HCM tuyên án trong các vụ án khác và hiện tất cả đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Chí Hòa.

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Văn Thành bị TAND Tp.HCM xử phạt chung thân về tội Giết người; bị cáo Nguyễn Bằng Việt Dũng bị tuyên phạt tử hình về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy và bị cáo Phạm Đức Huy bị tuyên phạt 7 năm tù về tội Lưu hành tiền giả.

Trong quá trình tạm giam tại Trại tạm giam Chí Hòa, các bị cáo nêu trên đã có hành vi gây rối và đã bị xử lý hành chính về hành vi này.

Hai bị cáo Thành và Dũng bị tạm giam tại buồng tạm giam Y1 khu BC trại tạm giam Chí Hòa. Sáng 6/1/2021, phạm nhân lao động Cụt Văn Thảo đưa nước sinh hoạt vào buồng tạm giam Y1 khu BC thì Thành và Dũng nhờ Thảo đem quần áo ra phơi.

Phạm nhân Thảo xin ý kiến của cán bộ quản giáo là anh Phạm Tiến Dũng nhưng không được chấp thuận nên Thảo quay vào nói lại cho Thành biết thì bị Thành la mắng, đòi đánh.

Anh Phạm Tiến Dũng nghe tiếng ồn nên vào kiểm tra, đồng thời giải thích thì Thành văng tục, cự cãi và yêu cầu anh Dũng cho gặp Ban chỉ huy đội quản giáo.

Anh Dũng báo cáo sự việc và đưa Thành xuống làm việc với Phó Đội trưởng là anh Đoàn Quốc Khải. Tại đây, Thành tỏ thái độ chống đối nên được cán bộ quản giáo đưa về lại buồng Y1.

Khoảng 10h cùng ngày, anh Nguyễn Văn Hà (đội trưởng) nghe báo cáo lại sự việc nên cùng 4 cán bộ quản giáo đến gặp Thành. Khi đến buồng Y1 thì thấy cửa buồng đã bị cột chặt bằng vải mền nên anh Hà yêu cầu Thành, Dũng tháo dây nhưng cả hai không chấp hành.

Cán bộ trại giam nhiều lần thuyết phục thì 2 phạm nhân này mới mở dây cột cửa, nhưng vẫn nhất định không ra ngoài làm việc.

Do Thành không chấp hành nên các cán bộ quản giáo đã vào buồng giam cưỡng chế ra ngoài. Lập tức Thành la lớn: “Cán bộ đánh người, cán bộ giết người”. 

Nghe tiếng phạm nhân Thành la ó, một số phạm nhân ở các buồng tạm giam tại khu BC cùng kêu lên: “Cán bộ đánh người, cán bộ giết người”. Một số người còn dùng chân đạp, đá vào cửa buồng tạm giam, trong đó có Phạm Đức Huy. Khi được nhắc nhở, không những không dừng lại mà Huy vẫn tiếp tục đạp làm vỡ tường gạch, bung chốt cửa buồng giam.

Ban giám thị trại tạm giam Chí Hòa phải điều động lực lượng dẫn giải, cách ly những phạm nhân gây rối để ổn định trật tự.

Xác định hành vi của các bị cáo Văn Thành, Việt Dũng và Đức Huy có dấu hiệu phạm tội hình sự nên cơ quan điều tra đã lập hồ sơ xử lý. Quá trình điều tra xác định Thành, Dũng, Huy trước đó đã nhiều lần bị xử lý kỷ luật về vi phạm quy định nơi giam giữ nhưng vẫn tái phạm

Ngoài 3 bị cáo này, cơ quan điều tra còn xác định có thêm 4 phạm nhân khác cùng la lối, kích động nhưng chưa bị kỷ luật, xử phạt nên cơ quan điều tra không truy cứu hình sự.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố.

Sau khi nghị án, HĐXX cho rằng, các bị cáo gây rối trong khi đang bị tạm giam và đều đã bị xử lý hành chính, kỷ luật về hành vi này nhưng vẫn tái phạm. Các bị cáo cũng có nhiều tiền án, tiền sự và từng bị tuyên phạt các mức án trước đó, hành vi của nhóm bị cáo này thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm nên cần xử lý nghiêm.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt theo quy định pháp luật, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thành 3 năm tù. Tổng hợp hình phạt tù chung thân về tội Giết người trước đó, Thành phải chịu mức án chung thân.

Tuyên phạt Nguyễn Bằng Việt Dũng 3 năm tù. Tổng hợp hình phạt tử hình trước đó về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy, bị cáo Dũng phải chấp hành mức án chung là tử hình.

Tuyên phạt bị cáo Phạm Đức Huy 2 năm 6 tháng tù. Tổng hợp hình phạt 7 năm tù trước đó về tội Lưu hành tiền giả, Huy phải chấp hành mức án chung là 9 năm 6 tháng tù.

Đốt nhà vì mâu thuẫn gia đình vợ, người chồng lãnh án 16 năm tù

Thứ 6, 26/08/2022 | 19:00
Mâu thuẫn gia đình vợ, Phú dùng xăng đốt nhà. Với hành vi này, Phú phải trả giá bằng bản án 16 năm tù giam.

Diễn biến vụ phạm nhân gây rối trong trại tạm giam Chí Hòa

Thứ 4, 07/07/2021 | 07:25
Nhiều tiếng nổ phát ra từ khuôn viên trại giam lúc gần 19h ngày 6/7. Ngay sau đó, cảnh sát cơ động và các lực lượng công an được điều đến Chí Hoà.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.