Án chung thân cho gã chồng hờ dùng dao sát hại vợ ở Bình Thuận

Án chung thân cho gã chồng hờ dùng dao sát hại vợ ở Bình Thuận

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 2, 13/03/2023 | 12:45
0
Do ghen tuông, bị cáo Nguyễn Hữu Nghị mua một con dao Thái Lan đến chỗ ở của vợ, đâm vào người nạn nhân khiến chị B. tử vong.

Ngày 13/3, Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức xét xử vụ án Giết người gây bức xúc dư luận vào cuối năm 2022.

Bị cáo bị đưa ra xét xử đó là Nguyễn Hữu Nghị, SN 1995, trú phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ.

Theo cáo trạng, Nguyễn Hữu Nghị và chị V.T.B, SN 1999, trú khu phố 1, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 2015 (không đăng ký kết hôn) và có 2 người con.

Trước khi xảy ra vụ án khoảng 15 ngày, Nghị và B. phát sinh mâu thuẫn do ghen tuông, nên Nghị đánh chị B. và bị chị B. đuổi ra khỏi nhà. Sau khi bị đuổi, Nghị sang nhà dì hai của chị B. để tá túc.

Đến trưa ngày 9/11/2022, Nghị nảy sinh ý định giết chị B.. Để thực hiện hành vi giết vợ, Nghị đến chợ Liên Hương mua 1 con dao Thái Lan, cán bằng nhựa màu vàng về cất giấu trong túi quần.

Hồ sơ điều tra - Án chung thân cho gã chồng hờ dùng dao sát hại vợ ở Bình Thuận

Bị cáo Nguyễn Hữu Nghị tại phiên toà xét xử.

Bị cáo Nguyễn Hữu Nghị khai nhận tại phiên toà, đến khoảng 20h cùng ngày, khi chị B. và 2 con đang ở trong phòng ngủ, Nghị cầm con dao trên tay xông vào phòng, đâm chị B..

Thấy bị đâm bất ngờ, chị B. kêu cứu thì bị Nghị dùng tay bịt miệng, sau đó Nghị vứt con dao tại hiện trường rồi bỏ trốn. Chị B. tử vong ngay sau đó.

Sau khi dùng dao đâm chị B., Nghị ra quốc lộ bắt xe khách về Tp.Cần Thơ.

Đến 14h25 ngày 10/11/2022, Nghị đến Công an phường Hưng Phú, quận Cái Răng, Tp.Cần Thơ đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hồ sơ điều tra - Án chung thân cho gã chồng hờ dùng dao sát hại vợ ở Bình Thuận (Hình 2).

Quang cảnh phiên toà xét xử.

Hội đồng xét xử cho rằng, hành vi nêu trên của Nguyễn Hữu Nghị là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện tính chất côn đồ, đã tước đoạt trái phép tính mạng của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương, cần phải xử lý nghiêm nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Đại diện Viện kiểm sát cho rằng, bị cáo Nghị và chị B. tuy không đăng ký kết hôn nhưng đã có đời sống vợ chồng trong thời gian dài và có con chung với nhau.

Tuy nhiên, trong đời sống và sinh hoạt, vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, thiếu niềm tin lẫn nhau về lòng chung thuỷ. Nghị thường ghen tuông với chị B. trong quan hệ xã hội, dẫn đến tình cảm vợ chồng không còn gần gũi, bế tắc trong hôn nhân.

Nhưng bản thân bị cáo Nghị không tìm được cách giải quyết ổn thoả, hoặc tự tìm cách giải thoát cho nhau để mỗi người có một cuộc sống riêng.

Do không giải quyết được mâu thuẫn và sự việc âm ỉ lâu ngày nên Nghị nảy sinh tiêu cực, tước đoạt mạng sống của chị B.. 

Từ nhận thức ích kỷ, xem thường tính mạng người khác và giá trị đạo đức truyền thống, bị cáo Nguyễn Hữu Nghị đã manh động dùng bạo lực tước đoạt tính mạng của vợ mình là hoàn toàn trái pháp luật.

Hành vi của Nguyễn Hữu Nghị thể hiện hành vi mang tính côn đồ hung hãn, coi thường tính mạng con người và trật tự kỷ cương xã hội.

Chính vì vậy, bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Giết người với tình tiết tăng nặng định khung hình phạt quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Hồ sơ điều tra - Án chung thân cho gã chồng hờ dùng dao sát hại vợ ở Bình Thuận (Hình 3).

Đại diện viện kiếm sát công bố bản cáo trạng.

Theo đại diện Viện kiểm sát, tình trạng tước đoạt tính mạng con người thuộc nguyên nhân xã hội diễn ra khá phổ biến, gây mất an toàn xã hội. Xuất phát từ nhiều quan hệ khác nhau, trong đó có quan hệ vợ chồng khi xảy ra mâu thuẫn, xung đột đã manh động, liều lĩnh sử dụng vũ lực để giải quyết, bất chấp trật tự kỷ cương xã hội.

Do đó, các hành vi mang tính bạo lực tước đoạt quyền sống của người khác cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, áp dụng chế tài về hình phạt tương xứng với hành vi và hậu quả đã gây ra, nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm.

Thế nhưng, cần phải xem xét trong quá trình điều tra và tại tòa, Nguyễn Hữu Nghị thành khẩn khai báo. Sau khi phạm tội, Nghị đã đến cơ quan chức năng đầu thú, nhân nhân chưa có tiền án, tiền sự là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định.

Hồ sơ điều tra - Án chung thân cho gã chồng hờ dùng dao sát hại vợ ở Bình Thuận (Hình 4).

Hội đồng xét xử tuyên án.

Hội đồng xét xử cho rằng, cần phải xử lý bị cáo Nghị thật nghiêm và có một bản án thích đáng để răn đe.

Sau khi nghị án, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Nghị mức án chung thân về tội Giết người.

Bình Thuận: Sóng to đánh chìm tàu chở hàng, 2 thuyền viên mất tích

Chủ nhật, 12/03/2023 | 07:59
Trên tàu gồm 7 thuyền viên, trong đó có 5 thuyền viên đã được tàu BV 5644 TS cứu vớt an toàn, cách đảo Phú Quý khoảng 28 hải lý về hướng Tây.

Bình Thuận: Phát hiện người phụ nữ tử vong bất thường trong nhà trọ

Thứ 7, 11/03/2023 | 16:31
Ngày 11/3, Công an Tp.Phan Thiết đang tìm nhân thân người phụ nữ tử vong trong căn nhà trọ ở khu phố 4, phường Đức Long, Tp.Phan Thiết.

Bình Thuận: Cháy nhà, khói bốc ngùn ngụt ở khu du lịch Hàm Tiến

Thứ 7, 11/03/2023 | 16:07
Vào khoản 11h45, chiều ngày 11/3, tại shop Surper Makket, khu phố 1, phường Hàm Tiến, Tp.Phan Thiết xảy ra cháy.
Cùng tác giả

Bình Thuận: Điều tra nguyên nhân nam sinh 17 tuổi bị đâm tử vong

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:32
Sáng 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng.

Bình Thuận: Truy bắt đối tượng cướp tiệm vàng táo tợn ở Tp.Phan Thiết

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:30
Hai thanh niên đi xe máy đến tiệm vàng Mỹ Hoa Kim, một người bất ngờ dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt chủ tiệm vàng rồi cướp số trang sức tẩu thoát.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.

Bình Thuận: Bắt tạm giam đối tượng cầm cố xe ô tô của chủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:35
Không có tiền trả nợ, Hải đã mang xe ô tô của chủ khách sạn, nơi mình làm việc rồi mang đi cầm cố lấy 100 triệu đồng. Khi bị phát giác, Hải đã bỏ trốn.
Cùng chuyên mục

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.