Ấn Độ bắn hạ máy bay thứ 3 của Pakistan: Những cảnh báo đáng sợ

Ấn Độ bắn hạ máy bay thứ 3 của Pakistan: Những cảnh báo đáng sợ

Chủ nhật, 10/03/2019 | 08:13
0
Ấn Độ vừa bắn hạ chiếc máy bay không người lái của Pakistan vào tối qua (9/3), làm dấy lên quan ngại cuộc chiến tranh hạt nhân có thể đã rất gần.

Theo Infonet, tờ India Express dẫn lời Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho hay, không quân nước này đã bắn hạ một máy bay không người lái của Pakistan do xâm phạm không phận quốc gia.

Cụ thể, chiếc máy bay không người lái (UAV) của Pakistan xâm phạm không phận Ấn Độ vào lúc 19h30 (giờ địa phương) ngày 9/3.

Quân sự - Ấn Độ bắn hạ máy bay thứ 3 của Pakistan: Những cảnh báo đáng sợ

Chiến đấu cơ của không quân Ấn Độ.

Thông tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ được công bố sau khi hãng tin ANI cho biết, một UAV bị bắn rơi ở thành phố Bikaner.

Hiện chính quyền Pakistan vẫn chưa lên tiếng bình luận về việc Ấn Độ bắn rơi UAV của nước này.

Trước đó, quân đội Ấn Độ cũng đã bắn rơi hai chiếc UAV của Pakistan trong đợt không kích hôm 26/2. Đây là thời điểm không quân Ấn Độ vượt qua Đường ranh giới kiểm soát (LoC) để tấn công các mục tiêu khủng bố nằm trên lãnh thổ Pakistan và là đòn đáp trả của Ấn Độ sau vụ việc Jaish-e Mohammad tiến hành đánh bom liều chết nhằm vào một phái đoàn bán quân sự của Ấn Độ ở vùng tranh chấp Kashmir hôm 14/2, khiến 40 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng.

Hậu quả, một phi công Ấn Độ thiệt mạng còn một phi công bị bắt. Người bị bắt có tên Abhinandan Varthaman.

Trước đó, báo Người Đưa Tin đã phản ánh, hôm 1/3, Islamabad đã trao trả phi công Ấn Độ Abhinandan Varthaman, người điều khiển chiếc máy bay bị không quân Pakistan bắn hạ hai ngày trước đó.

New Delhi sau đó tuyên bố cam kết "duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực", cho thấy họ không lên kế hoạch cho bất kỳ cuộc tấn công trên không nào vào sâu lãnh thổ Pakistan, tờ Al Jazeera nhận định.

Trong khi đó, các cuộc tấn công vào Đường kiểm soát (LoC), nơi phân cách Ấn Độ và Pakistan ở Kashmir cũng đã giảm. Tuy nhiên, đây có thể là một sự dịu lắng tạm thời, vì tình hình vẫn căng thẳng với Ấn Độ sau vụ đánh bom tự sát ngày 14/2.

Liên quan đến vụ việc này, hôm 8/3 tờ VOV bình luận, căng thẳng Ấn Độ-Pakistan làm dấy lên quan ngại về chiến tranh hạt nhân. Bài học Chiến tranh Lạnh cho thấy, điều khủng khiếp nhất có thể xảy ra.

Các nghiên cứu gần đây đã ước tính rằng một cuộc chiến tranh hạt nhân trong khu vực (như giữa Ấn Độ và Pakistan) có thể dẫn tới cái chết của khoảng 2 tỷ người trên toàn thế giới.

H.Y (tổng hợp)

Thảm kịch nối dài - Tiêm kích MiG-21 Ấn Độ lại rơi gần biên giới Pakistan

Thứ 6, 08/03/2019 | 19:44
Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan ngày càng gia tăng sau cuộc không kích của New Delhi nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng khủng bố ở phía bên biên giới Pakistan tại Kashmir mà Islamabad mô tả là hành vi vi phạm chủ quyền lãnh thổ.

Vì sao căng thẳng Ấn Độ-Pakistan có thể dễ gây ra "ác mộng hạt nhân" cho thế giới?

Thứ 6, 08/03/2019 | 07:00
Với căng thẳng chưa thể giải quyết sau nhiều thập kỷ, cùng kho vũ khí hạt nhân tương đương nhau (mỗi bên có 140-150 đầu đạn), va chạm giữa Ấn Độ và Pakistan luôn được coi là vấn đề nguy hiểm nhất trên thế giới.

So găng tiềm lực Ấn Độ và Pakistan trước nguy cơ chiến tranh hạt nhân

Thứ 3, 05/03/2019 | 07:53
Cộng đồng quốc tế đang lo ngại nguy cơ xảy ra cuộc xung đột lớn, vượt tầm kiểm soát giữa hai quốc gia đều sở hữu vũ khí hạt nhân này. So về tiềm lực quân sự, Ấn Độ và Pakistan đang có gì trong tay?
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.