Ấn Độ đặt mục tiêu trở thành quốc gia phát triển trong 25 năm tới

Thứ 3, 16/08/2022 | 10:36
0
Mặc chiếc khăn xếp màu kem, điểm chút vệt màu của quốc kỳ đất nước, Thủ tướng Modi phát biểu:"Thế giới nhìn Ấn Độ như một điểm đến, nơi những khát vọng được quy tụ".

Thủ tướng Narendra Modi cam kết sẽ hỗ trợ hàng triệu người thoát khỏi đói nghèo và đưa Ấn Độ trở thành một quốc gia phát triển trong 1/4 thế kỷ tới khi đánh dấu 75 năm độc lập thoát khỏi sự cai trị của Anh.

Mặc một chiếc khăn xếp màu kem, điểm chút vệt nhỏ màu cam, trắng và xanh lá cây, màu sắc của quốc kỳ đất nước, ông Modi phát biểu từ Pháo đài Đỏ thời Mughal thế kỷ 17 ở New Delhi, "Thế giới nhìn Ấn Độ như một điểm đến, nơi những khát vọng được quy tụ”.

Ông Modi cho biết chặng đường 75 năm qua đã chứng kiến ​​những thăng trầm khi Ấn Độ chiến đấu với mọi khó khăn bằng sự kiên cường và bền bỉ.

Thủ tướng Modi cho biết Ấn Độ sẽ phải tiến lên với những mục tiêu lớn để thực hiện tầm nhìn về một Ấn Độ phát triển.

"Tôi kêu gọi những người trẻ hãy cống hiến 25 năm tiếp theo của cuộc đời mình cho sự phát triển của đất nước. Chúng ta sẽ hướng tới sự phát triển của toàn nhân loại...", ông nói.

Ông hướng tới quốc gia nói không với tham nhũng, cũng như hướng tới chủ nghĩa gia đình để hướng tới một Ấn Độ mới với một quyết tâm kiên định.

Thế giới - Ấn Độ đặt mục tiêu trở thành quốc gia phát triển trong 25 năm tới

Thủ tướng Modi phát biểu tại Pháo đài Đỏ thời Mughal thế kỷ 17 ở New Delhi

Những nỗ lực của Ấn Độ đã đưa đất nước 1,4 tỷ dân vào hàng ngũ các quốc gia hàng đầu về công nghệ thông tin, dược phẩm, khoa học vũ trụ và năng lượng hạt nhân dân dụng.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, trong tuyên bố kỷ niệm Ngày Độc lập của Ấn Độ, cho biết ông tin tưởng rằng “2 nước sẽ tiếp tục sát cánh cùng nhau để bảo vệ trật tự dựa trên luật lệ; thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng và an ninh lớn hơn cho nhân dân cả hai nước; thúc đẩy một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở; và cùng nhau giải quyết những thách thức mà chúng ta phải đối mặt trên toàn thế giới ”.

Thủ tướng Modi nói trong bài phát biểu dài 82 phút của mình, gọi bình đẳng giới là chìa khóa cho một Ấn Độ thống nhất."Trong 25 năm tới, tôi thấy sự đóng góp rất lớn của phụ nữ. Tôi kêu gọi mọi người cần đảm bảo việc trao quyền hơn nữa cho những người phụ nữ".

Ông Modi cũng ca ngợi mọi người đã "đồng lòng" trong cuộc chiến chống lại Covid-19.

"Covid-19 đã là một ví dụ về ý thức chung của người dân, nơi mọi người cùng chung một dòng chảy. Từ việc hỗ trợ các bác sĩ để thúc đẩy nghiên cứu đến việc đưa vắc-xin đến những nơi xa nhất, chúng ta đã chiến đấu cùng nhau...", Thủ tướng Ấn Độ phát biểu trong lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Độc lập.

Ngoài ra, ông Modi cam kết chống lại tham nhũng chính trị và chế độ chuyên quyền, những thứ mà ông cho rằng đang hoạt động như những "con mối đang ăn mòn những thành quả của sự phát triển".

Vi Sa (Theo AP, Business Standard và The Economic Time)

Căng thẳng Trung - Ấn: Điểm nhấn Modi - Nhân vật khiến Trung Quốc phải kiêng nể

Thứ 2, 07/08/2017 | 18:17
Trung Quốc đang vấp phải sự cạnh tranh mạnh mẽ từ người hàng xóm của mình: Ấn Độ. Căng thẳng leo thang ở biên giới Trung - Ấn gây ra không ít quan ngại...

Độc giả TIME chọn Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi là nhân vật của năm

Thứ 2, 05/12/2016 | 16:13
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã được các độc giả của tạp chí danh tiếng TIME bầu chọn là nhân vật nổi bật nhất của năm 2016.

Báo Ấn Độ: TQ dõi theo chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Modi

Thứ 6, 12/08/2016 | 12:55
Ấn Độ là một trong những quốc gia ủng hộ mạnh mẽ phán quyết của PCA về Biển Đông. Chuyến thăm của Thủ tướng Narendra Modi tới Hà Nội được mô tả sẽ mở ra một "trang mới" trong quan hệ hai nước.
Cùng tác giả

Vụ 100 container hạt điều: Doanh nghiệp quá chủ quan, tin vào môi giới

Thứ 3, 23/08/2022 | 20:55
Vụ lừa đảo 100 container hạt điều tuy đã được xử lý thành công nhưng đã để lại một bài học quý giá cho các doanh nghiệp khi tham gia vào thị trường nước ngoài.

Sau 6 tháng đầu năm, VNG lỗ hơn 500 tỷ đồng

Thứ 5, 18/08/2022 | 08:00
Khoản đầu tư vào các công ty công nghệ, startup đang ăn mòn lợi nhuận của VNG, trong đó riêng khoản vốn rót vào Tiki đã lỗ luỹ kế tới 510 tỷ đồng.

Nên loại bỏ dần phương tiện sử dụng động cơ đốt trong

Thứ 4, 17/08/2022 | 20:50
Để tham mưu cho Thủ tướng trong xây dựng chính sách, phân bổ nguồn lực, Bộ KH&ĐT và Bộ CT tổ chức hội thảo chuyển về dịch năng lượng theo hướng tăng trưởng xanh.

Trung Quốc cắt giảm lãi suất để vực dậy kinh tế

Thứ 2, 15/08/2022 | 18:45
Vừa qua, Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã cắt giảm lãi suất chủ chốt để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế đang chùng xuống.

Haxaco chi gần 500 tỷ đồng làm bất động sản tại Tp.HCM

Thứ 2, 15/08/2022 | 09:03
Ban lãnh đạo Haxaco quyết định mua khu đất gần 6.000m2 để phát triển khu phức hợp kinh doanh xe ô tô kết hợp văn phòng, căn hộ cao cấp tại Tp.HCM.
Cùng chuyên mục

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Vụ sập cầu ở Mỹ: Tìm thấy hộp đen của tàu chở hàng gây tai nạn

Thứ 4, 27/03/2024 | 22:35
Sáng sớm 26/3 (giờ địa phương), tàu Dali đang ra khỏi bến cảng Baltimore để hướng đến Sri Lanka thì đâm trúng trụ đỡ của cầu Francis Scott Key, làm sập cầu.
     
Nổi bật trong ngày

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.