Ấn Độ tiếp tục chính sách đa dạng hóa quan hệ quốc phòng khi đồng thời thúc đẩy các thỏa thuận lớn với cả Mỹ và Nga – 2 đối tác chiến lược lâu năm của New Delhi, Newsweek đưa tin hôm 4/12.
Theo Cục Các vấn đề Nam và Trung Á thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, Ấn Độ và Mỹ đã ký một thỏa thuận trị giá 946 triệu USD về cung ứng dịch vụ bảo trì cho 24 trực thăng chống ngầm MH-60R Seahawk mà Hải quân Ấn Độ đang vận hành.
"Gói 946 triệu USD này sẽ nâng cao năng lực hàng hải của Hải quân Ấn Độ, xây dựng khả năng tương tác với Mỹ và các đối tác khu vực, đồng thời giúp cả 2 quốc gia an toàn và thịnh vượng hơn", cơ quan này cho biết trên nền tảng X vào ngày 3/12.
Trước đó, vào giữa tháng 11, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt việc bán đạn pháo dẫn đường chính xác Excalibur (47,1 triệu USD) và 25 bệ phóng kèm tên lửa chống tăng Javelin (45,7 triệu USD) cho Ấn Độ – đây là những thương vụ mua sắm vũ khí Mỹ đầu tiên của New Delhi kể từ khi Washington tăng thuế quan đối với hàng hóa từ quốc gia Nam Á.
Chỉ vài tuần trước đó, vào tháng 10, hai bên đã ký Thỏa thuận khung hợp tác quốc phòng 10 năm nhằm mục đích tăng cường đáng kể hợp tác quân sự, đồng thời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã có cuộc gặp trực tiếp tại Kuala Lumpur để đẩy nhanh tiến độ hợp tác.
Trong khi quan hệ quốc phòng với Mỹ đang bước vào giai đoạn tăng tốc rõ rệt, Ấn Độ vẫn duy trì nhịp độ hợp tác chặt chẽ và lâu dài với đối tác truyền thống là Nga – điều được thể hiện rõ nét qua chuyến thăm New Delhi của Tổng thống Vladimir Putin cùng thời điểm.
Ông Putin đã đến New Delhi vào ngày 4/12 trong chuyến thăm 2 ngày theo lời mời của Thủ tướng Narendra Modi – chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của nhà lãnh đạo Nga kể từ cuộc xung đột Ukraine năm 2022.
Chuyến thăm nhằm mục đích củng cố hơn nữa mối quan hệ đối tác song phương bền chặt kéo dài 8 thập kỷ giữa hai bên, vốn vẫn vững chắc bất chấp những biến động địa chính trị toàn cầu, theo India Today.
Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với India Today được đăng tải đầy đủ vào ngày 4/12, khi được hỏi về Thủ tướng Modi, nhà lãnh đạo Nga nói: "Chúng tôi có mối quan hệ rất đáng tin cậy và hữu nghị. Ông ấy là một người rất đáng tin cậy. Theo nghĩa đó, tôi đang nói rất chân thành. Ấn Độ rất may mắn khi có nhà lãnh đạo như vậy. Ông ấy sống và hít thở vì Ấn Độ".
Trong cuộc phỏng vấn được công bố ngay trước khi gặp ông Modi, ông Putin cho biết bản thân "rất vui" được nói chuyện với Thủ tướng Ấn Độ, người mà ông mô tả là "một người chính trực".
"Ông ấy cam kết sâu sắc trong việc tăng cường quan hệ giữa Ấn Độ và Nga trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong các lĩnh vực then chốt như hợp tác kinh tế, quốc phòng, hoạt động nhân đạo và phát triển công nghệ cao. Thật thú vị khi được gặp ông ấy", ông Putin nói thêm.
Ông Modi, người đã đến thăm Moscow năm ngoái và có cuộc gặp ngắn với ông Putin tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) vào tháng 9, đã kiềm chế không chỉ trích Nga về vấn đề Ukraine, mà nhấn mạnh một giải pháp hòa bình.
Trước đó, Cục Thông tin Báo chí (PIB), cơ quan đầu mối của Chính phủ Ấn Độ trực thuộc Bộ Thông tin và Phát thanh truyền hình, cho biết trên nền tảng X hôm 4/12 rằng, việc bàn giao tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Akula-1 (trị giá hợp đồng thuê 3 tỷ USD ký năm 2019) sẽ được Nga bàn giao vào năm 2028 dù đã bị trì hoãn nhiều lần.
Ngoài ra, theo Newsweek, nhiều nguồn tin cho biết trong chuyến thăm của ông Putin lần này, Ấn Độ có thể sẽ đàm phán mua máy bay chiến đấu thế hệ 5 Su-57 và tổ hợp phòng thủ tên lửa tiên tiến nhất của Nga là S-500 Prometheus.
Minh Đức (Theo Newsweek, India Today)