Ấn Độ nối lại các chuyến bay quốc tế từ ngày 27/3

Ấn Độ nối lại các chuyến bay quốc tế từ ngày 27/3

Thứ 3, 15/03/2022 | 08:00
0
Ấn Độ quyết định sẽ nối lại các chuyến bay quốc tế thường kỳ từ ngày 27/3 sau 2 năm tạm dừng vì dịch Covid-19.

Bộ trưởng Hàng không Dân dụng Ấn Độ Jyotiraditya Scindia ngày 13/3 cho biết, nước này sẽ nối lại các chuyến bay quốc tế thường kỳ từ ngày 27/3/2022 trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 đã cải thiện.

Trước đó, Ấn Độ đã đình chỉ các chuyến bay quốc tế theo lịch trình kể từ ngày 23/3/2020 do dịch Covid-19 bùng phát. Kể từ tháng 7/2020, chỉ có các chuyến bay quốc tế đặc biệt mới được phép hoạt động trong phạm vi giữa nước này với khoảng 35 quốc gia khác, thuộc khuôn khổ “bong bóng” du lịch hàng không.

Tháng 11/2021, Chính phủ Ấn Độ từng công bố kế hoạch nối lại các chuyến bay quốc tế thường lệ bắt đầu từ ngày 15/12/2021, nhưng đã hủy bỏ do các ca nhiễm biến thể Omicron không ngừng gia tăng.

Tuy nhiên, đến nay, số ca mắc Covid-19 theo ngày tại Ấn Độ đã giảm mạnh. Ngày 8/3, nước này chỉ ghi nhận chưa đến 4.000 ca mắc mới, thấp nhất trong 662 ngày.

Phát biểu bên lề một sự kiện ở thành phố Indore, Bộ trưởng Scindia nêu rõ: "Tôi đã chỉ đạo dỡ bỏ các hạn chế đối với các chuyến bay quốc tế vốn được áp đặt do đại dịch Covid-19. Các chuyến bay quốc tế sẽ được khôi phục hoàn toàn từ ngày 27/3 tới như trước khi đại dịch bùng phát".

Được biết, các hoạt động bay quốc tế sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định cũng như hướng dẫn của Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ. Các thỏa thuận vận chuyển hàng không nội khối (bong bóng hàng không) cũng sẽ được hủy bỏ sau đó.

Cũng theo Bộ trưởng Scindia, Chính phủ Ấn Độ đã đàm phán với lãnh đạo các nước láng giềng của Ukraine như Romania, Moldova, Slovakia và Ba Lan để thiết lập hành lang an toàn cho 18.000 sinh viên Ấn Độ sơ tán khỏi Ukraine. Ông cho biết, đây là lần đầu tiên nhiều người Ấn Độ được giải cứu như vậy khỏi một đất nước đang xảy ra xung đột.

Minh Hoa (t/h theo Vietnam+, VTV)

Nền kinh tế Ấn Độ có thể chịu được làn sóng Covid-19 thứ ba?

Thứ 3, 04/01/2022 | 07:05
Biến thể Omicron đang len lỏi trong đất nước 1,3 tỷ dân không phải là điềm lành cho quá trình phục hồi kinh tế của quốc gia Nam Á này.

Ấn Độ: Làn sóng Covid-19 mới lây lan với tốc độ chóng mặt

Thứ 2, 03/01/2022 | 15:04
Theo tờ Hindustan Times, ở Ấn Độ, dịch Covid-19 đang lây lan với tốc độ chóng mặt, vượt qua tất cả các làn sóng dịch trước.

Kinh tế Ấn Độ tăng trưởng ấn tượng sau "cú sốc" Covid-19

Thứ 5, 02/09/2021 | 19:31
Nền kinh tế Ấn Độ tăng trưởng với tốc độ kỷ lục nhưng các nhà phân tích chỉ ra rằng, dữ liệu trên không thể đánh giá tổng thể bức tranh tăng trưởng của đất nước này.

Nhờ Covid-19, Trung Quốc có sân bay bận rộn nhất thế giới

Thứ 3, 27/04/2021 | 13:42
Sau 22 năm, Trung Quốc mới vượt mặt Mỹ khi có sân bay bận rộn nhất thế giới.
Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.