An Giang: Xét xử nhóm đối tượng buôn lậu 180 tấn đường cát

An Giang: Xét xử nhóm đối tượng buôn lậu 180 tấn đường cát

Đinh Quang Lợi
Thứ 3, 07/06/2022 | 09:31
0
Để vận chuyển đường cát từ Campuchia về Việt Nam bán kiếm lời, Cường thuê Trung và Oanh vận chuyển nhiều lần, tổng cộng 180 tấn.

Ngày 6/6, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự xét xử đối với nhóm bị cáo, gồm: Bùi Quốc Việt (49 tuổi, ngụ Tp.Châu Đốc, tỉnh An Giang); Nguyễn Hồng Cường (41 tuổi, ngụ Tp.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang); Trần Văn Sỉ (50 tuổi, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang); Lê Toàn Trung (36 tuổi) và Nguyễn Thúy Oanh (33 tuổi, vợ Trung, ngụ huyện Thới Lai, Tp.Cần Thơ) cùng về tội buôn lậu.

Hồ sơ điều tra - An Giang: Xét xử nhóm đối tượng buôn lậu 180 tấn đường cát

Toàn cảnh phiên tòa xét xử nhóm đối tượng buôn lậu đường cát. (Ảnh: Tiến Tầm).

Theo cáo trạng, khoảng 1h ngày 12/10/2020, lực lượng Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an huyện An Phú, tuần tra kiểm soát tuyến biên giới thuộc thị trấn Long Bình phát hiện 1 ghe biển kiểm soát CT-07612 do vợ chồng Trung và Oanh điều khiển chạy từ biên giới Campuchia sang Việt Nam có biểu hiện nghi vấn. Khi đến khu vực ấp Quốc Phú, xã Quốc Thái, huyện An Phú, Tổ công tác yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra, phát hiện trên ghe đang vận chuyển 100 tấn đường cát nhập lậu.

Trong quá trình điều tra xác định, đầu năm 2020, Sỉ rủ Cường (Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Quốc tế Hồng Anh Long, có trụ sở tại Tp.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) và Việt thỏa thuận hùn tiền nhập lậu đường cát từ Campuchia vào Việt Nam bán lại kiếm lời.

Sau khi bàn bạc thống nhất Việt, Cường, Sỉ đã thực hiện 2 lần nhập lậu 180 tấn đường cát. Để vận chuyển đường từ Campuchia về Việt Nam, Cường thuê Trung và Oanh vận chuyển trót lọt lần đầu 80 tấn, đến lần 2 vận chuyển 100 tấn thì bị bắt quả tang.

Sau đó, các đối tượng bị khởi tố, điều tra.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong nhiều ngày.

Quang Lợi

Thanh Hóa: Phát hiện 1.605 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

Thứ 3, 31/05/2022 | 18:21
Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2022, các lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, bắt giữ 1.605 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.

Trà Vinh: Bắt đối tượng buôn hơn 8.000 gói thuốc lá điếu nhập lậu

Chủ nhật, 22/05/2022 | 21:00
Mua hàng nghìn gói thuốc lá nhập lậu từ một người ở tỉnh Sóc Trăng, đối tượng Khải mang về nhà tại huyện Tiểu Cần (tỉnh Trà Vinh) nhập kho để kinh doanh kiếm lời.

Bình Phước: Bắt và khám xét nơi ở giám đốc công ty buôn lậu hạt điều

Thứ 4, 09/03/2022 | 22:08
Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ánh Thi khai gian dối để tiêu thụ trong nước hàng ngàn tấn hạt điều thô.
Cùng tác giả

An Giang: Khởi tố, tạm giam đối tượng buôn bán hàng giả là dầu nhớt

Chủ nhật, 14/08/2022 | 19:00
Chiều ngày 14/8/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Châu Đốc (An Giang) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, buôn bán hàng giả số lượng lớn.

Bắt tạm giam đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Chủ nhật, 14/08/2022 | 17:15
Liên quan đến vụ án “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” xảy ra ngày 19/10/2021 tại huyện An Phú, tỉnh An Giang, cơ quan công an đã bắt tạm giam thêm 1 đối tượng.

Hậu Giang: Chợ tự phát trên Tỉnh lộ 925 gây mất an toàn giao thông

Chủ nhật, 14/08/2022 | 13:00
Chỉ trong phạm vi 7km, huyện Châu Thành có đến 2 chợ tự phát lấn chiếm lòng lề đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Kiên Giang: Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn

Thứ 5, 11/08/2022 | 19:15
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch họp đánh giá tình hình dịch bệnh trên địa bàn và biện pháp để tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh.

Cần Thơ: Cảnh báo nguy cơ nhồi máu cơ tim cấp ở người trẻ

Thứ 4, 03/08/2022 | 14:30
Bệnh viện ở Cần Thơ vừa cứu sống thành công một trường hợp nhồi máu cơ tim cấp, nguy cơ tử vong cao, dù bệnh nhân chỉ mới 22 tuổi.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.