An ninh hình sự 24h: Chú rể đâm bạn tử vong sau lễ ăn hỏi; chủ shop thời trang thuê con nghiện đe dọa con nợ

An ninh hình sự 24h: Chú rể đâm bạn tử vong sau lễ ăn hỏi; chủ shop thời trang thuê con nghiện đe dọa con nợ

Thứ 4, 23/09/2020 | 21:00
0
Tin an ninh hình sự 24h: Chú rể đâm bạn tử vong sau lễ ăn hỏi; chủ shop thời trang thuê con nghiện đe dọa con nợ; đối tượng đâm trọng thương hai người cùng thôn vì dám... nói xấu.

Chú rể đâm bạn tử vong sau lễ ăn hỏi 

Ngày 23/9, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM đã lập hồ sơ bàn giao đối tượng Lương Quốc Thái (SN 1994, ngụ huyện Hóc Môn) cho công an TP.HCM tiếp tục điều tra theo thẩm quyền về tội Giết người.

Trước đó, ngày 20/9, gia đình Thái tổ chức lễ ăn hỏi cùng vợ sắp cưới ở huyện Hóc Môn. Sau buổi lễ, Thái cùng nhóm bạn, trong đó có N.N.H (28 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) tổ chức ăn nhậu.

An ninh - Hình sự - An ninh hình sự 24h: Chú rể đâm bạn tử vong sau lễ ăn hỏi; chủ shop thời trang thuê con nghiện đe dọa con nợ

Hiện trường vụ việc

Trong lúc ăn nhậu, giữa Thái và H. xảy ra mâu thuẫn. H. được cho là dùng mũ bảo hiểm đánh Thái. Thái chạy vào trong bếp lấy dao, đâm vào H., 1 người xông vào can ngăn cũng bị Thái đâm trọng thương.

Cả 2 được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng H. đã tử vong sau đó. Nhận tin báo, Công an huyện Hóc Môn có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng.

Biết mình gây ra án mạng, Thái đã đến cơ quan công an đầu thú.

Xem thêm tại đây

Đâm trọng thương hai người cùng thôn vì dám... nói xấu

Ngày 23/8, Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Hồ Thái Hương (SN 1979, trú xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) để điều tra tội Giết người.

Hồ sơ vụ án cho thấy, ngày 6/8/2020, Hương qua nhà hàng xóm uống rượu rồi về nhà. Sau khi trở về nhà, Hương nhớ lại việc mình đã bị ông H.V.Đ và H.V.Q trú cùng thôn thường hay nói xấu mình nên tức giận xuống bếp lấy dao đi tìm. Theo đó, Hương ý định nếu 2 ông không xin lỗi mình thì sẽ chém dằn mặt để trả thù.

An ninh - Hình sự - An ninh hình sự 24h: Chú rể đâm bạn tử vong sau lễ ăn hỏi; chủ shop thời trang thuê con nghiện đe dọa con nợ (Hình 2).

Đối tượng Hồ Thái Hương tại cơ quan điều tra

Khi Hương cầm dao đến nhà ông Q., thì bà N.T.Q là vợ ông Q. đang ngồi trước cửa. Không nói không rằng, Hương đã dùng dao đâm bà Q. nhưng người phụ nữ này dùng tay đỡ được và bỏ chạy.

Chưa hết cơn giận, Hương tiếp tục sang nhà ông Đ.. Bà T. bị nặng tai, không nghe thấy Hương hỏi nên không trả lời. Hương đã dùng dao đâm bà T. gục tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an huyện Nam Trà My đã có mặt tại hiện trường, ghi nhận lời khai của các nhân chứng và truy bắt đối tượng.

Xem thêm tại đây

Chủ shop thời trang thuê con nghiện đe dọa con nợ

Ngày 23/9, Công an huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Hoa (31 tuổi, trú tại xã Đông Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) để điều tra hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Nguyễn Thị Hoa đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Thời gian gần đây, Công an huyện Đô Lương nhận thấy trên địa bàn xuất hiện đường dây cho vay nặng lãi. Công an xác định Nguyễn Thị Hoa là đối tượng cầm đầu.

An ninh - Hình sự - An ninh hình sự 24h: Chú rể đâm bạn tử vong sau lễ ăn hỏi; chủ shop thời trang thuê con nghiện đe dọa con nợ (Hình 3).

Đối tượng Nguyễn Thị Hoa tại cơ quan điều tra

Đối tượng này đã cho rất nhiều người vay. Để qua mắt lực lượng chức năng, Hoa yêu cầu người vay viết giấy nhận "phường". Đồng thời, Hoa còn quay video clip người vay trình bày với nội dung chỉ vay tiền chứ không thu lãi.

Ngày 18/9, công an đã bắt khẩn cấp, tiến hành khám xét chỗ ở của Nguyễn Thị Hoa. Tại hiện trường, công an thu giữ 1 điện thoại, 2 quyển sổ bên trong có nhiều giấy vay tiền trả góp và nhiều giấy nhận "phường" cùng tiền mặt gần 23 triệu đồng.

Qua xác minh, từ tháng 5/2020 đến nay, Nguyễn Thị Hoa đã thông qua 23 giao dịch dân sự, cho 3 cá nhân trên địa bàn vay tổng số tiền 486 triệu đồng với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày, thu lời bất chính 57 triệu đồng. Ngoài ra, từ các tài liệu mà cơ quan điều tra thu thập được xác định, Hoa còn cho nhiều người khác vay với cách thức vay tiền trả góp theo ngày.

Nguyễn Thị Hoa tạo vỏ bọc kinh doanh quần áo thời trang để che giấu hoạt động phạm tội, thực chất là dùng facebook quảng cáo việc cho vay tiền…

Khi con nợ chây ì, Hoa rêu rao thông tin trên facebook hoặc cho đàn em là con nghiện đến nhà để gây sức ép.

Xem thêm tại đây

Tin an ninh hình sự 24h được cập nhật vào 21h hàng ngày, mời quý độc giả đón đọc trên Người Đưa Tin Pháp Luật.

Đăng Khoa (t/h)

An ninh hình sự 24h: Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng hơn 1000 tỷ đồng; siêu trộm "nhí" để quên cả súng ở nhà nạn nhân

Thứ 3, 22/09/2020 | 21:00
Tin an ninh hình sự 24h: Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng hơn 1000 tỷ đồng; siêu trộm "nhí" để quên cả súng ở nhà nạn nhân; thủ đoạn gia công hơn 300.000 bao cao su đã qua sử dụng.

An ninh hình sự 24h: Nữ sinh lớp 9 bị bạn học hiếp dâm nhiều lần; nam sinh 14 tuổi cướp tiệm vàng

Thứ 2, 21/09/2020 | 21:00
Tin an ninh hình sự 24h: Nữ sinh lớp 9 bị bạn học hiếp dâm nhiều lần dẫn đến mang thai; nam sinh 14 tuổi cướp tiệm vàng; vụ án Đường "Nhuệ" Thái Bình: Bắt thêm một giám đốc ăn chặn tiền hỏa táng.

An ninh hình sự 24h: Tạm giam nhóm người bắt bạn gái đưa vào khách sạn tra tấn; phát hiện thi thể phụ nữ dưới kênh

Chủ nhật, 20/09/2020 | 21:00
Tin an ninh hình sự 24h qua: Tạm giam thanh niên và đồng bọn bắt bạn gái đưa vào khách sạn tra tấn vì đòi chia tay; truy bắt nhóm truy sát người ở bãi xe khiến 3 người thương vong; phát hiện thi thể phụ nữ dưới kênh với nhiều vết thương.

An ninh hình sự 24h: Khởi tố đại ca "giang hồ mạng" Dũng trọc Hà Đông; "yêu râu xanh" dâm ô với con gái riêng của người tình

Thứ 7, 19/09/2020 | 21:00
Tin an ninh hình sự 24h qua: Khởi tố đại ca "giang hồ mạng" Dũng trọc Hà Đông; "yêu râu xanh" dâm ô với con gái riêng của người tình; người đàn ông ở Vĩnh Phúc đăng ảnh xúc phạm CSGT.
Cùng chuyên mục

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.