An ninh hình sự 24h: Trộm cắp đưa bạn gái vào nhà nghỉ

An ninh hình sự 24h: Trộm cắp đưa bạn gái vào nhà nghỉ "mây mưa"

Thứ 7, 24/10/2020 | 21:00
0
An ninh hình sự 24h qua: Trộm cắp đưa bạn gái vào nhà nghỉ "mây mưa"; đối tượng chiếm đoạt tiền của gia đình có người tử nạn ở Rào Trăng...
Tin phap luat 24-10



Trộm cắp đưa bạn gái vào nhà nghỉ "mây mưa"

Ngày 24/10, Công an huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Thắng (SN 1985, hộ khẩu thường trú tại phường Ngô Quyền, TP.Bắc Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, ngày 25/9, Nguyễn Đức Thắng cùng bạn gái đến một nhà nghỉ ở thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang thuê phòng. Đến khoảng 11h10 ngày 27/9, chủ nhà nghỉ yêu cầu Thắng thanh toán và trả phòng, tuy nhiên Thắng không có tiền. Lúc này bạn gái của Thắng đã ra về.

An ninh - Hình sự - An ninh hình sự 24h: Trộm cắp đưa bạn gái vào nhà nghỉ 'mây mưa' (Hình 2).

Đối tượng Nguyễn Đức Thắng

Không có tiền thanh toán, Thắng xuống quầy lễ tân gọi điện cho người thân mang tiền đến. Trong lúc chờ đợi, quan sát thấy xe máy nhãn hiệu Honda Vision BKS 12H1-255… (trị giá khoảng 23 triệu đồng) tại khu vực để xe của khách vẫn cắm chìa khóa, Thắng đã dắt xe ra cửa rồi bất ngờ nổ máy bỏ trốn.

Sau khi lấy trộm, Thắng mang xe ra TP.Hà Nội bán lấy tiền tiêu xài và chơi game. Ngày 5/10, Nguyễn Đức Thắng đến Công an huyện Lạng Giang đầu thú. Được biết, Nguyễn Đức Thắng có 1 tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng, một tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện, vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Xem thêm tại đây

Đối tượng chiếm đoạt tiền của gia đình có người tử nạn ở Rào Trăng

Sáng 24/10, Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Phúc (SN 1997, trú tại xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, chiều 20/10, Công an tỉnh Đắk Nông tiếp nhận thông tin trình báo của gia đình chị Lê Thị Thu Thảo (24 tuổi, trú tại xã Nam Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) về việc bị người lạ chiếm đoạt 100 triệu đồng.

Chị Thảo là vợ của anh Trần Văn Lộc (công nhân bị tử nạn tại sự cố sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Theo trình bày của chị Thảo, gia đình chị có 2 người con, hoàn cảnh của gia đình chị hết sức khó khăn. Sau khi xảy ra vụ sạt lở ở Rào Trăng 3, gia đình chị đã được nhiều người trên cả nước gửi tiền thăm hỏi, giúp đỡ hơn 200 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền ủng hộ đều được chuyển vào tài khoản do chị Thảo đứng tên tại ngân hàng Vietcombank.

Đến sáng 20/10, chị nhận được điện thoại của một người đàn ông giới thiệu là Nghị (trú tại Đà Nẵng). Người này gọi đến muốn xác nhận số điện thoại và tài khoản của chị Thảo.

Đồng thời, người này nhắn tin gắn thêm một đường link, rồi hướng dẫn chị Thảo nhập thông tin cá nhân vào. Sau khi kết thúc cuộc gọi, chị Thảo bàng hoàng phát hiện tài khoản của chị bị trừ mất 100 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh phối hợp với các cục Nghiệp vụ của bộ Công an và Công an một số tỉnh có liên quan, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm làm rõ vụ việc trong thời gian ngắn nhất.

Đến sáng 24/10, sau 3 ngày khẩn trương vào cuộc điều tra quyết liệt, Công an tỉnh Đắk Nông đã xác định được thủ phạm gây ra vụ lừa đảo nói trên là Nguyễn Văn Phúc.

Xem thêm tại đây

Nhóm thanh niên "tuổi teen" đâm chết người trong quán nhậu

Ngày 24/10, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đang điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại quán nhậu Anh Đạt (thuộc ấp Bình Tân, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom).

Theo đó, vào hồi 1h sáng cùng ngày, Công an huyện Trảng Bom nhận được tin báo từ trung tâm Y tế huyện Trảng Bom về việc có một nam thanh niên bị đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Ngay khi nhận được tin báo Công an huyện Trảng Bom đã đồng loạt triển khai lực lượng phối hợp công an các xã Bình Minh, Quảng Tiến và thị trấn Trảng Bom tiến hành truy xét vụ việc.

An ninh - Hình sự - An ninh hình sự 24h: Trộm cắp đưa bạn gái vào nhà nghỉ 'mây mưa' (Hình 3).

Hiện trường vụ việc

Quá trình điều tra ban đầu xác định, vào hồi 00h30 ngày 24/10, anh Phạm Hoàng Duy Kh. (sinh năm 1996, trú tại xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) cùng em trai là anh Phạm Đức H. (sinh năm 1998) và bạn đến quán lẩu phèo “Anh Đạt” thuộc ấp Tân Bình, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom để ăn nhậu.

Quá trình ăn nhậu anh H. có mâu thuẫn với nhóm thanh niên bàn bên cạnh dẫn đến ẩu đả. Anh Kh. bị một đối tượng trong nhóm thanh niên bàn bên dùng kéo có sẵn tại quán đâm nhiều nhát vào người, dẫn đến tử vong.

Qua làm việc, Nguyễn Anh Tuấn đã thừa nhận hành vi dùng kéo đâm anh Kh. Công an huyện Trảng Bom đã thu giữ tang vật là cây kéo tại hiện trường bàn giao tang vật, toàn bộ hồ sơ vụ việc và các đối tượng cho Phòng PC02 Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục xử lý theo quy định.

Xem thêm tại đây

Tin an ninh hình sự 24h được cập nhật vào 21h hàng ngày, mời quý độc giả đón đọc trên Người Đưa Tin Pháp Luật.

Đăng Khoa (t/h)

An ninh hình sự 24h: Cái kết cho kẻ hiếp dâm hụt, cắt cổ chủ quán

Thứ 6, 23/10/2020 | 21:00
Tin an ninh hình sự 24h qua: "Cất công" từ Nam ra Bắc bắt cóc con nợ; cắt cổ chủ quán vì hiếp dâm bất thành...

An ninh hình sự 24h: Những bất nhất vụ cháu bé mất tích cùng bảo mẫu

Thứ 5, 22/10/2020 | 21:00
Tin an ninh hình sự 24h qua: Những bất nhất vụ cháu bé mất tích cùng bảo mẫu; kết đắng cho gã trai trẻ 2 lần mang xe người yêu đi cầm cố...

An ninh hình sự 24h: "Yêu râu xanh" tấn công nữ giáo viên người Anh

Thứ 4, 21/10/2020 | 21:00
Tin an ninh hình sự 24h qua: Chém vợ vì không làm đám cưới cho con; đối tượng ép bạn gái "nhí" quay clip khiêu dâm...

An ninh hình sự 24h: Đối tượng đoạt mạng bạn gái vì "cuồng ghen"

Thứ 3, 20/10/2020 | 21:00
Tin an ninh hình sự 24h qua: Đối tượng đoạt mạng bạn gái vì "cuồng ghen"; truy bắt "siêu trộm" đột nhập cửa hàng FPT trộm cắp điện thoại...
Cùng chuyên mục

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.