An ninh hình sự 24h: Tử hình kẻ giết người bằng trà sữa; Truy nã các đối tượng cầm đầu băng nhóm

An ninh hình sự 24h: Tử hình kẻ giết người bằng trà sữa; Truy nã các đối tượng cầm đầu băng nhóm "áo cam" 

Thứ 6, 17/07/2020 | 21:00
0
Tin an ninh hình sự 24h qua: Tử hình kẻ giết người bằng trà sữa, Cựu thiếu tá công an lãnh án tử vì buôn ma túy; Bắt giữ 2 đối tượng cướp giật kéo lê cô gái trên phố Tây Bùi Viện; Truy nã các đối tượng cầm đầu băng nhóm "áo cam"...

Tử hình kẻ giết người bằng trà sữa

Ngày 17/7, sau thời gian nghị án, HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Thái Bình đã tuyên án bị cáo Lại Thị Kiều Trang (SN 1994, trú tại thôn 4, xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình). Trang bị VKSND tỉnh Thái Bình cáo buộc phạm tội Giết người.

An ninh - Hình sự - An ninh hình sự 24h: Tử hình kẻ giết người bằng trà sữa; Truy nã các đối tượng cầm đầu băng nhóm 'áo cam' 

Bị cáo Lại Thị Kiều Trang tại phiên tòa

Căn cứ khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự, HĐXX đã tuyên phạt Lại Thị Kiều Trang mức án tử hình.

Ngoài hình phạt chính, HĐXX buộc bị cáo phải bồi thường dân sự cho gia đình nạn nhân N.T.H. hơn 206 triệu đồng. Bị cáo phải có trách nhiệm chu cấp 2 triệu đồng/tháng cho các con của nạn nhân đến khi đủ 18 tuổi.

Sau khi nạn nhân tử vong, gia đình bị cáo đã khắc phục, bồi thường 110 triệu đồng. 96 triệu đồng còn lại, HĐXX buộc bị cáo phải có trách nhiệm thanh toán nốt.

Tại tòa, HĐXX nhận định, bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với động cơ đê hèn nhằm chiếm đoạt chồng người khác. Việc nạn nhân Đàm Thị Hải Yến (chị họ của Trang) không chết là nằm ngoài mong muốn của bị cáo.

Chị Yến thoát chết nhưng nạn nhân N.T.H. đã uống phải trà sữa chứa chất độc Xyanua do Trang thuê người đem tới. Trong 6 cốc trà sữa có 4 cốc chứa chất độc, các nạn nhân còn lại uống 2 cốc không chứa chất độc nên may mắn không tử vong. Nếu họ uống phải các cốc trà có độc thì hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc, việc các nạn nhân còn lại thoát chết chỉ là ngẫu nhiên.

Xem thêm tại đây

Cựu thiếu tá công an lãnh án tử vì buôn ma túy

TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Cao Xuân Thủy (SN 1990), trú tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An; Tống Kim Sơn (SN 1972), trú tại phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng; Võ Văn Quý (SN 1978), trú tại phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh; Đào Duy Thương (SN 1988), trú tại phường Hòa Hiếu, TX.Thái Hòa, tỉnh Nghệ An; Dương Thế Anh (SN 1979), trú tại phường Hà Huy Tập, TP.Vinh; Dương Hồng Nhật (SN 1986), trú tại phường Lê Lợi, TP.Vinh; Nguyễn Văn Thịnh (SN 1974), trú tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong và 7 bị cáo khác về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Trong đó, có một số bị cáo bị truy tố thêm tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

An ninh - Hình sự - An ninh hình sự 24h: Tử hình kẻ giết người bằng trà sữa; Truy nã các đối tượng cầm đầu băng nhóm 'áo cam'  (Hình 2).

Các bị cáo tại phiên tòa

Theo đó, trước khi phạm tội, Võ Văn Quý là Thiếu tá, làm việc ở phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an TP.Hồ Chí Minh.

Cơ quan chức năng nhận định đây là vụ án mua bán ma túy có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, khối lượng ma túy lớn, diễn ra trong thời gian dài và nhiều bị cáo tham gia. Trong đó có bị cáo là người nước ngoài.

An ninh - Hình sự - An ninh hình sự 24h: Tử hình kẻ giết người bằng trà sữa; Truy nã các đối tượng cầm đầu băng nhóm 'áo cam'  (Hình 3).

Cựu thiếu tá công an Võ Văn Quý

Cao Xuân Thủy đã cấu kết với nhiều bị cáo đã lập đường dây ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam với thủ đoạn hết sức tinh vi. Bị cáo Cao Xuân Thủy mua ma túy của người nước ngoài rồi giấu ma túy vào các đồ vật, trong các thùng hoa quả. Sau đó, Thủy mang ma túy cho Dương Hồng Nhật và Dương Thế Anh để bán cho Tống Kim Sơn. Hoặc Thủy cùng Đào Duy Thương gửi các thùng hoa quả bên trong cất giấu ma túy theo xe khách từ Nghệ An vào TP.Hồ Chí Minh cho Tống Kim Sơn và Võ Văn Quý tiêu thụ.

Xem thêm tại đây

Bắt giữ 2 đối tượng cướp giật kéo lê cô gái trên phố Tây Bùi Viện

Ngày 17/7, Công an quận 1, TP. HCM cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với Nguyễn Huỳnh Thanh Hùng (SN 2004) và Lư Phúc Chinh (SN 2003, cùng ngụ quận 10) về hành vi "Cướp giật tài sản".

An ninh - Hình sự - An ninh hình sự 24h: Tử hình kẻ giết người bằng trà sữa; Truy nã các đối tượng cầm đầu băng nhóm 'áo cam'  (Hình 4).

Hai đối tượng tại cơ quan điều tra

Cụ thể, rạng sáng ngày 10/7/2020, chị Lê Hải H. (SN 1996, ngụ quận Bình Thạnh) đi dạo ở phố Tây Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão (quận 1) thì bất ngờ bị 2 đối tượng đi trên xe gắn máy áp sát, giật túi xách.

Chị H. bị kéo lê 1 đoạn đường, thương nhẹ. Sau khi cướp được túi xách, 2 tên cướp đã tăng ga bỏ chạy. Chứng kiến cảnh cướp giật, 3 thanh niên đi trên đường đã truy đuổi, đến khu vực quận Bình Thạnh thì bị mất dấu

Từ biển số xe máy đối tượng bỏ lại, Công an quận 1 xác định được chủ xe và người này nói giao cho con trai, chính là đối tượng Hùng sử dụng. Công an xác định Hùng và Chinh là thủ phạm.

Đến ngày 14/7, Công an quận 1 đã bắt giữ được 2 đối tượng. Làm việc tại cơ quan công an, bước đầu, cả 2 đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Xem thêm tại đây

Truy nã các đối tượng cầm đầu băng nhóm "áo cam" 

Ngày 16/7, Công an TP. HCM cho biết, đơn vị đã phát đi lệnh truy nã đối với 5 đối tượng gồm: Dương Đại Trí (tự Trí “nhảm”, 31 tuổi, ngụ Phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP. HCM), Phan Vĩnh Thuận (18 tuổi), Mai Nguyễn Xuân Thành (24 tuổi, cùng ngụ tại quận Bình Tân), Lê Ngọc Đăng Khoa (tự Khoa “điên, 26 tuổi, ngụ tại quận 6) và Nguyễn Ngọc Tuyền (tự “tèo quận 6”, 36 tuổi, quê Long An).

Các đối tượng trên bị lực lượng công an truy nã về các hành vi gây rối trật tự công cộng, huỷ hoại tài sản và cố ý gây thương tích. Đôi tượng Trí "Nhảm" được xác định là người cầm đầu băng nhóm này.

Trước đó, Công an TP. HCM đã triệu tập 54 người trong "băng nhóm áo cam" có hành vi đánh người, đập phá quán nhậu ở quận Bình Tân. Trong số đó, 34 người bị tạm giữ hình sự về hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản.

An ninh - Hình sự - An ninh hình sự 24h: Tử hình kẻ giết người bằng trà sữa; Truy nã các đối tượng cầm đầu băng nhóm 'áo cam'  (Hình 5).

Đối tượng Dương Đại Trí

Hồ sơ vụ án cho thấy, tối ngày 5/6, khoảng 200 đối tượng mặc áo cam đi trên xe máy cầm theo hung khí, ba chĩa, mã tấu đến trước quán nhậu Ốc Hương (86-88 đường số 6, khu phố 8, phường An Lạc, quận Bình Tân) do anh Nguyễn Văn Q. (27 tuổi, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) làm chủ để giải quyết mâu thuẫn với một nhóm đối tượng khác.

Khi không thấy nhóm của đối thủ, một số đối tượng trong băng nhóm áo cam xông vào trong quán đập phá bàn ghế, tủ kính. Anh Lâm Thành Long (30 tuổi, Phường 14, Quận 6) đang cầm điện thoại quay phim thì bị các đối tượng phát hiện nên dùng vỏ chai bia đập vào đầu.

Sau khi gây thương tích cho anh Long và đập phá bàn ghế ở quán, các đối tượng lên xe cùng nhau chạy về hướng Bình Trị Đông B (quận Bình Tân) tẩu thoát.

Xem thêm tại đây

Tin an ninh hình sự 24h được cập nhật vào 21h hàng ngày, mời quý độc giả đón đọc trên Người Đưa Tin Pháp Luật.

Đăng Khoa (t/h)

An ninh hình sự 24h: "Bà trùm" điều hành đường dây bán lẻ ma túy; Theo con đi đầu thú, cha bị bắt vì trộm cắp tài sản

Thứ 5, 16/07/2020 | 21:00
Tin an ninh hình sự 24h: "Bà trùm" điều hành đường dây bán lẻ ma túy; Con đi đầu thú, cha cũng bị bắt vì trộm cắp tài sản; Nhóm trai làng thất nghiệp ở Phú Thọ lên Hà Nội mở đường dây cho vay lãi "cắt cổ"...

An ninh hình sự 24h: Lộ diện "ông trùm" đường dây cá độ bóng đá 32 triệu USD; Nữ quái tạt axit nhân viên tiệm vàng cướp tài sản

Thứ 4, 15/07/2020 | 21:00
Tin an ninh hình sự 24h: Lộ diện "ông trùm" đường dây cá độ bóng đá 32 triệu USD; Nữ quái tạt axit nhân viên tiệm vàng để cướp tài sản; Màn tuyển "thư ký" của bà chủ cầm đầu đường dây lô đề gần 3 tỷ đồng...

An ninh hình sự 24h: Kẻ "săn" ma tuý lạ cho dân chơi; Chém người trọng thương vì không xin được số điện thoại

Thứ 3, 14/07/2020 | 21:00
Tin an ninh hình sự 24h: Chém người trọng thương vì không xin được số điện thoại; Phóng hỏa, đốt nhà khiến 3 người bỏng nặng; Nhân viên massage, karaoke trở thành kẻ "săn" ma tuý lạ cho dân chơi...

An ninh hình sự 24h: Điều tra vụ học sinh lớp 1 bị hành hung; Bà chủ cùng người đàn ông tử vong bất thường

Thứ 2, 13/07/2020 | 21:00
Tin an ninh hình sự 24h qua: Điều tra vụ học sinh lớp 1 bị hành hung; Bà chủ cùng người đàn ông tử vong bất thường tại quán cà phê; Thông tin mới nhất vụ cha dượng bạo hành bé gái 4 tuổi ở TP. HCM...
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.