Án nước ngoài-Luật ta: Nam thanh niên “hồn nhiên” tiêu 34 tỷ đồng của người khác

Án nước ngoài-Luật ta: Nam thanh niên “hồn nhiên” tiêu 34 tỷ đồng của người khác

Chủ nhật, 05/07/2020 | 06:00
0
Theo báo Thanh niên Bắc Kinh, năm 2017, Tô Vượng, người Thâm Quyến (Trung Quốc), bỗng nhiên có 10 triệu NDT (hơn 34 tỷ đồng) "từ trên trời" rơi vào tài khoản.

Án nước ngoài:

Nam thanh niên “hồn nhiên” tiêu 34 tỷ đồng của người khác

Theo báo Thanh niên Bắc Kinh, năm 2017, Tô Vượng, người Thâm Quyến (Trung Quốc), bỗng nhiên có 10 triệu NDT (hơn 34 tỷ đồng) "từ trên trời" rơi vào tài khoản.

Sau một hồi suy nghĩ, Tô Vượng quyết định chiếm hữu số tiền này. Vượng báo cáo mất thẻ để thay số thẻ mới, đổi mật khẩu, đổi số điện thoại di động, rồi nhanh chóng chuyển 10 triệu NDT sang 4 tài khoản khác của mình.

Pháp luật - Án nước ngoài-Luật ta: Nam thanh niên “hồn nhiên” tiêu 34 tỷ đồng của người khác

Tô Vượng (áo đen) tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Đông

Trong 3 năm, Vượng “lặng lẽ” tiêu sạch số tiền trên.  Tháng 5/2020, khi cảnh sát Thâm Quyến điều tra vụ án lừa đảo tiền tiết kiệm và phát hiện tài khoản của công ty liên quan bị thiếu hụt 10 triệu NDT.

Sau khi điều tra, cảnh sát biết rằng để trốn tránh trách nhiệm, công ty này đã mua thông tin cá nhân của người khác để thiết lập "tài khoản ngân hàng công khai" và tiền bất hợp pháp kiếm được sẽ được chuyển vào tài khoản của những người này. Tô Vượng là một trong những người đã bán thông tin cá nhân.

Ngày 25/5/2020, Vượng bị cảnh sát bắt giữ.

Luật ta:

Biết rõ tiền không phải của mình nhưng vẫn tiêu là phạm pháp

Pháp luật Việt Nam quy định chủ sở hữu có quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản. Nếu người khác sử dụng, định đoạt tài sản phải được sự đồng ý của chủ sở hữu.

Do đó, nếu phát hiện chuyển khoản nhầm, chủ sở hữu số tiền có quyền yêu cầu người đang chiếm giữ phải trả lại. Nếu cố tình không trả lại hoặc sử dụng trái phép tài sản đó, người chiếm giữ sẽ bị xử lý hình sự về tội Chiếm giữ trái phép tài sản theo Điều 176 Bộ luật Hình sự 2015. Nếu vì vụ lợi mà sử dụng trái phép tài sản của người khác, người chiếm giữ sẽ bị xử lý theo tội Sử dụng trái phép tài sản, Điều 177 Bộ luật Hình sự 2015.

Chiếu theo quy định trên, khi biết người khác chuyển nhầm 34 tỷ đồng vào tài khoản của mình, Tô Vượng phải thông báo công khai cho ngân hàng và nhà chức trách địa phương biết để tìm chủ sở hữu số tiền đó chứ không được tự ý sử dụng, định đoạt.

Trong trường hợp này, Tô Vượng biết rõ số tiền 34 tỷ đồng nói trên không phải của mình nhưng vẫn lấy ra tiêu xài. Do vậy hành vi của Vượng là cố ý sử dụng trái phép tài sản theo Điều 177 BLHS.

Ánh Dương

Phú Thọ: Lật tẩy thủ đoạn giả danh cán bộ hải quan lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 7, 06/06/2020 | 12:02
Các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn giả danh cán bộ, nhân viên hải quan thông báo có quà gửi từ nước ngoài cho các nạn nhân rồi yêu cầu chuyển tiền trả phí để lừa đảo khiến nhiều người đã mắc bẫy.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoãn xử vụ BV thẩm mỹ Nam An kiện Cty quản lý Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:32
Sau khi đặt nhiều cầu hỏi cho Công ty Sen Vàng, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã đề nghị dừng xét xử và được tòa chấp nhận.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.