Án nước ngoài-Luật ta: Gái mại dâm mất mạng vì đòi trả lại tiền do khách quan hệ quá lâu

Án nước ngoài-Luật ta: Gái mại dâm mất mạng vì đòi trả lại tiền do khách quan hệ quá lâu

Chủ nhật, 30/08/2020 | 07:00
0
Janet Etim, 1 gái mại dâm trẻ tuổi bị sát hại tại khách sạn De Love Hotel ở Lagos, Nigeria khi vừa "mây mưa" với khách. Trước khi xảy ra án mạng, khách "làng chơi" ghé vào khách sạn để tìm gái mại dâm để "vui vẻ".

Án nước ngoài:

Gái mại dâm mất mạng vì đòi trả lại tiền do khách quan hệ quá lâu

Janet Etim, 1 gái mại dâm trẻ tuổi bị sát hại tại khách sạn De Love Hotel ở Lagos, Nigeria khi vừa "mây mưa" với khách. Trước khi xảy ra án mạng, khách "làng chơi" ghé vào khách sạn để tìm gái mại dâm để "vui vẻ". Sau khi chọn Janet Etim, 2 người trao đổi mức giá. Theo thỏa thuận thì vị khách này phải trả cho cô gái 500 Naira (30.000 đồng). Sau khi thống nhất giá cả, Janet dẫn khách về phòng của mình ở trong khách sạn để "hành sự" với điều kiện là "cuốc tàu nhanh".

Tuy nhiên, trong quá trình “vui vẻ”, người đàn ông mua dâm cảm thấy không thỏa mãn khi làm "chuyện ấy" nên vẫn muốn tiếp tục quan hệ. Trong khi đó, Janet không đồng ý vì trước khi "hành sự", 2 người đã thống nhất chỉ "vui vẻ" trong thời gian ngắn. Việc khách làm "chuyện ấy" quá lâu khiến cho Janet Etim cảm thấy mệt mỏi.

Pháp luật - Án nước ngoài-Luật ta: Gái mại dâm mất mạng vì đòi trả lại tiền do khách quan hệ quá lâu

Ảnh minh họa

Mặc cho khách yêu cầu tiếp tục “cuộc vui”, cô gái đứng dậy và trả lại số tiền 500 Naira mà anh ta đã đưa trước nên hai bên xảy ra tranh cãi. Cuộc tranh cãi ngày càng kịch liệt, sau đó là tiếng hét thất thanh của Janet.

Khi những người có mặt ở khách sạn chạy vào thì thấy máu chảy ra từ đầu của nạn nhân. Janet bị khách mua dâm đập đầu vào tường vì cô không chịu tiếp tục phục vụ. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng, sau đó tử vong.

Trong lúc lộn xộn, nghi phạm đã tẩu thoát khỏi hiện trường. Một trong những cô gái bán dâm tại khách sạn tên là Mercy cho hay, Janet quyết định không tiếp tục quan hệ với khách vì người đàn ông đó sử dụng viagra và quan hệ rất lâu.

Cảnh sát đã vào cuộc truy tìm hung thủ gây ra vụ án mạng kinh hoàng này.

Luật ta:

 Tội Giết người với tình tiết tăng nặng định khung

Theo Hiến định, mọi người, không phân biệt tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp, sang hèn…, đều có quyền được tôn trọng và bảo vệ tính mạng. Con người sống trong xã hội có quyền tự nhiên là quyền sống và đòi hỏi các chủ thể khác phải tôn trọng. Vì vậy, người xâm phạm tới quyền này sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo pháp luật hình sự Việt Nam thì giết người là hành vi cố ý tước đoạt tính mạng của người khác một cách trái pháp luật. Đây là hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng. Tội Giết người được quy định tại Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Hành vi khách quan của tội Giết người là hành vi dùng mọi thủ đoạn nhằm làm cho người khác chấm dứt cuộc sống.

Nếu sự thật đúng như lời khai của gái bán dâm tên là Mercy thì nạn nhân Janet đã quyết định không tiếp tục quan hệ với khách vì vị khách đó sử dụng viagra nên quan hệ rất lâu khiến cô mệt mỏi. Trong khi đó, trước khi "hành sự", 2 người đã thống nhất là sẽ “đi tàu nhanh” (ý chỉ thời gian ngắn-t/g).

Khi không được như ý, vị khách mua dâm đã đập đầu Janet vào tường vì cô trả lại tiền và từ chối tiếp tục phục vụ. Hậu quả của hành vi tấn công là nạn nhân bị thương nặng rồi tử vong tại bệnh viện.

Trong vụ án trên, vị khách mua dâm đã chủ động thực hiện các hành vi mà pháp luật không cho phép như dùng tay chân tác động vào thân thể nạn nhân nhằm tước bỏ tính mạng của Janet. Nghi phạm đã sử dụng sức mạnh vật chất (không có công cụ, phương tiện phạm tội) tác động lên thân thể nạn nhân. Việc dùng vũ lực trong vụ án trên được thể hiện bằng hình thức trực tiếp dùng tay để đập đầu nạn nhân vào tường, hậu quả là làm nạn nhân chết.

Thông thường đối với trường hợp giết người với lỗi cố ý  thì hậu quả đến đâu xử lý đến đó (nếu có hậu quả chết người thì xử lý tội Giết người, nếu nạn nhân không chết thì xử lý tội Cố ý gây thương tích).

Khi sử dụng vũ lực với nạn nhân, nghi phạm nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm, nhận thức hậu quả chết người sẽ xảy ra nhưng vẫn cố tình thực hiện.

Theo quy định, chủ thể của tội Giết người là chủ thể thường. Nghĩa là bất kỳ người nào từ 14 tuổi trở lên và có năng lực trách nhiệm hình sự đều có thể trở thành chủ thể của tội Giết người. Theo quy định tại Điều 12 của Bộ luật Hình sự, thì người từ đủ 14 tuổi trở lên có năng lực trách nhiệm hình sự về tội rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng. Từ 16 tuổi trở lên thì phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.

Về hình phạt, nếu bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội danh trên, nghi phạm sát hại Janet sẽ phải đối diện với mức án khá cao: Bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình do phạm phải tình tiết tăng nặng định khung là có tính chất côn đồ, quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 BLHS.

Ánh Dương

Công an ập vào tụ điểm mại dâm, bắt quả tang 4 cô gái đang “đi khách”

Thứ 4, 06/05/2020 | 08:45
Lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cùng phối hợp Công an xã Bảo Ninh ập vào khách sạn Hải Âu 2, phát hiện tại 4 phòng của khách sạn có 4 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.
Cùng chuyên mục

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.