Án Nước ngoài-Luật Việt Nam: Nhận đặt hộ phòng khách sạn, gã đàn ông lừa đảo hơn 400 triệu đồng

Án Nước ngoài-Luật Việt Nam: Nhận đặt hộ phòng khách sạn, gã đàn ông lừa đảo hơn 400 triệu đồng

Thứ 2, 02/01/2023 | 09:00
0
Gã đàn ông đã dùng các tài khoản khác nhau để lừa đảo khi đăng hàng loạt thông tin nhận đặt hộ phòng khách sạn ở nhiều khu nghỉ dưỡng.

Án Nước ngoài:

Nhận 15 tháng tù vì lừa hàng chục khách hàng

Mới đây, truyền thông Singapore đã đăng tải thông tin về vụ việc 1 người đàn ông lừa đảo tiền của ít nhất 20 nạn nhân, sau khi đăng thông tin quảng cáo lên mạng nhận đặt hộ phòng khách sạn.

Theo đó, Seow Ren Wei (28 tuổi) đã đăng hàng loạt thông tin nhận đặt hộ phòng khách sạn ở nhiều khu nghỉ dưỡng có tiếng tại Singapore trên trang Carousell - Một nền tảng thương mại trực tuyến.

Phía cảnh sát cho biết, trong khoảng thời gian từ tháng 9 -11/2021, có khoảng 20 người đã liên lạc với Seow Ren Wei để đặt phòng khách sạn. Tuy nhiên, kẻ này không hề thực hiện theo yêu cầu của khách hàng mà lợi dụng dịch vụ đặt phòng để chiếm đoạt 23.010 đô la Singapore (khoảng 404 triệu đồng).

Tan Yanying - Phó công tố viên nhấn mạnh bị cáo Seow Ren Wei đã sử dụng dùng nhiều tài khoản khác nhau để tránh bị phát hiện ý đồ lừa đảo.

"Bị cáo đã đăng thông tin quảng cáo dù thực tế không có phòng để cho thuê, và cũng không có ý định giữ hộ phòng cho khách hàng. Sau khi các khách hàng liên lạc, bị cáo yêu cầu nạn nhân trả đủ số tiền thuê phòng cho hắn qua các tài khoản PayNow. Ngay khi nhận được tiền, anh ta lập tức dừng trả lời tin nhắn và cuộc gọi từ khách hàng.

Hành động của bị cáo không những gây thiệt hại tài chính cho các nạn nhân. Thậm chí, một số nạn nhân liên lạc để đặt phòng để chuẩn bị cho những sự kiện đặc biệt như đám cưới hay tuần trăng mật, buộc họ phải vật lộn tìm phòng thay thế vào phút chót", ông Tan nói.

Trong phiên tòa xét xử ngày 15/12 vừa qua, Seow Ren Wei đã thừa nhận 7 cáo buộc lừa đảo. Ngoài ra 17 cáo buộc khác đối với Wei cũng được tòa án đưa ra xem xét trong quá trình xử án.

Cuối cùng, Seow Ren Wei đã bị tuyên phạt án tù 15 tháng. Được biết, bị cáo đã bồi thường một phần tiền cho các nạn nhân.

Pháp luật - Án Nước ngoài-Luật Việt Nam: Nhận đặt hộ phòng khách sạn, gã đàn ông lừa đảo hơn 400 triệu đồng

ảnh minh họa.

 Luật Việt Nam:

Số tiền chiếm đoạt càng lớn, mức án phải nhận sẽ càng cao

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác là một tội danh được quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Theo điều tra, Seow Ren Wei (28 tuổi) đã đăng hàng loạt thông tin nhận đặt hộ phòng khách sạn ở nhiều khu nghỉ dưỡng có tiếng tại Singapore trên trang Carousell (Một nền tảng thương mại trực tuyến).

Và trong thời gian từ tháng 9 đến tháng 11/2021, có khoảng 20 người đã liên lạc với Seow Ren Wei để đặt phòng khách sạn. Tuy nhiên, nghi phạm đã không hề thực hiện theo yêu cầu của khách hàng mà lợi dụng dịch vụ đặt phòng để chiếm đoạt 23.010 đô la Singapore (khoảng 404 triệu đồng).

Seow Ren Wei đã đăng thông tin quảng cáo dù thực tế không có phòng để cho thuê và cũng không có ý định giữ hộ phòng cho khách hàng. Đây chính là thủ đoạn gian dối mà nghi phạm thực hiện để lừa khách hàng. Sau khi các khách hàng liên lạc, Seow Ren Wei yêu cầu các nạn nhân trả đủ số tiền thuê phòng cho hắn qua các tài khoản PayNow. Ngay khi nhận được tiền, anh ta lập tức dừng trả lời tin nhắn và cuộc gọi từ khách hàng để chiếm đoạt khoảng 404 triệu đồng.

Theo quy định của Bộ luật Hình sự của nước CHXHCN Việt Nam, hành vi của Seow Ren Wei có đầy đủ dấu hiệu cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Tội danh này hoàn thành khi anh ta đã nhận được tiền của khách hàng sau khi dùng thủ đoạn gian dối để làm cho khách hàng mắc lừa mà chuyển tiền cho anh ta.

Khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự quy định: Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm; b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các Điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: a) Có tổ chức; b) Có tính chất chuyên nghiệp; c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; d) Tái phạm nguy hiểm; đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; e) Dùng thủ đoạn xảo quyệt; g) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này.

Trong vụ án này, Seow Ren Wei đã chiếm đoạt khoảng 404 triệu đồng. Như vậy, chiếu theo quy định tại khoản 3 Điều 174 (chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng), nếu bị khởi tố, truy tố, xét xử về tội này thì Seow Ren Wei sẽ bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm tù.

So với mức án mà anh ta vừa phải nhận theo luật pháp Singapore (15 tháng tù) thì mức án nếu áp dụng luật hình sự của Việt Nam sẽ nặng hơn nhiều.

Bên cạnh đó, ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Ánh Dương (Thực hiện)

Bắt thầy cúng lừa đảo "di cung hoán số", chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng

Thứ 5, 29/12/2022 | 10:36
Lợi dụng sự mê tín của người dân, Út nói với họ sắp tới có vận xui xảy ra và kêu họ đưa tiền cho mình để làm lễ thay cung, giải hạn nhằm chiếm đoạt tiền.

Nhiều bị hại tại Hà Tĩnh mất hàng chục tỷ cho đường dây lừa vay tiền

Thứ 2, 26/12/2022 | 09:26
Một đường dây giả nhân viên ngân hàng cho vay tiền qua mạng, đã lừa hàng chục bị hại chiếm hàng chục tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bắt kẻ dùng gậy đánh người khác tử vong trong công viên ở Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:22
Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (35 tuổi, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.