Án nước ngoài-Luật Việt Nam: Những sao nam “thân bại danh liệt” vì bê bối tình dục

Án nước ngoài-Luật Việt Nam: Những sao nam “thân bại danh liệt” vì bê bối tình dục

Thứ 2, 08/11/2021 | 07:00
0
Năm ngoái, cả châu Á rúng động vì scandal mua dâm của nam tài tử nổi tiếng Hàn Quốc Jang Dong Gun. Mới đây, “thiên tài piano” của Trung Quốc Lý Vân Địch cũng đi theo vết xe đổ này.

Dù hình phạt có thể như nhau nhưng người nổi tiếng mua dâm sẽ mất nhiều hơn người bình thường, thậm chí có thể “thân bại danh liệt”.

Án Nước ngoài:

Mất tất cả vì bê bối tình dục

Tối 21/10, cảnh sát quận Triều Dương, Bắc Kinh, Trung Quốc ra quyết định tạm giam “thiên tài piano” Lý Vân Địch vì hành vi mua dâm. Theo thông tin từ cảnh sát, đây không phải lần đầu nam nghệ sĩ phạm pháp.

Tháng 6/2021, nghệ sĩ piano này đã bị bắt vì hành vi mua dâm. Lý Vân Địch sau đó tiếp tục tái phạm. Thông tin từ cảnh sát quận Triều Dương, bạn tình của Lý Vân Địch được trả 1.500 USD sau mỗi lần phục vụ.  

Pháp luật - Án nước ngoài-Luật Việt Nam: Những sao nam “thân bại danh liệt” vì bê bối tình dục

Lý Vân Địch mất tất cả sau bê bối mua dâm. Hàng loạt nhãn hàng đã hủy hợp đồng và yêu cầu “hoàng tử piano” bồi thường. Ảnh: Sina

Bê bối tình dục khiến 14 nhãn hàng vừa đồng loạt hủy hợp đồng với Lý Vân Địch. Nghệ sĩ piano hàng đầu Trung Quốc buộc phải bồi thường 31,3 triệu USD. Các buổi diễn ở Trung Quốc của nam nghệ sĩ từ giờ đến cuối năm đều bị hủy bỏ.

Video Lý Vân Địch biểu diễn trên các nền tảng lớn của Trung Quốc đều bị gỡ. Mọi chương trình nam diễn viên tham gia phải tạm ẩn để xóa bỏ hình ảnh, điển hình là chương trình “Ca ca vượt mọi chông gai”. QQ đưa tin Lý Vân Địch bị tước tư cách ủy viên, chủ tịch liên đoàn trong cơ quan Nhà nước. Cục Văn hóa, Phát thanh, Truyền hình và Du lịch Quảng Châu loại nam nghệ sĩ khỏi vai trò đại sứ hình ảnh.

Trước Lý Vân Địch, nhiều sao nam châu Á đã “thân bại danh liệt” vì bê bối mua dâm, không còn được hoạt động nghệ thuật.

Tháng 1/2020, truyền thông châu Á chấn động với thông tin Jang Dong Gun và Joo Jin Mo lộ tin nhắn mua dâm, tìm gái giải khuây. Trong tin nhắn bị hacker tung ra, tài tử “Phẩm chất quý ông” đề nghị bạn thân tổ chức tiệc tình dục với các cô gái đã kết hôn, độ tuổi khoảng 30 và có thân hình gợi cảm. Hai diễn viên đồng thời lộ nhiều tin nhắn khiếm nhã bình phẩm về cơ thể phụ nữ.

Thời điểm scandal ập đến, Jang Dong Gun giữ im lặng. Điều đó khiến công chúng Hàn Quốc phẫn nộ. Mạng xã hội đồng thời ra chiến dịch tẩy chay tài tử nổi tiếng bậc nhất Hàn Quốc. Sau scandal tìm gái mua vui, danh tiếng của Jang Dong Gun gây dựng gần 30 năm sụp đổ hoàn toàn.

Pháp luật - Án nước ngoài-Luật Việt Nam: Những sao nam “thân bại danh liệt” vì bê bối tình dục (Hình 2).

Seungri ngồi tù 3 năm vì nhiều tội danh, trong đó có mua dâm, môi giới mại dâm. Ảnh: Newsen

Một ngôi sao hạng A khác cũng “thân bại danh liệt” vì mua dâm là Seungri - thành viên nhóm Big Bang. Nam ca sĩ bị cáo buộc môi giới mại dâm cho khách nước ngoài từ tháng 12/2015-1/2016. Anh đồng thời sử dụng dịch vụ mua dâm.

Sau thời gian điều tra, Tòa án kết án Seungri nhận 3 năm tù với 9 tội danh, trong đó có môi giới mại dâm, mua dâm, bạo lực tình dục và cờ bạc. Nam ca sĩ còn bị phạt 870.000 USD.

Luật Việt Nam:

Mua dâm người dưới 18 tuổi sẽ bị xử lý hình sự

Theo pháp luật Việt Nam, mua dâm, bán dâm là hành vi bị cấm và người có hành vi mua bán dâm sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Khoản 2 Điều 3 Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm năm 2003 quy định: Bán dâm là hành vi giao cấu của một người với người khác để được trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác. Mua dâm là hành vi của người dùng tiền hoặc lợi ích vật chất khác trả cho người bán dâm để được giao cấu.

Như vậy mua dâm, bán dâm đều là hành vi giao cấu với người khác, người mua dâm là người trả tiền trả tiền để được giao cấu và người bán dâm là người nhận tiền để thực hiện hành vi giao cấu.

Hình thức xử lý đối với người có hành vi mua dâm được quy định tại Điều 22 Pháp lệnh phòng, chống mại dâm. Tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà người mua dâm có thể bị phạt hành chính, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền. Trường hợp người mua dâm biết rõ mình nhiễm HIV mà cố tình không sử dụng các biện pháp an toàn để lây bệnh cho người khác, hoặc thực hiện hành vi mua dâm với người chưa đủ 18 tuổi thì có thể bị xử lý hình sự.

Về xử phạt hành chính, Điều 22 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi mua dâm. Nếu mua dâm nhiều người cùng một lúc sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Nếu lôi kéo hoặc ép buộc người khác cùng mua dâm sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.  

Nếu mua dâm người dưới 18 tuổi, người mua dâm sẽ bị xử lý hình sự theo Điều 329 BLHS về tội Mua dâm người dưới 18 tuổi với mức phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Trường hợp mua dâm 02 lần trở lên; Mua dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

Phạm tội 02 lần trở lên đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

Ngoài hình phạt chính, người phạm tội mua dâm người dưới 18 tuổi còn bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Không chỉ xử lý người mua dâm, người có hành vi bán dâm cũng sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng theo quy định tại Điều 23 Nghị định 167. Trong trường hợp bán dâm cho nhiều người cùng một lúc thì bị phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng.

Người nước ngoài có hành vi vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước CHXHCN Việt Nam.

Nếu có hành vi khác liên quan đến mua dâm, bán dâm như cung cấp địa điểm cho hoạt động mua dâm, bán dâm; Dẫn dắt, dụ dỗ hoạt động mua dâm, bán dâm; Che giấu, bảo kê cho các hành vi mua dâm, bán dâm; Lôi kéo, ép buộc hoặc cưỡng bức người khác bán dâm; Dùng các thủ đoạn khống chế, đe dọa người mua dâm, bán dâm để đòi tiền, cưỡng đoạt tài sản; Lợi dụng uy tín để bảo vệ, duy trì hoạt động mua dâm, bán dâm; Đe dọa dùng vũ lực để bảo vệ, duy trì hoạt động mua dâm, bán dâm; Môi giới mua dâm, bán dâm nhưng không thường xuyên; Góp vốn để sử dụng vào mục đích hoạt động mua dâm, bán dâm…, cũng sẽ bị xem xét phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng (Điều 24 Nghị định 167).

Chiếu theo pháp luật Việt Nam, những nghệ sĩ có hành vi mua dâm như Jang Dong Gun, Lý Vân Địch sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật tuỳ theo mức độ vi phạm. Nếu vi phạm pháp luật, người nổi tiếng hay người bình thường đều sẽ bị xử lý như nhau. Tuy nhiên, nếu người bình thường chỉ phải chịu mức phạt hành chính hoặc hình phạt hình sự thì người nổi tiếng sẽ mất nhiều hơn thế: Danh tiếng, sự nghiệp…Với họ, đây mới chính là hình phạt lớn nhất và nghiệt ngã nhất.

Ánh Dương (thực hiện)

Seungri bị tuyên án 3 năm tù sau loạt bê bối tình dục chấn động Kbiz

Thứ 5, 12/08/2021 | 15:56
Sau hàng loạt những bê bối tình dục gây chấn động Kbiz, cựu thành viên nhóm nhạc BigBang - Seungri đã bị tòa án quân sự kết án 3 năm tù giam.

Cuộc sống của Jang Dong Gun sau bê bối tình dục

Thứ 6, 07/02/2020 | 21:57
Trong buổi họp báo trực tuyến, cựu phóng viên Kim Young Ho thông báo Jang Dong Gun đang phải sử dụng thuốc vì mất ngủ dài ngày.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.