Án Tây-Luật Ta: Phá đường dây “nhà chứa” cao cấp

Án Tây-Luật Ta: Phá đường dây “nhà chứa” cao cấp

Chủ nhật, 19/11/2023 | 07:03
1
Một mạng lưới “nhà chứa” cao cấp chuyên phục vụ những người thành đạt và giàu có vừa được phát hiện tại Mỹ …

Án Tây:

Biến chung cư cao cấp thành…nhà chứa

Các công tố viên Mỹ cáo buộc 3 người điều hành một mạng lưới “nhà chứa” cao cấp từ các khu chung cư ở Boston và phía bắc Virginia, chuyên phục vụ khách hàng là giám đốc các công ty công nghệ và dược phẩm, luật sư…

Hãng Reuters dẫn nguồn các công tố viên liên bang ở Boston cho biết đường dây nói trên chủ yếu gồm các phụ nữ châu Á đang bị bóc lột thông qua hoạt động buôn bán tình dục. Các “khách hàng giàu có và có mối quan hệ rộng” thường phải trả số tiền lên đến 600 đô la Mỹ/giờ.

Ba người bị cáo buộc điều hành đường dây này là Han Lee (41 tuổi) và Junmyung Lee (30 tuổi) ở Massachusetts, James Lee (68 tuổi) ở California. Ba bị cáo đều bị bắt hôm 8/11 và bị buộc tội âm mưu ép buộc, lôi kéo phụ nữ đi du lịch để tham gia hoạt động tình dục trái phép. Luật sư bào chữa cho bộ ba này không trả lời yêu cầu bình luận.

Joshua S.Levy - Quyền Tổng chưởng lý Massachusetts cho biết cuộc điều tra "chỉ mới bắt đầu" và các nhà điều tra đang thu thập thêm bằng chứng sau khi thực hiện các cuộc khám xét tại các địa điểm ở Massachusetts, Virginia và California vào thứ Tư. Cùng lúc đó, Chính phủ Mỹ đã tịch thu tên miền của 2 trang web có liên quan đến đường dây này.

Theo cáo trạng, các bị cáo, đứng đầu là Han Lee, đã sử dụng các khu chung cư cao cấp làm nhà chứa ở Cambridge và Watertown (Massachusetts) cũng như Fairfax và Tysons (Virginia).

Có 2 trang web quảng cáo các cuộc hẹn với phụ nữ châu Á và khách hàng phải trải qua quá trình kiểm tra bao gồm cung cấp ảnh giấy phép lái xe và tên của đơn vị làm việc.

Levy cho biết khách hàng “thường phải trả phí hằng tháng để trở thành thành viên của câu lạc bộ bất hợp pháp này”. Phí dịch vụ là 350 đến 600 đô la Mỹ/giờ. Khách hàng của đường dây là giám đốc điều hành các công ty dược phẩm và công nghệ, bác sĩ, luật sư, giám đốc kinh doanh, nhà khoa học, kế toán…

Góc nhìn luật gia - Án Tây-Luật Ta: Phá đường dây “nhà chứa” cao cấp

Toà án ở Boston (Massachusetts). Ảnh: Reuters

Luật Ta:

Có thể bị phạt chung thân nếu thu lợi bất chính 500 triệu đồng trở lên

Theo khoản 3 Điều 3 Pháp lệnh phòng, chống mại dâm 2003, mại dâm là hành vi mua dâm, bán dâm. Trong đó, bán dâm là hành vi giao cấu của một người với người khác để được trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác; Mua dâm là hành vi của người dùng tiền hoặc lợi ích vật chất khác trả cho người bán dâm để được giao cấu.

Hiện nay, người thực hiện hành vi mua dâm, bán dâm chỉ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 24 và Điều 25 Nghị định 144/2021/NĐ-CP. Riêng cá nhân, tổ chức có hành vi chứa mại dâm nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Chứa mại dâm được quy định tại Điều 327 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Theo cáo buộc, các bị cáo, đứng đầu là Han Lee, đã sử dụng các khu chung cư cao cấp làm nhà chứa mại dâm. Khách hàng thường phải trả phí hằng tháng để trở thành thành viên của câu lạc bộ bất hợp pháp này. Phí dịch vụ là 350 đến 600 đô la Mỹ/giờ.

Như vậy, chiếu theo pháp luật Việt Nam, hành vi của các bị cáo có đầy đủ dấu hiệu của tội Chứa mại dâm. Chỉ cần có 1 trong các tình tiết như phạm tội có tổ chức, phạm tội 02 lần trở lên, chứa mại dâm từ 04 người trở lên, thu lợi bất chính là 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng…, người thực hiện hành vi sẽ bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

Nếu thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.

Phạm tội đối với 02 người trở lên từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;  Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên; Cưỡng bức mại dâm dẫn đến người đó chết hoặc tự sát thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.  

Ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt quản chế từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Cá nhân, tổ chức lợi dụng địa điểm kinh doanh, dịch vụ để làm nơi chứa mại dâm nhưng không đủ yếu tố truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ bị xử lý hành chính với mức phạt như sau: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng việc mua dâm, bán dâm và các hoạt động tình dục khác làm phương thức kinh doanh.

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật, người được giao quản lý cơ sở kinh doanh, dịch vụ để xảy ra hoạt động mua dâm, bán dâm, khiêu dâm, kích dục ở cơ sở do mình quản lý.

Hình thức xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự từ 06 tháng đến 12 tháng đối với từng hành vi vi phạm cụ thể.

Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc người thực hiện hành vi vi phạm nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm (Điều 27 Nghị định 144/2021/NĐ-CP).

Ngoài ra, những người tham gia thực hiện các hành vi mua dâm, bán dâm cũng phải chịu các mức phạt theo Điều 24 và Điều 25 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Đối với hành vi mua dâm: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi mua dâm; Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp mua dâm từ 02 người trở lên cùng một lúc; Tịch thu tang vật vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm trên.

Đối với hành vi bán dâm: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi bán dâm; Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng trong trường hợp bán dâm cho 02 người trở lên cùng một lúc.

Hình thức xử phạt bổ sung gồm tịch thu tang vật vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm; Trục xuất người nước ngoài có hành vi vi phạm.

Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Ánh Dương (Thực hiện)

Chứa chấp và môi giới mại dâm, 3 nữ quái 9X cùng lĩnh án tù

Thứ 4, 13/09/2023 | 07:00
Sau phiên toà sơ thẩm, 3 bị cáo môi giới và chứa chấp mại dâm lĩnh gần 10 năm tù.

Khởi tố chủ quán giải khát chứa mại dâm

Thứ 4, 23/08/2023 | 10:43
Qua làm việc, Ngân thừa nhận cho tiếp viên bán dâm tại quán để thu tiền cho thuê địa điểm từ các tiếp viên.
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Lý giải mối quan hệ giữa vi phạm về đấu thầu với đưa và nhận hối lộ

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:53
Từ các vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” cho thấy mối quan hệ rất chặt chẽ giữa hành vi vi phạm về đấu thầu với tội đưa và nhận hối lộ.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.