Cuộc chiến với thế giới nô lệ tình dục ngầm ở Anh

Cuộc chiến với thế giới nô lệ tình dục ngầm ở Anh

Chủ nhật, 17/03/2013 | 12:50
0
Trung tâm công lý xã hội Anh Quốc (CSJ) đã khiến dư luận thế giới chấn động khi tiết lộ thông tin về vụ việc một nữ sinh 16 tuổi bị cưỡng hiếp 90 lần chỉ trong hai ngày cuối tuần. Cô gái này nằm trong số những nạn nhân của "thế giới nô lệ tình dục ngầm" - một vấn nạn đang làm đau đầu các nhà chức trách Vương quốc Anh.

Trung tâm Công lý xã hội Anh vừa đăng tải báo cáo chi tiết về những vụ việc lạm dụng tình dục tại Anh, trong đó trường hợp nữ sinh 16 tuổi bị cưỡng hiếp 90 lần trong 2 ngày khiến dư luận vô cùng bàng hoàng. Theo bản báo cáo, cô gái bất hạnh bị biến thành nô lệ tình dục khi vô tình kết bạn với một nhóm thanh niên.

Tới một kì nghỉ cuối tuần, cô gái được nhóm thanh niên này lừa tới 1 căn hộ và ép buộc phải quan hệ tình dục với bất kỳ người nào bước vào đấy. Trong hai ngày cuối tuần này, cô gái trẻ đã phải phục vụ tới... 90 kẻ thú tính. Khi được hỏi về tình trạng của nạn nhân kể từ khi bị tấn công, ông Andrew Wallis, chủ tịch CSJ chỉ tiết lộ rằng hiện giờ cô gái vẫn còn hoảng loạn nhưng đang được bảo vệ an toàn.

Một trường hợp khác cũng gây chấn động trong bản báo cáo của Trung tâm Công lý xã hội là một người phụ nữ được sinh ra và lớn lên ở Nigeria. Sau khi mẹ qua đời, cô buộc phải di cư lên thủ đô để kiếm tiền sinh sống. Sau đó cô gặp một thanh niên và anh ta hứa sẽ giúp cô có một công việc tại Anh.

Tuy nhiên, không như kì vọng của cô gái trẻ, vài giờ sau khi tới sân bay Anh, cô bị đưa tới một nhà thổ. Tại đây, cô bị ép phải quan hệ tình dục với nhiều gã đàn ông khác nhau. Nhiều tháng sau đó, cô bị giam nhốt trong phòng và bị ép phải phục vụ rất nhiều khách hàng.

Thường thì mỗi ngày, cô phải phục vụ tới 12 khách. Tệ hại hơn, khi mang bầu, chủ chứa còn đánh đập cô đến khi sảy thai mới thôi. Mãi tới khi những người canh gác lơ là trong một bữa tiệc rượu tại nhà thổ, cô gái bất hạnh mới có cơ hội chạy trốn và thoát ra khỏi hang quỷ kia.

Tiêu điểm - Cuộc chiến với thế giới nô lệ tình dục ngầm ở Anh

42% số người bị buôn bán vào Anh là trẻ em gái - nạn nhân chính của tệ nạn bóc lột tình dục. (Ảnh minh họa)

Trên đây chỉ là hai trong rất nhiều những trường hợp bị buôn bán và bắt ép làm nô lệ tình dục tại Anh. Báo cáo của CSJ cho biết, hơn 1.000 người, trong đó có không ít trẻ em đã bị buôn bán vào Vương quốc Anh trong năm 2011-2012. Chỉ tính riêng năm 2011, có tới 42% số người bị buôn bán là trẻ em gái - những nạn nhân chính của tệ nạn bóc lột tình dục.

Tuy nhiên, con số này có thể mới chỉ là "phần nổi của tảng băng trôi". CSJ được ông Iain Duncan Smith thành lập với mục đích kêu gọi Chính phủ nỗ lực hơn nữa trong việc giải quyết vấn nạn buôn bán người, bao gồm cả việc xâm hại tình dục đang rất nhức nhối ở xứ sở sương mù.

Vấn nạn buôn người

Trong những năm gần đây, số nạn nhân của nạn buôn người tại Anh ngày càng gia tăng, chủ yếu do các băng nhóm tội phạm có tổ chức ở Trung Quốc, Việt Nam, Nigeria, SlovakiaRomania đưa sang. Theo phúc trình của nhóm liên ngành chống buôn người tại Anh thì có hơn 940 nạn nhân bị buôn bán trong năm 2012 (trong năm 2010 là 710 trường hợp).

Trung tâm bảo vệ và chống khai thác trẻ em của Anh ước tính, hàng năm, tại nước này có khoảng 300 trẻ em là nạn nhân của tệ nạn buôn người. Các nạn nhân buôn người bị những băng nhóm tội phạm có tổ chức tại các nước đưa vào Anh để hoạt động mại dâm, lao động và làm nô lệ phục dịch cho các gia đình giàu có. Một số trường hợp còn bị phẫu thuật lấy nội tạng. Các cô gái bị buôn bán vào Anh để phục vụ cho "ngành thương mại tình dục" chiếm gần một nửa trong số các nạn nhân bị buôn bán vào quốc gia này.

Christian Guy, Giám đốc quản lý của CSJ, cho biết: "Các điều tra của chúng tôi đã phát hiện ra rằng, có một thế giới nô lệ tình dục ngầm đang tồn tại ở Anh, trong đó nạn nhân là trẻ em chiếm con số không nhỏ. Những "nô lệ tình dục" thường là những nạn nhân của đường dây buôn bán người xuyên quốc gia.

Tuy nhiên, các cơ quan có thẩm quyền dường như chưa đánh giá đúng bản chất của sự lạm dụng này hoặc đang nhắm mắt làm ngơ về sự tồn tại của nó. Vương quốc Anh đã phải mất rất nhiều thời gian để xóa bỏ chế độ nô lệ "vô nhân đạo". Vì vậy không thể để nó quay lại một lần nữa. Cũng cần nói thêm rằng, các nạn nhân cần được khuyến khích và bảo vệ để đứng ra tố cáo những kẻ buôn người. Tất cả mọi người đều cần nâng cao nhận thức về vấn đề này".

Đáp trả lại những cáo buộc của CSJ, Chính phủ Anh tuyên bố vẫn đang nỗ lực làm việc với các nước liên can để giải quyết tệ buôn người tận gốc.        

Gia Hân (Theo Dailymail)

Nga phá nhóm tội phạm bắt cóc làm ‘nô lệ tình dục’

Thứ 6, 15/02/2013 | 08:33
Trong thông báo chiều 14/2 của Bộ Nội vụ Nga xác nhận cảnh sát hình sự Liên bang Nga và Cộng hòa Mordovia vừa vô hiệu hóa nhóm tội phạm chuyên bắt cóc phái đẹp làm "nô lệ tình dục," bắt giữ hàng chục tên và giải thoát hơn 30 phụ nữ.

Nỗi đắng cay của một nô lệ tình dục

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
Khi lớp phấn son bị gỡ bỏ, gương mặt Đỗ Ánh Thảo (sinh năm 1980) lộ ra nhàu nhĩ, thảm thương như cuộc đời 10 năm bán hoa của chính mình.

Nữ sinh 2 năm làm nô lệ tình dục trả nợ thay bố mẹ

Thứ 4, 27/02/2013 | 14:06
Được biết, nạn nhân mới 16 tuổi và đang học lớp 8. Em đã bị chính bố mẹ của mình ép quan hệ tình dục với một người đàn ông 40 tuổi để trả nợ.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Đưa “phương tiện bí ẩn” ra mặt trận, Nga có tạo được khác biệt trước Ukraine?

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:55
Để đối phó về các mối nguy trên chiến trường, Nga đã có những cải tiến ở khí tài. Những hình ảnh về “phương tiện bí ẩn” này đã được ghi lại trên chiến trường.